Nhiều địa phương nâng cấp độ dịch Covid-19

Nhiều địa phương nâng cấp độ dịch Covid-19

Thứ 6, 12/11/2021 | 10:00
0
Thời gian gần đây, số ca F0 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố tăng nhanh, đặc biệt là một số tỉnh miền Tây, Hà Nội và các vùng lân cận.

Ở thời điểm mới xếp loại cấp độ dịch (giữa tháng 10), toàn quốc có 24 địa phương đủ điều kiện xếp mức vùng xanh ở quy mô tỉnh, thành, nhưng con số này hiện đã giảm xuống, nhiều địa phương đã "đổi màu" sang vàng, cam, đỏ.

Theo Vietnamnet, đến sáng 12/11, tình hình dịch tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn đang diễn biến rất phức tạp. 

Từ 0h ngày hôm qua (11/11), Cần Thơ nâng cấp độ dịch từ cấp 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) lên cấp 3 (nguy cơ cao - vùng cam). Các biện pháp hành chính cũng được áp dụng tương ứng với cấp độ dịch.

Cụ thể cấp độ dịch ở Cần Thơ như sau: 5 quận, huyện đang ở cấp 2; 4 quận, huyện thuộc cấp 3.

Trong đó, có 16 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 1; 45 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 2; 14 phường, xã, thị trấn thuộc cấp 3 và 8 phường, xã, thị trấn hiện ở cấp 4.

Trước diễn biến F0 tăng vọt, UBND các quận, huyện được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe.

UBND Tp.Cần Thơ rốt ráo chỉ đạo: “Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc-xin mà lơ là, chủ quản; xử nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch”.

Tại Tp.HCM, so với tuần trước, cấp độ dịch toàn TP vẫn ở cấp 2 tuy nhiên, có 3 quận tăng cấp độ  so với tuần trước là quận 10 (từ 1 lên 2), huyện Cần Giờ (từ 1 lên 3 ), huyện Nhà Bè (từ 2 lên 3 ). Có 2 quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11  và Phú Nhuận (từ 2 xuống 1).

Cụ thể về cấp độ dịch tại các quận, huyện, Tp.Thủ Đức: Có 13/22 địa phương đạt cấp 1; 7/22 địa phương đạt cấp 2 (quận 3, quận 10, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn); có 2/22 địa phương đạt cấp 3 (huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ).

Từ ngày 10/11, Tp.Sóc Trăng (Sóc Trăng) điều chỉnh cấp độ dịch từ cấp 2 lên cấp 3 do địa phương này những ngày gần đây liên tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Tương tự như Tp.Sóc Trăng, từ ngày 8/11, tỉnh An Giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 trên địa bàn tỉnh (nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3).

UBND tỉnh An Giang yêu cầu tạm dừng hoạt vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống áp dụng hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ...

Bình Thuận từ ngày 8/11 có thêm 1 huyện áp dụng cấp độ 4 (vùng đỏ - nguy cơ rất cao) là Hàm Thuận Bắc. Đây là huyện thứ 2 sau Tp.Phan Thiết của tỉnh áp dụng cấp độ phòng chống Covid-19 ở cấp 4 từ ngày 8/11.

Tuy nhiên cũng có tỉnh giảm cấp độ dịch từ 4 xuống 3 là Bạc Liêu. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, trong tuần qua, nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc cộng đồng giảm. Đánh giá tiêu chí theo cấp độ dịch, toàn tỉnh có 14 xã, phường ở cấp độ 4; 32 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2. Đối với cấp huyện, có 3 đơn vị cấp độ 4 (Tp.Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải), 5 huyện còn lại ở cấp độ 2.

Như vậy, chỉ sau 1 tuần (từ 2-7/11), tỉnh Bạc Liêu đã điều chỉnh giảm cấp độ dịch. Riêng Tp.Rạch Giá và thị xã Giá Rai vẫn duy trì cấp độ phòng chống dịch ở cấp 4.

Sự “đổi màu” nhanh chóng trong bản đồ dịch cũng diễn ra ở các  tỉnh, thành phố phía Bắc do F0 trong cộng đồng tăng mạnh. Hiện toàn Tp.Hà Nội là vùng vàng, tuy nhiên có 3 xã, phường, thị trấn là vùng cam (tăng thêm 1 phường) và có 1 tổ dân phố là vùng đỏ.

Quảng Ninh, Nghệ An đã nâng cấp độ dịch Covid-19 ở một số xã, phường sang màu đỏ. Trong khi đó, các tỉnh thành Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Giang, Đà Nẵng... cũng điều chỉnh cấp độ dịch ở nhiều huyện, xã.

Tại tỉnh Bắc Ninh từ 0h ngày 12/11, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game cho đến khi có thông báo mới; yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22h đến 4h sáng hôm sau, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về. Những trường hợp này phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu hạn chế việc tổ chức và tham gia các sự kiện tập trung đông người. Trong đó, các địa phương vùng vàng (cấp độ 2) tổ chức đám hiếu, đám cưới, liên hoan tại nhà riêng, tập trung không quá 30 người (đám tang không quá 48 tiếng); các địa phương vùng cam (cấp độ 3) tổ chức đám hiếu, đám cưới, liên hoan tại nhà riêng, tập trung không quá 20 người (đám tang không quá 48 tiếng); các địa phương vùng đỏ (cấp độ 4) dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức đám cưới, liên hoan, riêng đám tang được tổ chức trong phạm vi gia đình không quá 20 người và không quá 48 tiếng.

Bên cạnh đó, các dịch vụ ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và bắt buộc phải yêu cầu khách hàng quét mã QR. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự hạn chế tập trung đông người, cặt đặt mã QR và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Trước đó, hôm 7/11, trao đổi trên báo Lao động, PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, nguyên nhân dẫn đến số ca nhiễm tăng nhanh là do sự biến động dân cư trước và sau khi các địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội.

"Theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, các địa phương sẽ không thực hiện phong tỏa diện rộng mà chỉ tiến hành phong tỏa khu dân cư, khu vực hẹp, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo đó, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người di chuyển từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều. Vì vậy, việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và xuất hiện các ổ dịch mới là điều tất yếu" - PGS.TS Huy Nga nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga, các địa phương cần thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ. Đặc biệt là đánh giá đúng nguy cơ, khoanh vùng gọn và phong tỏa đúng trọng tâm.

"Các địa phương cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ công dân ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú để có biện pháp quản lý phù hợp. Đặc biệt là khoanh vùng, phong tỏa dạng hẹp, thậm chí đến từng tổ dân phố, từng gia đình.

Với trường hợp dương tính có triệu chứng nhẹ nên cách ly tại nhà và người bệnh phải có ý thức phòng bệnh. Với F1 không nên cách ly tập trung mà làm việc bình thường với điều kiện thực hiện quy tắc 5K+ vắc-xin" - PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, các địa phương đều khuyến cáo người dân đi từ vùng dịch tuân thủ việc theo dõi sức khoẻ tại nhà, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc...

Quốc Tiệp (theo Vietnamnet, TTXVN, Lao động)

Sáng 12/11, Khánh Hòa ghi nhận thêm 31 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thứ 6, 12/11/2021 | 08:12
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 36 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và ghi nhận 61 ca mắc mới, trong đó có 31 ca ngoài cộng đồng.

Sở Y tế Tp.HCM nói về người tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19 vẫn có nguy cơ tử vong

Thứ 5, 11/11/2021 | 21:17
Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM cho biết, tiêm vắc-xin Covid-19 chỉ làm giảm khả năng mắc bệnh, khi mắc bệnh thì giảm diễn tiến nặng...

Hai huyện ở Tp.HCM giải thích nguyên nhân số ca F0 tăng cao

Thứ 5, 11/11/2021 | 20:40
Hai địa phương tại Tp.HCM là huyện Nhà Bè và Hóc Môn thời gian gần đây, số ca bệnh đang có xu hướng tăng.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE ngừng việc tập thể

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:23
Không đồng ý với thông báo tạm nghỉ việc trong vòng 1 tháng, hàng trăm công nhân đã đồng loạt ngừng việc để phản đối.

Bình Phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân có nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.