Nhiều kỳ nghỉ dài trong năm 2014

Nhiều kỳ nghỉ dài trong năm 2014

Thứ 7, 14/12/2013 | 11:45
0
Thủ tướng vừa xét duyệt đề nghị của Bộ Lao động - thương binh và xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục từ 28/1/2014 (28 tháng chạp) đến hết ngày 5/2/2014 (mồng 6 tháng giêng), đi làm bù vào thứ bảy ngày 25-1 và thứ bảy ngày 8/2.

Xã hội - Nhiều kỳ nghỉ dài trong năm 2014

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết dài 9 ngày.

Còn trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ tư (ngày 30/4) đến hết chủ nhật (ngày 4/5) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 26/4).

Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ bảy (ngày 30/8) đến hết thứ ba (2/9) và đi làm bù vào thứ bảy (6/9).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thông báo việc thực hiện hoán đổi ngày nghỉ lễ, tết năm 2014.

Đồng thời, lưu ý đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

P.V

Nghỉ tết dài, doanh nghiệp du lịch tất tả tìm dịch vụ

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:04
Doanh nghiệp du lịch đã thấy cơ hội kinh doanh từ việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2014 kéo dài 9 ngày nhưng nhiều doanh nghiệp than khó tìm vé máy bay, dịch vụ mặt đất do lịch nghỉ tết được ấn định quá muộn.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Thứ 2, 02/12/2013 | 21:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, theo đó Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ được nghỉ trước 3 ngày, tổng số ngày nghỉ Tết sẽ là 9 ngày.

Nên nghỉ Tết sớm vì 'đến cơ quan cũng chẳng làm gì'?

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:59
Những ngày cuối năm, ai cũng có tâm lý nghỉ Tết. Người lao động đến cơ quan làm việc nhưng không hiệu quả.Nhiều chuyên gia, cán bộ hoạt động trong ngành vận tải ủng hộ chủ trương “nghỉ Tết sớm, đi làm sớm” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Chủ nhật, 01/12/2013 | 11:57
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng cho nghỉ Tết trước 2 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ từ 7 lên 9 ngày.rn

Vàng giảm mạnh sau nghỉ Tết nhưng vẫn cao hơn thế giới

Thứ 2, 18/02/2013 | 14:57
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trong nước đã mở cửa hoạt động trở lại. Với mức điều chỉnh giảm mạnh vào sáng nay, giá vàng SJC đang giao dịch quanh mốc 45,1 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới tới 4,4 triệu đồng/lượng.

Nghỉ Tết, ô sin nam đắt khách trong bệnh viện

Thứ 6, 08/02/2013 | 13:52
Không chỉ có phụ nữ mới đi làm ô sin trong bệnh viện. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân nam, ô sin nam cũng đã xuất hiện và đắt khách hơn cả ô sin nữ, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết.

Nghỉ Tết, sinh viên tranh thủ qua đêm với người yêu

Thứ 5, 31/01/2013 | 16:12
Dù đã được nghỉ Tết nhưng nhiều sinh viên vẫn tranh thủ lúc bạn ở vùng về hết, còn mình nán lại ít hôm để “gặp gỡ” người yêu của mình trong phòng trọ.

Nghỉ tết dài, doanh nghiệp du lịch tất tả tìm dịch vụ

Thứ 7, 07/12/2013 | 10:04
Doanh nghiệp du lịch đã thấy cơ hội kinh doanh từ việc Thủ tướng Chính phủ quyết định lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2014 kéo dài 9 ngày nhưng nhiều doanh nghiệp than khó tìm vé máy bay, dịch vụ mặt đất do lịch nghỉ tết được ấn định quá muộn.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Thứ 2, 02/12/2013 | 21:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, theo đó Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ được nghỉ trước 3 ngày, tổng số ngày nghỉ Tết sẽ là 9 ngày.

Nên nghỉ Tết sớm vì 'đến cơ quan cũng chẳng làm gì'?

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:59
Những ngày cuối năm, ai cũng có tâm lý nghỉ Tết. Người lao động đến cơ quan làm việc nhưng không hiệu quả.Nhiều chuyên gia, cán bộ hoạt động trong ngành vận tải ủng hộ chủ trương “nghỉ Tết sớm, đi làm sớm” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày

Chủ nhật, 01/12/2013 | 11:57
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có văn bản đề xuất Thủ tướng cho nghỉ Tết trước 2 ngày, nâng tổng số ngày nghỉ Tết Giáp Ngọ từ 7 lên 9 ngày.rn

Vàng giảm mạnh sau nghỉ Tết nhưng vẫn cao hơn thế giới

Thứ 2, 18/02/2013 | 14:57
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trong nước đã mở cửa hoạt động trở lại. Với mức điều chỉnh giảm mạnh vào sáng nay, giá vàng SJC đang giao dịch quanh mốc 45,1 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới tới 4,4 triệu đồng/lượng.

Nghỉ Tết, ô sin nam đắt khách trong bệnh viện

Thứ 6, 08/02/2013 | 13:52
Không chỉ có phụ nữ mới đi làm ô sin trong bệnh viện. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của những bệnh nhân nam, ô sin nam cũng đã xuất hiện và đắt khách hơn cả ô sin nữ, đặc biệt trong những ngày nghỉ Tết.

Nghỉ Tết, sinh viên tranh thủ qua đêm với người yêu

Thứ 5, 31/01/2013 | 16:12
Dù đã được nghỉ Tết nhưng nhiều sinh viên vẫn tranh thủ lúc bạn ở vùng về hết, còn mình nán lại ít hôm để “gặp gỡ” người yêu của mình trong phòng trọ.