Nhiều lãnh đạo đến viếng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nhiều lãnh đạo đến viếng cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 16/03/2018 | 19:53
0
Trước giờ di quan linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc từ nhà thờ Đức Bà về Tổng giáo phận TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến viếng lễ tang.
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia buồn với cộng đồng giáo dân.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia buồn với cộng đồng giáo dân.

Giáo dân xếp hàng dài vào viếng linh cữu Đức Tổng giám mục.

Giáo dân xếp hàng dài vào viếng linh cữu Đức Tổng giám mục.

Cộng đồng giáo dân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục.

Cộng đồng giáo dân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục.

Toà Tổng Giám Mục thông báo không nhận phúng điếu hay đóng góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho Đức Cố Tổng Phaolô.

Toà Tổng Giám Mục thông báo không nhận phúng điếu hay đóng góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho Đức Cố Tổng Phaolô.

Chiều nay (16/3), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM). Phó Thủ tướng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến đồng bào giáo dân TP.HCM và với linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Giáo phận TP.HCM.

Trước đó vào buổi sáng, các đoàn lãnh đạo từ Trung ương đến các địa phương như Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp… đã đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đoàn đại diện Thành ủy, HĐND, UBMTTQ VN TP.HCM đã đến viếng lễ tang Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia buồn với cộng đồng giáo dân.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia buồn với cộng đồng giáo dân.

Giáo dân xếp hàng dài vào viếng linh cữu Đức Tổng giám mục.

Giáo dân xếp hàng dài vào viếng linh cữu Đức Tổng giám mục.

Cộng đồng giáo dân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục.

Cộng đồng giáo dân đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục.

Toà Tổng Giám Mục thông báo không nhận phúng điếu hay đóng góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho Đức Cố Tổng Phaolô.

Toà Tổng Giám Mục thông báo không nhận phúng điếu hay đóng góp của bất cứ cá nhân, đoàn thể, kể cả các dòng tu trong việc tổ chức tang lễ cho Đức Cố Tổng Phaolô.

Các cơ quan như ban Tôn giáo chính phủ, ban Dân vận Trung ương, bộ Công an, bộ Ngoại giao, Công an TP.HCM… và các cơ quan ngoại giao gồm Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Pháp, Tổng lãnh sự quán Ý… đã đến viếng linh cữu Đức Tổng giám mục.

Ngoài ra, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM cùng đoàn tăng ni thuộc giáo hội đã đến viếng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Vào lúc 20h hôm nay (16/3), linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ được đưa đến trung tâm Mục vụ - Tổng giáo phận TP.HCM (số 6 bis Tôn Đức Thắng). Tiếp đó, tại trung Tâm Mục vụ sẽ cử hành một thánh lễ vào 21h cùng ngày và canh thức cầu nguyện suốt đêm.

Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc của Tổng Giáo phận TP.HCM đã qua đời tại Vatican, Italia vào khoảng 22h ngày 6/3 (giờ địa phương) do đột quỵ. Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc hưởng thọ 74 tuổi với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục.

Linh cữu của Đức Tổng giám mục được chuyển từ Ý về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào tối qua (15/3). Suốt đêm qua, hàng ngàn tu sĩ, giáo dân… đã đến viếng, canh thức và cầu nguyện cho Đức Tổng giám mục tại Tòa Tổng giám mục TP.HCM trước khi di quan đến nhà thờ Đức Bà vào sáng nay (16/3).

Đức Tổng Giám mục Sài Gòn - TP. HCM đột tử sau khi dâng lễ

Thứ 4, 07/03/2018 | 14:44
Tổng giám mục Giáo phận Sài Gòn - Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời khi đang dâng lễ tại Nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành Roma (Italy).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá ngành thanh tra năm 2017

Thứ 3, 16/01/2018 | 20:36
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá việc thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chậm và hiệu quả chưa cao. Kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế.

Những hình ảnh nghẹn ngào trong tang lễ của NSƯT Ngọc Hương

Thứ 7, 02/12/2017 | 08:00
Ngày 1/12, lễ tang của NSƯT Ngọc Hương đã diễn ra tại khu Dưỡng lão Nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM) đúng như ý nguyện cuối đời của bà.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.