Nhiều lao động Việt tại Nga bị giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ

Nhiều lao động Việt tại Nga bị giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ

Chủ nhật, 04/08/2013 | 18:35
0
Cảnh sát Nga cho biết khoảng 500 lao động nước ngoài trái phép, trong đó có nhiều người Việt Nam, được đưa đến một khu lều bạt tại thủ đô Moscow, trước khi bị trục xuất khỏi Nga do vi phạm luật di trú nước này.

Khoảng 1.400 người nước ngoài, trong đó có gần 1.200 người Việt, bị bắt giữ hồi đầu tuần này trong một cuộc truy quét lao động trái phép tại các xưởng may ở thủ đô Moscow, theo hãng tin RIA Novosti ngày 3.8.

Cảnh sát cho biết khu lều bạt này được dựng lên ở quận Golyanovo, phía đông Moscow để giam giữ lao động trái phép bởi vì họ đã... hết chỗ giam giữ.

Tiêu điểm - Nhiều lao động Việt tại Nga bị giam giữ ở khu lều bạt tạm bợ

Khu lều bạt tạm bợ ở Moscow, giam giữ lao động nước ngoài trái phép - Ảnh: RIA Novosti

Khu lều bạt này bao gồm 200 lều, có sức chứa đến 900 người. Trong ngày 3.8 đã có 500 người được đưa đến đây.

Hãng tin Interfax của Nga cho hay những lao động trái phép còn lại bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ người nước ngoài của Moscow.

Nhiều lao động Việt bị bắt giữ sống và làm việc không có giấy tờ hợp pháp tại Nga, vi phạm luật di trú nước này.

Khoảng 11,3 triệu người nước ngoài di cư bất hợp pháp đến Nga hồi năm 2012, và khoảng 3 triệu trong số này làm việc trái phép, RIA Novosti dẫn số liệu từ Sở Di trú Liên bang Nga.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết ngay sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam.

Ngày 1.8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã cử Đoàn công tác gồm cán bộ lãnh sự và đại diện Ban công tác cộng đồng trực tiếp xuống địa bàn tìm hiểu vụ việc và làm việc với cơ quan chức năng địa phương. Các cơ quan chức năng của Nga cho biết sẽ tiến hành lấy thông tin của những người bị tạm giữ và sẽ thả những người có giấy tờ hợp lệ. Đoàn công tác đã yêu cầu chính quyền địa phương trước mắt đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho công dân ta. Phía chính quyền địa phương cam kết đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho công dân Việt Nam và sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán giải quyết vụ việc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc và phối hợp chặt chẽ với phía chính quyền địa phương sở tại giải quyết vụ việc, đảm bảo công dân ta được tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục sinh sống và lao động trên đất Nga.

Theo Thanh Niên

Gần 1.200 lao động Việt Nam bị tạm giữ ở Nga

Thứ 6, 02/08/2013 | 09:43
Đáng chú ý, trong số 1.400 người lao động này có tới gần 1.200 lao động Việt Nam, ngoài ra còn có công dân của Ai Cập, Morocco, Syria, Uzbekistan, Azerbaijan.

Lao động Việt Nam được trả lương quá 'bèo'

Thứ 3, 16/04/2013 | 16:13
Thống kê mức thù lao của lao động các nước trên thế giới cho thấy, lao động Việt Nam xếp vào hàng 5 nước được trả lương thấp nhất thế giới.

Vì sao Hàn Quốc từ chối tiếp nhận lao động Việt Nam?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Sau 8 năm ký kết thỏa thuận về chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mới đây, Bộ Lao động Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng chương trình này.

Hơn 300 lao động Việt Nam bị bắt ở Nga

Thứ 5, 23/05/2013 | 09:28
Hơn 300 lao động bất hợp pháp tại xưởng may đen, ngoại ô Matxcova đã bị cảnh sát bắt giữ.

Hàn Quốc đóng cửa với lao động Việt: Nhiều gia đình điêu đứng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Những ngày qua, hàng nghìn gia đình Việt Nam đang trong cảnh "khóc dở mếu dở" khi nhận được "hung tin" Hàn Quốc. Sự thật phũ phàng này đã đẩy hàng chục nghìn lao động Việt Nam đứng trước nguy cơ trắng tay...

Cậu bé người Việt 14 tuổi vô địch Taekwondo châu Âu

Thứ 7, 03/08/2013 | 11:27
Mới 14 tuổi Vincent Hà đã đoạt chức vô địch Taekwondo Châu Âu.

Giấc mơ người Việt trên đất Mỹ

Thứ 6, 02/08/2013 | 16:31
Tháng 4/2012, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một người ngoại quốc (lại là người Việt Nam!) mua được một thị trấn của Mỹ. Tháng 8/2013, sau hơn một năm ấp ủ, doanh nhân Việt Nam Phạm Đình Nguyên đã một lần nữa gây “sốc” bằng cách hoàn tất “giấc mơ” ấy. Thị trấn Buford của Mỹ từ nay sẽ được đổi tên thành thị trấn PhinDeli.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.