Nhiều người chat sex và gửi ảnh khỏa thân cho chatbot ngày Valentine

Nhiều người chat sex và gửi ảnh khỏa thân cho chatbot ngày Valentine

Thứ 3, 14/02/2017 | 19:15
0
Bạn cô đơn ngày Valentine? Có nhiều người ngoài kia cũng cô đơn như bạn và thậm chí còn cô đơn đến mức phải chat sex và gửi ảnh nhạy cảm tới các chatbot.

Bạn có thói quen trò chuyện với các chatbot trên Facebook Messenger không? Nếu có thì bạn không phải người duy nhất đâu. Thậm chí có nhiều người còn cô đơn đến mức chat sex và gửi ảnh hở hang cho các chatbot.

Công nghệ - Nhiều người chat sex và gửi ảnh khỏa thân cho chatbot ngày Valentine

Theo một báo cáo dữ liệu đặc biệt về ngày Lễ Tình nhân do nền tảng phân tích Dashbot tổng hợp, có khoảng 2,5% số bức ảnh mọi người gửi tới cho các chatbot thuộc dạng ảnh “NSFW” (Not safe for work - ảnh không phù hợp xem ở nơi làm việc hoặc công sở và có thể tạm dịch là ảnh “nhạy cảm” - PV). Số lượng người làm điều kỳ cục này không cao, nhưng Dashbot cũng nhận thấy rằng những người gửi một tấm ảnh NSFW thì thường sẽ gửi đi gửi lại nhiều lần và trung bình là 5, có trường hợp còn là 100 lần.

Dashbot là một công ty phân tích theo hợp đồng cho các thương hiệu như AOL, The Today Show và ứng dụng thời tiết với chatbot nổi tiếng Poncho.

Dữ liệu trong báo cáo được lấy từ 1.200 chatbot hoạt động theo các mục (như “thể thao”, “thời tiết”, “lặt vặt”) trong vòng 2 tháng gần đây nhất, sử dụng công cụ lấy ý kiến poll với hơn 200 triệu tin nhắn.

Một đại diện của Dashbot chia sẻ: “Hóa ra cả đàn ông và phụ nữ đều gửi những hình ảnh nhạy cảm tới cho các bot, gồm cả ảnh khỏa thân, tuy nhiên chủ yếu vẫn là đàn ông, với khoảng 90% số ảnh nhạy cảm tới từ nam giới”.
Công nghệ - Nhiều người chat sex và gửi ảnh khỏa thân cho chatbot ngày Valentine (Hình 2).

 Giao diện chatbot Poncho

Hầu hết các báo cáo đều cho biết không có sự khác biệt rõ rệt liên quan giới tính trong cách mọi người sử dụng bot. Ví dụ như Dashbot nhận thấy 63% số người dùng bot tự nhận mình là nam, và 28% nhận mình là nữ. (9% còn lại không cho biết giới tính). Đàn ông sử dụng bot thường xuyên hơn phụ nữ (với số lần sử dụng nhiều khoảng 50%/tháng), tuy nhiên phụ nữ thường trò chuyện với bot lâu hơn (số tin nhắn nhiều hơn khoảng 12%/tháng), thế nhưng phụ nữ thường có xu hướng nói với bot câu “Em yêu anh” nhiều hơn so với đàn ông nói câu “Anh yêu em” (tỉ lệ 1,4% so với 1%).

Facebook Messenger cung cấp chế độ mã hóa cuối-đến-cuối nếu bạn kích hoạt tính năng này. Thế nên, đây có thể là một nơi để bạn đăng ảnh khỏa thân an toàn hơn những nơi khác, nhưng đừng quên bạn đang nói chuyện với một chatbot. Các dữ liệu này sẽ được thu thập lại và vì thế đây sẽ không phải là một ý tưởng thông minh. Bất cứ ai xây dựng bot đều có quyền sở hữu toàn bộ tin nhắn, tải tất cả về, lưu trữ lại cũng như có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với dữ liệu có được. Vậy nên dù Valentine này có cô đơn tới đâu, bạn cũng đừng chat sex với chatbot.

Theo ICTnews

Cùng tác giả

Dùng smartphone tránh những đoạn đường thu phí

Thứ 4, 02/08/2017 | 10:47
Nếu đang lập kế hoạch cho một chuyến đi và không muốn chi tiêu tiền cho những đoạn đường có thu phí thì Google Maps là lựa chọn tốt để làm điều này.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.