Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng

Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng

Thứ 3, 18/01/2022 | 19:24
0
Ngày 18/1, tổ công tác thuộc đội CSGT số 6 - Công an Tp.Hà Nội đã xử lý hàng loạt trường hợp không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông theo Nghị định 123.
Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng

Ngày 18/1, ghi nhận của PV cùng tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội (tại khu vực đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy) cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bị xử lý.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 2).

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm tỏ ra "ngỡ ngàng" khi được cán bộ CSGT thông báo số tiền xử phạt lên tới 500 nghìn đồng. Bởi trước đó, Nghị định 100/2019 quy định, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200 – 300 nghìn đồng.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 3).

Khi được cán bộ CSGT giải thích, Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2022 đã nâng mức xử phạt với nhiều lỗi vi phạm giao thông, trong đó lỗi không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 400 – 600 nghìn đồng thì người vi phạm mới biết về quy định mới.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 4).

Trường hợp ông N.V.H. (60 tuổi) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29-F1: 43.xx không đội mũ bảo hiểm đã bị tổ công tác xử lý. Khi được thông báo mức xử phạt theo Nghị định mới, ông H. tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 5).

"Tôi không biết mức phạt tăng lên như vậy, đúng rồi thì phải chịu phạt thôi. Phạt 500 nghìn hay 1 triệu cũng phải chịu", ông H. nói.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 6).

Tương tự anh NG.V.M. điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29-Y3: 643.xx cũng tỏ ra bất ngờ khi được thông báo mức xử phạt 500 nghìn lỗi không đội mũ bảo hiểm. Anh này cho biết: "Bản thân tôi chưa nắm được quy định mới nên đã phản ứng, sau khi được giải thích tôi cũng lên mạng đọc thì mới biết".

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 7).

Trao đổi với PV, Đại uý Phạm Ngọc Thanh (Đội CSGT số 6) cho biết, nhiều người vi phạm chưa nắm được mức phạt mới theo Nghị định 123. Do đó, cán bộ CSGT phải tuyên truyền, giải thích thì người vi phạm mới đồng ý ký vào biên bản.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 8).

Cũng theo Đại uý Thanh, những ngày qua sau khi áp dụng Nghị định 123, tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đã giảm so với trước. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn chống đối bằng cách quay xe, tăng ga bỏ chạy khi thấy lực lượng CSGT.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 9).

Trong buổi tuần tra, kiểm soát các trường hợp vi phạm đều được lực lượng CSGT tuyên truyền theo nghị định mới, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định.

Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 10).
Sự kiện - Nhiều người không đội mũ bảo hiểm bất ngờ khi bị phạt 500.000 đồng (Hình 11).

Đại uý Thanh khuyến cáo: "Để đảm bản an toàn cho tính mạng chính bản thân, tránh việc bị xử phạt khi tham gia giao thông, mỗi người cần có ý thức tự giác chấp hành việc đội mũ bảo hiểm nói riêng và tuân thủ Luật Giao thông nói chung".

Phạm Tùng - Minh Tuấn

Bắt đối tượng giả danh Phó trưởng phòng CSGT để tống tiền doanh nghiệp

Thứ 5, 13/01/2022 | 20:43
Nguyễn Xuân Vinh tự xưng là Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông để gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm chi tiền sẽ cho việc sửa biên bản vi phạm.

Clip: Chở 2 con vịt trên nóc ô tô, tài xế bị CSGT xử phạt

Thứ 7, 18/12/2021 | 10:30
Buộc 2 con vịt trên nóc ô tô rồi phóng như bay trên đường cao tốc, nam tài xế bị cảnh sát giao thông xử phạt.

CSGT đường thủy ra quân dịp Tết 2022

Thứ 4, 15/12/2021 | 15:14
Trong cao điểm giao thông Tết, cùng với CSGT toàn quốc, lực lượng CSGT đường thủy đã ra quân tuần tra kiểm soát, trấn áp tội phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:59
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.