Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết, hành động xây đảo quy mô của Trung Quốc ở Biển Đông đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực.
Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nhưng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải.
Trung Quốc cải tạo đảo trái phép tại đá Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam.
“Các bên tranh chấp ở Biển Đông, bao gồm Trung Quốc cần đóng băng các hành vi xây đảo và giải quyết các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế”.
Ông Blinken nói thêm rằng, “ở cả Biển Đông và miền đông Ukraine, chúng ta đều thấy những hành vi đơn phương và cưỡng chế thay đổi hiện trạng khiến cho Mỹ và các đồng minh phải đứng lên ngăn chặn”.
Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông và xây dựng đảo nhân tạo trái phép. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tuần này nói rằng Bắc Kinh đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, khu vực có kim ngạch thương mại 5.000 tỷ USD mỗi năm.
Tuyên bố này được đưa ra đúng vào thời điểm căng thẳng cao trào giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh những hành động bành trướng của Trung Quốc ở châu Á cũng như vụ tấn công mạng nhằm vào chính phủ Mỹ.
Ngày 25/6, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ ông James Clapper nói rằng Trung Quốc là nghi phạm đáng ngờ nhất trong vụ tấn công Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), xâm nhập dữ liệu của hàng triệu nhân viên liên bang.
Đây là lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Barack Obama công khai cáo buộc Bắc Kinh tấn công mạng. Tuy nhiên, ông Clapper cũng nói rằng, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang tuyên bố, những cáo buộc này l