Nhiều thẩm mỹ viện được cấp phép cũng hoạt động phạm luật

Nhiều thẩm mỹ viện được cấp phép cũng hoạt động phạm luật

Chủ nhật, 27/10/2013 | 21:55
0
Sau vụ bác sĩ Tường vứt xác bệnh nhân, một số thẩm mỹ viện (TMV) đóng cửa và dán thông báo dán với nội dung “tạm dừng hoạt động trong thời gian cấp đổi giấy phép”, lại có TMV dù nằm trong danh sách được cấp phép nhưng cũng… biến mất một cách khó hiểu.

Chỉ được săm mắt nhưng cứ nâng ngực

Theo quy định, các phòng khám được sở Y tế cấp phép phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được hoạt động và quảng cáo trong phạm vi hoạt động. Cụ thể là các thẩm mỹ viện được cấp phép nâng mí, xăm mắt, xăm môi, tạo hình cằm chẻ, cằm lẹm, sửa da ở vùng mặt, vùng cổ; tạo hình mí mắt, mũi, môi, tai…  

Việc nâng ngực, hút mỡ bụng không được phép thực hiện tại các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ được phép thực hiện trong các bệnh viện như bệnh viện Trung ương quân đội 108, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Xanh Pôn...

Đối với giấy phép đăng ký kinh doanh do quận (huyện) cấp, các thẩm mỹ viện chỉ được thực hành những thao tác kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp đơn giản như mát xa mặt, làm đẹp da mặt hay thư giãn... và không được phép săm mắt, săm môi, sửa cung mày, đặc biệt là nâng ngực hay hút mỡ bụng.

Quy định là vậy, nhưng rất nhiều cơ sở thẩm mỹ được cấp phép vẫn quảng cáo việc thực hiện các phẫu thuật như hút mỡ bụng, nâng ngực chảy sệ…

Chỉ cần lên mạng với từ khóa “hút mỡ bụng, nâng ngực”, có thể dễ dàng tìm được thông tin hàng loạt cơ sở cung cấp dịch vụ này.

Thẩm mỹ viện KN (Hoàn Kiếm, Hà Nội) giới thiệu trên website hàng loạt chuyên khoa chỉ được thực hiện tại các bệnh viện như hút mỡ toàn thân, thẩm mỹ nâng ngực, tạo hàm khuôn mặt, phẫu thuật treo ngực chảy xệ…

Trang facebook quảng cáo của thẩm mỹ viện SM (Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội) cung cấp cả chục loại phẫu thuật tạo hình như trên. Không chỉ tư vấn, website của cơ sở này còn đăng tải nhiều hình ảnh của khách hàng trước và sau khi phẫu thuật nâng ngực tại trung tâm để thu hút khách hàng…

Hiện nay, những trung tâm thẩm mỹ hay các thẩm mỹ viện mọc lên nhiều như nấm. Dạo quanh các con phố trên địa bàn TP. Hà Nội không khó để tìm được một trung tâm thẩm mỹ với những lời mời chào, quảng cáo là “uy tín” với “công nghệ” hiện đại, bác sĩ có “tay nghề” để đáp ứng mọi yêu cầu của thượng đế.

Mọi nhu cầu làm đẹp từ chỉnh sửa mắt, mũi, khuôn mặt,… cho tới kéo dài chân, hút mỡ thừa, nâng ngực, bóp eo nhỏ... đều trở nên đơn giản dưới bàn tay “phù thủy” của các bác sĩ thẩm mỹ.

Hoạt động cầm chừng

Những ngày sau vụ việc khách hàng của thẩm mỹ viện Cát Tường (Hà Nội) tử vong vì phẫu thuật nâng ngực, các thẩm mỹ viện có đề biển giải phẫu thẩm mỹ trở nên... hiu hắt.

Theo khảo sát của PV, sáng 26/10, nhiều thẩm mỹ viện (TMV), trong 33 cơ sở được sở Y tế Hà Nội cấp phép đủ điều kiện hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều cơ sở hoạt động cầm chừng và vắng vẻ đến lạ lùng.

Tại các TMV trên đường Kim Mã, đường Láng, Thụy Khuê… đều rất vắng khách và nếu có khách thì họ cũng chủ yếu để làm cách dịch vụ đơn giản như chăm sóc da, phun lông mày,…

Chị Trần Thị Hoài, giám đốc thẩm mỹ viện Hoài Anh, cho biết: “Từ khi xảy ra vụ việc của TMV Cát Tường, cơ sở chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, nhất là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ ở tầng 4 do bác sỹ Đỗ Đình Thuận phụ trách, nhiều bệnh nhân đã đặt lịch làm phẫu thuật nhưng sau vụ bác sĩ của thẩm mỹ viện làm chết người rồi vứt xác xuống sông khiến hàng loạt khách hàng đã sợ hãi hủy lịch hẹn. Nhiều hôm phòng khám không có khách…”.

Xã hội - Nhiều thẩm mỹ viện được cấp phép cũng hoạt động phạm luật

Nhiều thẩm mỹ viện tạm dừng hoạt động.

Nhiều người được hỏi đều cho rằng, tình trạng ế ẩm này sẽ còn kéo dài vì vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường đã gây chấn động dư luận.

Chị Hiên ở Cầu Giấy - Hà Nội nói: “Sau khi sinh xong, ngực tôi chảy xệ. Tôi rất mất thẩm mỹ và đang lên kế hoạch đi nâng ngực, nhưng trước tình hình này thì đành bỏ ý định thôi. Thà xấu mà còn được sống để nuôi con, còn hơn đi thẩm mỹ để nhỡ đâu gặp rủi ro rồi khổ cả mình, khổ cả người thân...".

Chị Mai (Long Biên, HN) cho biết: “Tôi đã từng làm phẫu thuật nâng ngực ở cơ sở tư nhân. Giờ nghĩ lại thấy sợ toát mồ hôi”. Chị Mai tiết lộ, cũng giống như nạo hút thai, nhiều chị em làm phẫu thuật thẩm mỹ đều hay chọn các cơ sở tư nhân vì yếu tố ngại ngần, xấu hổ... 

Không chỉ chị em kinh sợ mà các quý ông cũng rùng mình sởn gai ốc. "Nghe chuyện mổ xẻ đã thấy ghê rồi. Có lần mấy cô nàng trong cơ quan xem clip nâng ngực, tôi cũng xem thử. Sởn hết gai ốc! Không hiểu tại sao chỉ vì muốn đẹp hơn một chút mà người ta chấp nhận chịu đựng chuyện khoét ngực ra nhét hai cục to đùng vào như thế. Tôi bảo vợ thích làm ngực thì cứ làm, nhưng làm rồi thằng này không sờ đến nữa đâu. Giờ thì có cho kẹo chắc cũng chả dám", anh Hải (Long Biên, Hà Nội) cười khà khà.

Trên mạng xã hội facebook, phái đẹp cũng xôn xao bàn tán. Đa phần các chị em đều tỏ ra phẫn nộ trước vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường. Nhiều người tỏ ý thông cảm và chia sẻ với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Có người bày tỏ sự may mắn vì bản thân “chưa kịp làm”.

Xã hội - Nhiều thẩm mỹ viện được cấp phép cũng hoạt động phạm luật (Hình 2).

Có cơ sở ngừng hoạt động và cho thuê lại mặt bằng.

Nhiều TMV đóng cửa tạm thời hoặc đóng cửa vĩnh viễn

Sau “scandal” bác sỹ phi tang xác bệnh nhân, Bộ Y tế vội vàng gửi công văn yêu cầu các sở, ngành có liên quan ở các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở có liên quan đến hoạt động thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp. Có lẽ vậy mà nhiều thẩm mỹ viện tai Hà Nội tạm thời đóng cửa để “yên thân”

Cơ sở thẩm mỹ Thanh Hiền (đường Kim Mã) đóng cửa và dán biển “cho thuê cửa hàng”, theo một số người dân thì cơ sở này mới đóng cửa được gần chục ngày và không kinh doanh nữa.

TMV Hà Thanh (ở số 635C Kim Mã) dán thông báo trước cửa với nội dung “tạm dừng hoạt động trong thời gian cấp đổi giấy phép”. Tuy nhiên, thông báo không ghi rõ thời gian tạm dừng. Những thông tin về chuyên khoa, tên bác sĩ, số điện thoại… vẫn chưa có gì thay đổi.

Còn TMV số 99 đường Văn Cao (quận Ba Đình) cũng đã hạ biển quảng cáo được 1 - 2 ngày nay. Khi khách hỏi nhân viên bảo vệ thường chỉ dẫn lên cơ sở ở phố Cửa Bắc.

Ngay cả những địa chỉ đã được cấp giấy phép cũng bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu như cơ sở ở số 330 đường Bưởi (quận Ba Đình)

Ngọc Phạm- Sơn Tùng

Lan Hương nổi giận vì thẩm mỹ viện Cát Tường lợi dụng hình ảnh

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:48
Lan Hương tỏ ra rất bức xúc khi thẩm mỹ viện Cát Tường tự tiện đăng tải hình ảnh của cô với mục đích quảng cáo khi chưa có sự đồng ý và hợp tác từ cô.

Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:43
Sau khi giúp BS Nguyễn Mạnh Tường vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn lên facebook khoe ảnh “tự sướng”.

Những kiểu 'khoe' siêu dịch vụ của Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Hiện tại trên nhiều trang rao vặt cùng với trang chủ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn nguyên lời giới thiệu hoa mỹ vô cùng hấp dẫn về các dịch vụ “đẳng cấp” của mình.

Chủ thẩm mỹ viện vô ý hay giết người rồi phi tang?

Thứ 4, 23/10/2013 | 11:39
Vụ việc liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường đang được dư luận hết sức quan tâm, vậy vị lương y này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người hay giết người rồi phi tang nhằm che giấu tội phạm?

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường được hứa tăng lương

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
Bảo vệ 17 tuổi bảo, thấy sự việc bình thường và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lan Hương nổi giận vì thẩm mỹ viện Cát Tường lợi dụng hình ảnh

Thứ 5, 24/10/2013 | 19:48
Lan Hương tỏ ra rất bức xúc khi thẩm mỹ viện Cát Tường tự tiện đăng tải hình ảnh của cô với mục đích quảng cáo khi chưa có sự đồng ý và hợp tác từ cô.

Bảo vệ thẩm mỹ viện 'tự sướng' sau khi vứt xác nạn nhân

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:43
Sau khi giúp BS Nguyễn Mạnh Tường vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn lên facebook khoe ảnh “tự sướng”.

Những kiểu 'khoe' siêu dịch vụ của Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Hiện tại trên nhiều trang rao vặt cùng với trang chủ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn nguyên lời giới thiệu hoa mỹ vô cùng hấp dẫn về các dịch vụ “đẳng cấp” của mình.

Chủ thẩm mỹ viện vô ý hay giết người rồi phi tang?

Thứ 4, 23/10/2013 | 11:39
Vụ việc liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường đang được dư luận hết sức quan tâm, vậy vị lương y này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người hay giết người rồi phi tang nhằm che giấu tội phạm?

Bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường được hứa tăng lương

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
Bảo vệ 17 tuổi bảo, thấy sự việc bình thường và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.