Nhiều tình tiết bất thường trong vụ nam thanh niên tử vong vì bị bỏng

Nhiều tình tiết bất thường trong vụ nam thanh niên tử vong vì bị bỏng

Thứ 3, 26/09/2017 | 21:37
0
Theo gia đình nạn nhân cho biết, sau khi thông tin anh Th. tử vong do bị bỏng quá nặng, có người tự xưng là bố của một thanh niên dính líu đến vụ việc đã tìm tới nhà nạn nhân để đưa tiền lo hậu sự.

Ngày 26/9, PV báo Người Đưa Tin tìm đến nhà của ông Trần Văn Thừa, trú tại 14/3, kiệt 92 Bạch Đằng, phường Phú Cát, TP.Huế để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc con trai ông là anh Trần Quang Th. (SN 1992), bỗng dưng được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế để điều trị do bị bỏng 80% cơ thể, vào đêm 18/9 và tử vong sau đó. Cuộc nói chuyện với bố và một số người thân của nạn nhân, đã hé lộ nhiều tình tiết bất thường. 

Theo tìm hiểu, vào khoảng 23h30 ngày 18/9, anh Th. đang ở nhà thì nhận được điện thoại của ai đó và vội đi ngay. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, gia đình ông Thừa nhận được điện thoại từ bệnh viện Trung ương Huế thông báo con trai ông vừa nhập viện cấp cứu vì bị bỏng nặng.

Khi gia đình ông Thừa tìm đến bệnh viện thì được các bác sĩ thông báo anh Th. bị bỏng 80% cơ thể, hôn mê sâu. Bác sĩ cho biết, có 2 thanh niên đã đưa Th. vào cấp cứu rồi vội bỏ đi ngay.

Đến tối 23/9, sau 5 ngày được đưa vào khoa bỏng bệnh viện Trung ương Huế điều trị, anh Th. đã tử vong.

Nghi ngờ con trai mình bị kẻ xấu hãm hại, gia đình ông Thừa đã trình báo sự việc với Công an phường Phú Cát để họ vào cuộc điều tra.

Pháp luật - Nhiều tình tiết bất thường trong vụ nam thanh niên tử vong vì bị bỏng

Trước đó, anh Th. được 2 thanh niên đưa vào nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng.

Ngày 26/9, trong không khí tang thương của gia đình, ông Trần Văn Thừa buồn bã cho biết, sau khi con trai mình nhập viện, bỗng xuất hiện một người đàn ông với nhiều hành động bất thường. Mỗi lần bệnh viện yêu cầu đóng tiền viện phí, thấy ông cầm tờ giấy đi đóng tiền thì người này lại xuất hiện, tự xưng là cha của bạn thân với Th. xin được nộp tiền giúp (?!). Lúc đó, cứ nghĩ là chuyện bình thường với lại hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên ông Thừa đã đồng ý.

“Đến hôm nhận được tin báo Th. đã tử vong, gia đình tôi đã tiến hành đưa thi thể con về nhà để lo hậu sự. Tuy nhiên, trong lúc đang tổ chức đám tang thì có một người lạ tìm đến nhà và tự nhận là người thân có con dính líu đến cái chết của Th. (?!). Sau đó, người này đã đưa cho tôi 15 triệu đồng bảo để lo mai táng cho Th.. Ngoài ra, người này còn cho tôi số điện thoại của họ và nói nếu như gia đình cần thêm tiền thì cứ liên hệ, họ sẽ đưa thêm”, ông Thừa nói.

Cũng theo bố của nạn nhân, bây giờ gia đình ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra tìm ra thủ phạm, để trả lại sự công bằng cho con trai mình.

Kể về cuộc trò chuyện với anh Th. lúc còn tỉnh, bà Lê Thị S., dì ruột của nạn nhân cho hay: "Lúc đến phòng điều trị, nhân khi Th. đang còn tỉnh tôi đã hỏi cháu mình rằng: “Tại sao con lại dại dột lấy xăng tưới lên người mà đốt như vậy?”, lúc này, Th. liền trả lời “Con đâu có điên mà tự đốt mình, là do họ lấy xăng tưới lên đốt mà con chạy không được”".

Pháp luật - Nhiều tình tiết bất thường trong vụ nam thanh niên tử vong vì bị bỏng (Hình 2).

Hiện, gia đình nạn nhân đang tiến hành tổ chức lo hậu sự cho người con trai xấu số.

Cũng là người tiếp xúc với cháu mình, ông Lê Văn C., cậu ruột của nạn nhân kể lại: "Vào khoảng 11h30 ngày 19/9, ở trong phòng tôi có hỏi nó (PV - anh Th.) "ai là người đã hại con" thì Th. nói là “bọn ở quán cà phê 134 Chi Lăng". Tôi hỏi thêm "nguyên nhân vì sao mà bọn nó đánh con" thì nó bảo "con mệt quá không trả lời được nữa" rồi bắt đầu hôn mê".

Theo ông C., trước đó, có một nhân chứng tại hiện trường cho biết, đã nhìn thấy nạn nhân quỳ lạy van xin những người kia nhưng vẫn không được tha.

Liên quan đến vấn đề này, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP.Huế cho hay: "Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Khoảng 1 tuần nữa chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí".

Được biết, gia cảnh của ông Thừa đang gặp nhiều khó khăn, anh Th. là con thứ 4 trong gia đình và chưa có nghề nghiệp ổn định. 

Công Định

Bị đốt xe máy khi đến hỏi chuyện người đánh con mình

Thứ 7, 02/09/2017 | 16:34
Nghe tin con gái bị đánh, chị Ba điều khiển xe máy tìm đến nhà Nhật để nói chuyện phải trái thì bị người này dùng rựa rượt đuổi, châm lửa thiêu rụi chiếc xe cùng số tiền hơn 10 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại để trong cốp.

Tử vong do xăng, anh trai nạn nhân tố cáo em gái mình bị sát hại

Thứ 5, 11/05/2017 | 22:33
Sau nhiều ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, chị T. đã tử vong do vết thương quá nặng vì bị bỏng xăng. Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc này.

Sắp xét xử vụ chồng đổ xăng đốt khiến vợ con tử vong

Chủ nhật, 03/04/2016 | 19:48
Dự kiến sáng 5-4, TAND tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Văn Giang (26 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An).
Cùng tác giả

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.