Nhiều trường đại học thông báo tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Nhiều trường đại học thông báo tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Thứ 6, 23/09/2022 | 14:25
0
Dù chưa hết thời gian xác nhận nhập học đợt 1 năm 2022 nhưng nhiều trường đại học trên cả nước đã nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo không tuyển đủ chỉ tiêu sau xét tuyển đợt 1 được tiếp tục tuyển sinh các đợt bổ sung (căn cứ theo số lượng chỉ tiêu còn lại sau khi đã trừ số lượng chỉ tiêu theo nội dung tại quyết định xử lý vi phạm hành chính - nếu có).

Các cơ sở đào tạo tuyển bổ sung sẽ cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học các đợt, phương thức xét tuyển, các hình thức đào tạo theo đúng cấu trúc dữ liệu, đúng quy định trong các danh mục về tuyển sinh (trường phổ thông, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn...) và đúng thời gian quy định vào hệ thống.

Đối với những thí sinh trúng tuyển có điều kiện theo phương thức xét tuyển sớm nhưng sơ suất không đăng ký thành công trên hệ thống, Bộ GD&ĐT cho biết các cơ sở đào tạo có thể xét tuyển bổ sung ngay như đối tượng đã đăng ký xét bổ sung.

Theo kế hoạch, thời hạn xác nhận nhập học sẽ kéo dài đến 17h ngày 30/9. Thí sinh không thực hiện quy trình này coi như từ chối cơ hội học tập đã trúng tuyển. Sau thời gian này, các cơ sở đào tạo còn thiếu chỉ tiêu sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển đợt 1 (trước 17h ngày 17/9), hàng loạt cơ sở đào tạo đã ra thông báo xét tuyển bổ sung theo nhiều phương thức khác nhau.

Đặc biệt nhiều trường đã thông báo mức xét tuyển bổ sung gần như bằng điểm trúng tuyển đợt 1, nên cơ hội trúng tuyển của thí sinh có điểm cao nhưng rớt đợt 1 vào các ngành học mình yêu thích ở các trường khác vẫn rất lớn.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM cho biết, năm nay các trường công lập thông báo tuyển bổ sung khá nhiều, trường ngoài công lập cũng tương tự. Do đó, số lượng chỉ tiêu và cơ hội trúng tuyển cho những thí sinh có điểm cao nhưng rớt đợt 1 gần như vẫn còn 80%. Vì vậy, thí sinh cần phải biết nắm bắt cơ hội còn lại bằng việc theo đuổi ngành học mình yêu thích ở ngôi trường khác, bởi thực tế điểm xét bổ sung ở nhiều trường không có nhiều biến động so với điểm xét đợt 1.

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM tuyển bổ sung thêm cho 9 ngành đào tạo. Trường tuyển theo cả ba phương thức là xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, xét học bạ các năm THPT và xét điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức năm 2022. Thời gian nhận hồ sơ đến hết 30/9.

Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM vừa thông báo xét tuyển bổ sung đến 9 ngành/chuyên ngành với tổng chỉ tiêu là 500 em. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1/10 đến hết ngày 7/10. Hồ sơ xét theo hai phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả học tập THPT.

Trước đó, Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM cũng đã thông báo cần xét tuyển bổ sung hơn 2.000 chỉ tiêu cho 11/11 ngành học của trường. Trường tuyển theo ba phương thức khác nhau: kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Tp.HCM. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 9/10.

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM cũng thông báo xét tuyển bổ sung 180 chỉ tiêu cho 8 ngành/nhóm ngành đào tạo ở cơ sở Tp.HCM. Ngưỡng điểm nhận hồ sơ mà trường đưa ra cho các ngành là 19 điểm, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngoài ra, trường cũng tuyển bổ sung thêm 140 chỉ tiêu tại Phân hiệu Quảng Ngãi cho bốn ngành bằng cả hai phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và phương thức sử kết quả học tập THPT năm lớp 12. Thời gian nhận hồ sơ đến 16h ngày 30/9.

Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng cũng thông báo tuyển sinh bổ sung với chỉ tiêu lớn dựa trên phương thức xét kết quả học tập lớp 12 hoặc điểm thi THPT.

Tổng chỉ tiêu tuyển bổ sung cho 7 ngành đào tạo của trường là 671 sinh viên. Trong đó, ngành tuyển nhiều nhất là Ngôn ngữ Anh với 192 chỉ tiêu. Kế đó, ngành Quản trị kinh doanh tuyển bổ sung 130 chỉ tiêu.

Tại Trường Sư phạm Kỹ thuật Nam Định dự kiến tuyển 480 chỉ tiêu cho 15 ngành đào tạo từ ngày 20/9 đến 30/9 với chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành cụ thể như sau:

Đai học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo tuyển bổ sung đến 827 chỉ tiêu. Trường nhận hồ sơ đăng ký và thực hiện xét tuyển từ ngày 19/9 đến hết ngày 8/10.

Nhà trường sẽ xét tuyển dựa trên 2 phương thức là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và xét kết quả học tập THPT.

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, với bối cảnh tuyển sinh năm nay thì rớt xét tuyển đợt 1, thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội trúng tuyển.

Theo Quy chế tuyển sinh 2022, bắt đầu từ 1/10 nếu đợt 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, các trường đại học bắt đầu thông báo xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT nhả dữ liệu (sau lọc ảo), các trường đã thấy rõ nhiều ngành vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu nên có kế hoạch tuyển đợt tiếp theo khá sớm.

Trường công lập thì thiếu vài chục đến vài trăm chỉ tiêu, còn nhiều trường ngoài công lập buộc phải thông báo tuyển sinh bổ sung gần như tất cả ngành đào tạo bằng nhiều phương thức xét tuyển cùng lúc.

Trúc Chi (t/h theo Pháp luật TPHCM, Zing, Giáo dục & Thời Đại))

Tuyển sinh đại học: Xác nhận nhập học ở một trường, có được xét tuyển ở trường khác?

Thứ 5, 22/09/2022 | 19:58
Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.

Thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1, làm gì để "chắc cốp" lần sau?

Thứ 4, 21/09/2022 | 19:00
Sau khi công bố điểm chuẩn nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh bổ sung đợt 1. Vậy thí sinh cần lưu ý những gì để tăng cơ hội đỗ nguyện vọng 2?

Tuyển sinh đại học 2022: Điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh

Thứ 3, 20/09/2022 | 19:57
Kỳ tuyển sinh đại học 2022 có nhiều ngành/nhóm ngành điểm chuẩn ở ngưỡng "chạm trần", đặc biệt ở những ngành khối C. Các chuyên gia tuyển sinh nói gì về vấn đề này?

Lý do nhiều địa phương hoãn thu học phí năm học 2022 - 2023

Thứ 5, 08/09/2022 | 19:17
Mới đây, đại diện Sở GD&ĐT các địa phương chia sẻ lý do tạm hoãn chưa thu học phí năm học 2022 - 2023.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.