Nhiều trường rút xét tuyển tổ hợp lạ vì lo ảnh hưởng đầu vào

Nhiều trường rút xét tuyển tổ hợp lạ vì lo ảnh hưởng đầu vào

Nguyễn Thị Lành
Thứ 6, 20/04/2018 | 14:35
0
Việc một số trường đại học phía Nam tự đưa tổ hợp các môn xã hội vào ngành học như tài chính, ngân hàng, công nghệ chế tạo máy… gây nhiều tranh cãi. Mới đây, sau khi bộ GD&ĐT “tuýt còi”, một số trường đã chủ động rút tổ hợp lạ trong tuyển sinh.

Rút để phù hợp hơn

Đại diện trường đại học Công nghệ Đồng Nai cho biết: “Sau khi bộ GD&ĐT lên tiếng về việc này, ban Giám hiệu trường đã chỉ đạo phải điều chỉnh kịp thời việc tuyển sinh các tổ hợp môn để phù hợp ngành học, không ảnh hưởng chất lượng đầu vào của trường. Chúng tôi đã chấn chỉnh ngay để có đề án tuyển sinh mới nhất nộp lên bộ GD&ĐT. Và hiện nay, trong đề án tuyển sinh đăng tải trên website của trường đã điều chỉnh, không còn tuyển sinh tổ hợp môn xã hội cho các ngành vốn tuyển sinh các tổ hợp tự nhiên theo truyền thống”.

Cũng theo đại diện trường đại học Công nghệ Đồng Nai, chủ trương của nhà trường là quan tâm nhiều đến vấn đề thực hành, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Do đó, người học cũng kỳ vọng cao khi được học ở môi trường có thể thực hành nhiều, đáp ứng nhu cầu đầu ra. Trường khẳng định tuyển sinh và đào tạo theo nhu cầu, theo nguyện vọng của người học, nhà tuyển dụng chứ không hề tuyển sinh ồ ạt, gây ảnh hưởng chất lượng đào tạo.

Tương tự, trường đại học Nam Cần Thơ cũng rút tuyển sinh tổ hợp lạ trong đề án tuyển sinh. Lý giải việc này, bà Trương Nguyễn Thanh Thảo, quyền Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và truyền thông, trường đại học Nam Cần Thơ cho biết: “Với mục đích tạo cho thí sinh cơ hội được học những ngành mình thích, trường đã chủ động đưa nhiều tổ hợp xét tuyển vào để thí sinh chọn lựa, trong đó có tổ hợp môn xã hội C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) xét tuyển vào ngành tài chính, ngân hàng…”.

Nhiều trường rút xét tuyển tổ hợp lạ vì lo ảnh hưởng đầu vào

Trường đại học công nghệ Đồng Nai đã thay đổi tổ hợp tuyển sinh. 

"Theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT, việc tuyển sinh do các trường đại học tự quyết định, và trường đưa tổ hợp môn xã hội vào xét tuyển là không vi phạm quy chế tuyển sinh. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại, nhà trường cho rằng, để tránh dư luận không tốt về vấn đề này trong thời gian vừa qua, nhà trường đã điều chỉnh lại các tổ hợp môn phù hợp với từng ngành”, bà Thảo khẳng định.

Cần mở cho thí sinh nhiều cơ hội

Trong khi đó, trường đại học Hùng Vương cho biết sẽ không thay đổi kế hoạch tuyển sinh. Đại diện trường này cho rằng, với quan điểm mở ra cơ hội cho thí sinh được học nhiều nghề khác nhau, đại học Hùng Vương TP.HCM vẫn giữ nguyên việc xét tuyển tổ hợp lạ. Cụ thể vẫn đưa các môn tổ hợp xã hội để xét tuyển các ngành như kế toán, tài chính… Và đề án này đã được bộ GD&ĐT phê duyệt trong đề án tuyển sinh năm 2018.

Nhiều trường rút xét tuyển tổ hợp lạ vì lo ảnh hưởng đầu vào (Hình 2).

TS. Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ TP.HCM nếu quan điểm về tổ hợp tuyển sinh.

Chia sẻ với PV, T.S Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ TP.HCM cho biết: “Hiện nay, bộ GD&ĐT cho phép các trường đại học tự chủ, trong đó, có quyền được tự chủ tuyển sinh. Việc xét tuyển tổ hợp môn cũng do các trường tự đề xuất đưa vào phương án tuyển sinh. Sau khi nghiên cứu, nhà trường đã quyết định đưa tổ hợp môn xã hội vào xét tuyển các ngành thuộc khối quản trị kinh doanh, quan hệ công chúng… Việc tuyển sinh các tổ hợp  môn xã hội đã được nhà trường áp dụng từ năm học trước”.

Từ lùm xùm bầu Đức không có bằng đại học: Mức độ sính bằng cấp rất nặng nề!

Thứ 4, 18/04/2018 | 19:40
Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó vụ Giáo dục Đại học (bộ GD&ĐT) cho rằng trong xã hội Việt Nam hiện nay, việc mọi người sính bằng cấp đang ở mức độ rất nặng nề.

ROS: Lợi nhuận sau kiểm toán năm 2017 vượt 44% kế hoạch

Thứ 6, 13/04/2018 | 15:14
Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) đã vượt xa kế hoạch năm mà ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.

Công khai bảng hệ thống trường, lớp tuyển sinh trung học

Thứ 5, 12/04/2018 | 16:48
Đại diện sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có thông báo phục vụ công tác tuyển sinh trung học cho năm học mới.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...