CSGT bỏ tiền túi mua thức ăn, nước uống cho người đàn ông nhịn đói đi bộ suốt 6 ngày

CSGT bỏ tiền túi mua thức ăn, nước uống cho người đàn ông nhịn đói đi bộ suốt 6 ngày

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 02/04/2018 | 15:41
0
Theo lời ông Sơn, ông này đã đi bộ từ huyện Phước Sơn về TP.Đà Nẵng suốt 6 ngày. Vì không có tiền, trên đường đi, ông nhịn đói và xin nước uống, cho đến khi gặp các CSGT.

Ngày 2/4, anh Lê Nho Tấn, Trạm trưởng trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa giúp 1 trường hợp người dân tộc đi lạc đường, trở về quê an toàn.

CSGT bỏ tiền túi mua thức ăn, nước uống cho người đàn ông nhịn đói đi bộ suốt 6 ngày

Ông Sơn tại trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn.

Theo anh Tấn, sáng 30/3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A, thuộc địa phận huyện Hòa Vang, lực lượng CSGT phát hiện 1 người đàn ông mặc quần đùi, áo xanh công nhân lang thang với dáng vẻ mệt mỏi, đói lả và kiệt sức. Các chiến sĩ hỏi thăm và đưa người này về trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn.

Người này cho biết, tên là Lò Văn Sơn (43 tuổi), dân tộc Khơ Mú, quê tỉnh Nghệ An. Ông có vợ và 6 người con, đang ở quê. Vài tháng trước, ông được đưa vào tỉnh Quảng Nam làm thuê cho chủ bãi vàng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Lương mỗi tháng của ông là 6 triệu đồng. Gần đây, ông cảm nhận sức khỏe rất yếu, ngỏ ý muốn được nhận lương và về quê nhưng không được đồng ý.

Sau đó, ông Sơn tìm đường trốn khỏi bãi vàng. Ông đi bộ từ huyện Phước Sơn về TP.Đà Nẵng trong 6 ngày. Vì không có tiền, trên đường đi, ông nhịn đói và xin nước uống.

Các chiến sĩ CSGT bỏ tiền túi mua thức ăn, nước uống cho ông Sơn. Khi người này đã ổn định sức khỏe, các chiến sĩ quyên góp tiền mặt được 400.000 đồng hỗ trợ cho ông về quê. Các chiến sĩ đón xe và chủ phương tiện hỗ trợ chở ông về quê miễn phí, trừ tiền ăn, uống dọc đường.

Kon Tum: Cái kết cho nhóm đào hầm, khai thác vàng trái phép

Thứ 2, 05/03/2018 | 11:52
Nhóm đối tượng lén lút đào đường hầm dài hơn 100m khai thác vàng trái phép ở tỉnh Kon Tum bị phạt hơn 500 triệu đồng.

Kon Tum: Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại "địa đạo" khai thác vàng trái phép

Thứ 3, 23/01/2018 | 10:07
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc khai thác vàng trái phép tại thôn Tân Bình, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép

Thứ 2, 22/01/2018 | 11:33
Để che đậy hành vi khai thác vàng lậu, nhóm "vàng tặc" dựng lán trại trong vườn chanh dây, dùng bạt vây kín ngụy trang. Tuy nhiên, hành vi trên vẫn không qua mắt được cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.