Gia đình Bush hồi đầu năm nay đã đánh dấu sự trở lại chính trường bằng tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống George W.Bush, con trai Tổng thống George H.W.Bush.
Con trai chính trị gia này, George Prescott Bush cũng đã trở thành thành viên mới nhất và đầy triển vọng của gia tộc Bush tham gia chính trường Mỹ.
Trong lịch sử, nước Mỹ không có nhiều gia đình quyền thế về chính trị và nổi danh như gia tộc Bush. Cho đến nay, gia tộc Bush đã cống hiến cả trong lĩnh vực hành pháp và lập pháp của Chính phủ Mỹ cũng như tạo nên 2 đời Tổng thống (thứ 41 và 43) và 2 vị Thống đốc bang.
Nếu muốn giành được chiếc ghế Tổng thống Mỹ lần thứ 45 Jeb Bush sẽ phải vượt qua một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, Cựu Ngoại trưởng, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Hillary Clinton.
Gia đình Prescott và Dorothy Bush, cha mẹ của cựu Tổng thống George H.W. Bush.
Đội trưởng đội bóng chày Yale Geogre H.W. Bush. Cựu Tổng thống Bush từng theo học Đại học Yale trong giai đoạn 1945-1948.
Prescott Bush tham gia tranh cử vào Quốc hội năm 1950. Ông là thượng nghị sĩ Mỹ đến từ bang Connecticut từ năm 1952 - 1963.
Prescott Bush (giữa) và 4 con trai. Geogre H. W. Bush đứng ở ngoài cùng.
Geogre H.W. Bush trong bức ảnh chụp cùng vợ và hai