Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm

Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm

Thứ 3, 19/03/2013 | 09:12
0
Áo tắm đẹp là thế nhưng ngờ đâu nó cũng từng bị cấm cản tại các quốc gia Âu - Mỹ.

Lịch sử lận đận của đồ bơi sexy

Vào thế kỷ thứ 18, áo tắm dành cho phụ nữ ra đời. Ban đầu, đó chỉ là những bộ quần áo thông thường, được làm từ một loại vải co giãn nhẹ, có khả năng giảm bớt sức nặng khi sũng nước hơn các loại vải thông thường. Áo tắm ngày xưa thiết kế đơn giản mà kín đáo hơn bây giờ rất nhiều.

Đến thế kỷ 19, áo tắm 2 mảnh ra đời với thiết kế một mảnh na ná giống chiếc váy liền bây giờ, mảnh còn lại là chiếc quần bó chẽn, kéo dài đến mắt cá chân.

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 2).

Hình ảnh đồ bơi nữ và nam của thế kỷ 19

Cuối thế kỷ 19, đồ bơi vẫn chưa phát huy hết “quyền năng” sexy của nó. Để mãi đến năm 1907, một nghệ sĩ người Úc có tên là Annette Kellerman mới dũng cảm lăng xê mốt bikini bó sát người, tôn đường cong hình thể cho người mặc.

Những tưởng đó là lúc, lịch sử đồ tắm “sang trang” mới với những đột phá ấn tượng. Tuy nhiên, Annette Kellerman đã bị bắt vì bộ đồ bơi bó khít người vì hình ảnh phản cảm. Điều đó như một điềm báo cho sự phát triển không mấy suôn sẻ của chiếc áo bơi.

Mãi cho đến những năm 40 của thế kỷ 20, hãng thời trang đã trình làng bộ đồ bơi thoáng mát nhất từ trước đến nay. Khi chính phủ Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất phải tiết kiệm vải vóc vì tình trạng suy thoái kinh tế do chiến tranh, những mẫu đồ bơi cũng theo đó mà thoáng mát dần. Những khoảng trống bắt đầu lộ ra trên trang phục áo tắm. Phần bụng, đùi, ngực bắt đầu được phô diễn, tạo tiền đề cho bikini hiện đại ra đời.

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 3).

Annette Kellerman đã bị bắt vì bộ đồ bơi bó khít người vì hình ảnh phản cảm

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 4). Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 5).

Phần bụng, đùi, ngực bắt đầu được phô diễn, tạo tiền đề cho bikini hiện đại ra đời

Nguồn gốc danh từ "bikini"

Năm 1946, một kỹ sư người Pháp Louis Réard đã thiết kế bộ đồ bơi “nhỏ hơn cả bộ đồ tắm nhỏ nhất thế giới” (theo cách nhìn thời kỳ đó). Đây được xem là bước đột phá nhất trong thế giới thời trang áo tắm. Tuy nhiên, rất hiếm người mẫu nào dám khoác lên mình kiểu đồ bơi hở hang như vậy. May mắn thay, một vũ nữ thoát y tên là Micheline Bernardini đã dũng cảm tiên phong lăng xê mốt áo tắm 2 mảnh gợi cảm nhất thời đó, cô xuất hiện trước báo giới, trong tuần lễ thời trang Paris 1946. Theo mô tả, bộ đồ bơi này có thể nhét vừa trong một chiếc bao diêm. Đây được xem là một sự kiện "gấy chấn động" trong làng thiết kế thời trang giữa thế kỷ 20.

Đó là một áo tắm dây với một mảnh vải nhỏ (g-string) phía sau. Bộ đồ này được đặt theo tên đảo san hô Bikini, địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân vài ngày trước đó ở quần đảo Marshall, với lý do nó cũng gây nhiều kích động như sự kiện hạt nhân thời điểm đó.

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 6).

Kỹ sư người Pháp Louis Réard đã thiết kế bộ đồ bơi “nhỏ hơn cả bộ đồ tắm nhỏ nhất thế giới”

Bikini chật vật... thăng hoa

Thời điểm đó, áo tắm 2 mảnh thoáng mát chỉ mới được chấp thuận tại Pháp. Còn tại các quốc gia như Bỉ, Ý, Tây Ban Nha, Úc đồ bơi 2 mảnh đều bị cấm vì không kín đáo. Thậm chí, tòa thánh Vatican còn tuyên bố bikini là một thứ tội lỗi không thể dung thứ. Trong cuộc thi Miss World năm 1951, màn trình diễn áo tắm hoàn toàn bị cấm đoán. Phải mất 15 năm, bộ bikini mới được chấp nhận tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, năm 1957 bộ bikini của Brigitte Bardot trong bộ phim Và Chúa đã tạo ra Đàn bà đã mở ra một thị trường mới cho đồ tắm tại Hoa Kỳ và trong năm 1960. Bài hát nhạc pop "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" của Brian Hyland đã gây nên một cao trào mua đồ bơi bikini. Cuối cùng bikini trở nên nổi tiếng và vào năm 1963 khi nó được diễn viên Annette Funicello và Frankie Avalon trong bộ phim Beach Party. Lúc này, bikini mới thực sự được đưa lên làm biểu tượng văn hóa pop, đây được xem là thời kỳ "thăng hoa" của bikini gợi cảm.

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 7).

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 8).

Bộ bikini của Brigitte Bardot trong bộ phim Và Chúa đã tạo ra Đàn bà đã mở ra một thị trường mới cho đồ tắm tại Hoa Kỳ và trong năm 1960

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 9). Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 10).

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 11).

Lạ & Cười - Nhìn lại lịch sử chật vật của áo tắm (Hình 12).

Đồ bơi đẹp là thế nhưng đã từng bị cấm cản tại các quốc gia Âu - Mỹ

Quá trình phát triển cũng như hình dáng của đồ bơi, bikini ở mỗi một quốc gia mỗi khác, đặc biệt là các quốc gia châu Á và châu Âu.

Mời bạn đón đọc bài "Sự khác biệt giữa bikini cổ châu Á & châu Âu" vào thứ 5 ngày 21/3 trên chuyên mục thời trang.

Theo Khám phá

Gái Nhật thời xưa mặc bikini sexy cỡ nào?

Thứ 2, 04/03/2013 | 10:51
Nhiều người sẽ không khỏi lạ lẫm với hình ảnh geisha diện đồ bơi.

Bạn gái Ronaldo mặc bikini nhỏ xíu... đấu bò tót

Thứ 2, 18/02/2013 | 15:49
Siêu mẫu người Nga, Irina Shayk lại khiến người ta mắt tròn mắt dẹt với việc mặc những bộ bikini nhỏ xíu tạo dáng giữa sân đấu... bò tót.

Diện bikini, thi trượt tuyết giữa trời giá rét

Thứ 5, 03/01/2013 | 14:15
Những cô gái tham gia cuộc thi trượt tuyết đã khiến thành phố Cát Lâm (tỉnh Cát Lâm) sôi sục giữa trời đông rét mướt.

Bikini cho cô nàng ngực khủng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Với một số người, sở hữu vòng 1 “quá khổ” không hoàn toàn là một ưu điểm toàn diện, nhất là khi bạn muốn khoác lên mình những bộ bikini nhỏ nhắn, trẻ trung để cùng bạn bè bước xuống hồ bơi, bãi biển.