Sức mạnh khủng khiếp qua các vụ thử hạt nhân
Tháng 10/2006: Triều Tiên thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân với sức công phá theo ước tính là dưới 1 kiloton - khoảng 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Sức nổ này chỉ bằng một phần nhỏ quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Nhật Bản vào cuối Thế chiến II.
Dẫu bị đánh giá là thất bại, Bình Nhưỡng vẫn phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc. Quốc gia này bị cô lập trong việc mua bán vũ khí quân sự cùng với khả năng tiếp cận các thiết bị phục vụ cho phát triển hạt nhân.
Tháng 5/2009: Cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ hai đã được tiến hành dưới lòng đất. Sau khi các nhà địa chất Mỹ cảm nhận được rung chấn cường độ 4,7 độ Richter, lần thử nghiệm của Triều Tiên được đánh giá là có sự tiến bộ hơn, khi sức công phá ước tính đã lên tới 2 kiloton.
Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó gọi đây là “hiểm họa nghiêm trọng”. Tuy nhiên, chính quyền của ông vẫn theo đuổi các giải pháp ngoại giao kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế các hoạt động gây căng thẳng của mình. Liên Hợp Quốc tiếp tục áp dụng lệnh cấm vận mới khiến quốc gia Đông Bắc Á càng thêm cô lập.
Tháng 2/2013: Đánh dấu cuộc thử nghiệm hạt nhân đầu tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhậm chức. Sức công phá lần này được cho là gấp nhiều lần các cuộc thử nghiệm trước, với khoảng 6 đến 7 kiloton.
Nhận thức được tình thế đang trở nên nguy hiểm, Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Hàn Quốc bằng việc triển khai thêm máy bay ném bom và hệ thống phòng thủ tên lửa.
Triều Tiên nhận thêm các lệnh trừng phạt mới không chỉ gói gọn về quân sự mà còn mở rộng thêm về kinh tế.
Nhiều mặt hàng thương mại của nước này bị cấm nhập khẩu, trong khi các công ty, tổ chức, cá nhân đang có hoạt động kinh doanh ở nước ngoài bị đóng băng tài sản.
Dẫu vậy, Triều Tiên vẫn có đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì ổn định xã hội cùng với chương trình phát triển vũ khí của mình nhờ quan hệ kinh tế và viện trợ với Trung Quốc.
Tháng 1/2016: Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư dưới lòng đất và được đài truyền hình quốc gia nước này mô tả là “thành công mỹ mãn”.
Sức công phá của lần thử mới vào khoảng từ 4 đến 6 kiloton. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi về sự thành công đến từ lời tuyên bố của Bình Nhưỡng.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc tiếp tục được mở rộng. Lần này, hoạt động giám sát nhập khẩu hàng hóa và trung chuyển ngoại tệ về Triều Tiên được siết chặt hơn.
Liên Hợp Quốc cũng thông qua nghị quyết cấm Triều Tiên thực hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo.
Chính quyền Obama tăng cường các hoạt động bảo vệ đồng minh châu Á, trong đó cân nhắc về hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Tháng 9/2016: Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm, đi kèm rung chấn 5,3 độ Richter. Các chuyên gia ước tính, sức công phá của vụ nổ đã lên đến 10 kiloton, tương đương quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima và Nagasaki.
Trong 10 năm, Triều Tiên đã tiến bộ gấp 10 lần và đây được coi là vụ thử hạt nhân mạnh nhất của Triều Tiên.
Mỹ một lần nữa nhấn mạnh không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân đồng thời chỉ trích hành động gây căng thẳng của nước này.
Trung Quốc-đối tác thân cận nhất của Bình Nhưỡng cũng lần đầu tiên lên án mạnh mẽ vụ thử. Với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bắc Kinh bắt đầu cùng với cộng đồng quốc tế đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế Triều Tiên, trong đó ra lệnh cấm nhập khẩu than với người hàng xóm.
Tháng 9/2017: Vụ thử lần thứ sáu đã chính thức được xác nhận từ phía Triều Tiên, sau khi Mỹ và Hàn Quốc cảm nhận một trận động đất bất thường khoảng 6,3 độ Richter ở khu thử nghiệm hạt nhân phía Bắc nước này.
Triều Tiên sau đó tuyên bố thử thành công một quả bom nhiệt hạch có khả năng gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Một quan chức Hàn Quốc nhận định, uy lực lần thử mới mạnh gấp 5 đến 6 lần so với lần thử cùng thời điểm năm ngoái.
Hàn Quốc sau đó đã nâng mức độ báo động quân đội và triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia họp khẩn.
Mỹ tuyên bố có nhiều phương án để “hủy diệt một quốc gia giống như Triều Tiên”
Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Triều Tiên là một "mối đe dọa lớn”, trong khi bộ Tài chính nước này cho biết đã chuẩn bị gói trừng phạt mới và sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ với quốc gia Đông Bắc Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong một phát biểu cứng rắn nói rằng, mọi hành động gây hấn “sẽ bị đáp trả bằng phản ứng quân sự dữ dội” đồng thời khẳng định, Washington có nhiều phương án để “hủy diệt một quốc gia giống như Triều Tiên”.
Nga cho rằng, với vụ thử hạt nhân mới nhất, Triều Tiên đang "đe dọa ổn định và hòa bình ở khu vực”. Trung Quốc trong khi đó khẳng định, Chính phủ nước này "hoàn toàn phản đối và lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên".