Nhớ 2 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến

Nhớ 2 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến

Thứ 7, 10/10/2015 | 16:24
0
Sáng ngày 10/10, gia đình và người thân cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã làm lễ tưởng nhớ 2 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến.

Từ 7 giờ 30 ngày 10/10, gia đình và người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kính báo việc tạm ngừng việc viếng mộ để tiến hành làm l ễ tròn 2 năm ngày Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình.

Xã hội - Nhớ 2 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đến dâng hương tưởng nhớ 2 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong không khí trang nghiêm, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn lãnh đạo và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã có mặt trước mộ Đại tướng làm lễ dâng hương và tưởng nhớ 2 năm sau ngày mất của Người.

Xã hội - Nhớ 2 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến (Hình 2).

Phút tưởng niệm trước anh linh Đại tướng

“Từ khi Đại tướng về yên nghỉ tại Vũng Chùa – Đảo Yến đến nay đã có hơn 216 nghìn đoàn với hơn 2,7 triệu lượt người tới viếng mộ và trung bình mỗi ngày có từ 3,5 – 4 nghìn người tới viếng mộ Đại tướng”, Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin.

Xã hội - Nhớ 2 năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ Vũng Chùa – Đảo Yến (Hình 3).

Đoàn người từ khắp mọi miền đất nước đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ sáng sớm, rất đông người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến viếng mộ Bác. Nhiều người không khỏi xúc động khi được tự tay thắp hương cho Đại tướng trong dịp tròn hai năm ngày mất của Đại tướng.

Mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng cụ bà Nguyễn Thị Hạnh (tỉnh Hải Dương) vẫn vượt hàng trăm km cùng con cháu tới viếng mộ Đại tướng: “Dù bận rộn công việc thế nào, tôi vẫn muốn con cháu sắp xếp thời gian đến viếng và tự tay thắp hương trước anh linh của Đại tướng. Mặc dù người đã đi xa, nhưng các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công ơn của người. Đại tướng luôn là tấm gương

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.