Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều 14/3, chị Vi Thị K. (SN 1986), trú tại bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu đã đến nhà nhờ bà T., trú tại bản Ban 2, xã Châu Phong phá thai cho mình. Dù chưa được cấp phép và không có bằng cấp chuyên môn, nhưng bà T. đã áp dụng kinh nghiệm, sử dụng các dụng cụ có sẵn trong tự nhiên để phá thai cho chị K..
Sau khi phá thai, tối cùng ngày, gia đình phát hiện chị K. đau bụng dữ dội và chảy máu ở vùng kín nên đưa ra trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu. Tuy nhiên, do mất máu nhiều, chị K. đã tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Được biết, bà T. làm nghề thầy lang, bốc thuốc và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
Ông Lương Văn Năm cho biết thêm: “Đây là sự việc đáng tiếc, đau lòng xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và trạm y tế xã tổ chức tuyên truyền cho người dân bỏ các phong tục, hủ tục lạc hậu”.
Một lãnh đạo trạm Y tế xã Châu Phong cho biết đang nghỉ có việc gia đình và có nghe cấp dưới báo cáo về trường hợp tử vong của chị K.. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác khiến thai phụ tử vong thì sẽ phải gặp gia đình, tiến hành kiểm tra, xác minh mới kết luận được.