Nhóm bị cáo buôn lậu hơn 800 chiếc IPhone lĩnh án

Nhóm bị cáo buôn lậu hơn 800 chiếc IPhone lĩnh án

Võ Công Thư
Thứ 6, 01/12/2017 | 19:31
0
Sau một ngày xét xử, chiều ngày 1/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với nhóm bị cáo trong vụ án buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lê Nguyễn Thị Ái Trâm (SN 1978, ngụ quận Tân Bình, nguyên cán bộ chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) mức án 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án, tòa tuyên phạt Phan Quang Vinh (SN 1983) mức án 14 năm tù; Phan Thị Dạ Hương (SN 1982, cùng làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tự do tại công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất) mức án 12 năm và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, nguyên nhân viên phát hàng công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất) 4 năm tù cùng về tội Buôn lậu.

Hồ sơ điều tra - Nhóm bị cáo buôn lậu hơn 800 chiếc IPhone lĩnh án

Nhóm bị cáo buôn lậu điện thoại tại tòa.

Theo nội dung vụ án, ngày 14/1/2015, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe du lịch 16 chỗ do Vũ Văn Tuệ điều khiển đang vận chuyển 13 lô hàng từ kho của công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất về kho quân đội để cất giữ tại đường Phan Thúc Duyện, quận Tân Bình, TP.HCM.

Qua kiểm tra, tài xế Tuệ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa nên lực lượng chức năng tiến hành thu giữ số hàng. Tài xế Tuệ khai, chủ xe là Vũ Minh Sáng. Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận toàn bộ lô hàng được vận chuyển theo yêu cầu của Phan Quang Vinh.

Kiểm tra thực tế, cơ quan điều tra xác định hàng hóa có trong 13 kiện hàng gồm: 844 chiếc điện thoại di dộng và máy tính bảng. Các kiện này được vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam vào ngày 14/1/2015, trên chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific và không có dấu hiệu đã được kiểm hóa trước khi thông quan.

Quá trình điều tra xác định, lực lượng chức năng phát hiện, Phan Quang Vinh và một số thành viên trong gia đình như Phan Dạ Hương, Phan Thị Dạ Thu... là nhóm làm dịch vụ giao nhận hàng hóa tại kho hàng của công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất.

Khoảng đầu tháng 1/2015, Vinh được người phụ nữ tên Hoa (không rõ lai lịch) nhờ làm dịch vụ nhận hàng từ Hồng Kông về Việt nam. Vinh đồng ý và cung cấp thông tin người nhận là Lê Văn Kiền (cư trú tại tỉnh Bến Tre) làm nghề xe ôm, Trương Thị Thanh Mai (cư trú Bình Định) là em vợ của Vinh cho bà Hoa. Kiền và Mai chỉ là 2 đối tượng cho Vinh sử dụng danh nghĩa là người nhận 13 lô hàng trên.

Để thủ tục được thuận lợi, Vinh, Hương móc nối với Trâm. Sau khi hướng dẫn Kiền và Mai thực hiện một số thủ tục cần thiết, 2 bị can Vinh, Hương đến gặp trực tiếp Trâm, nói thẳng cho Trâm biết 13 kiện hàng trên là điện thoại di động và nhờ Trâm giúp đỡ.

Trâm đồng ý giúp và được Vinh chi cho 16,5 triệu đồng. Đối với Kiền (chạy xe ôm) và Mai (em vợ Vinh) khai không biết sự việc, chỉ cho Vinh mượn CMND của mình để Vinh đăng ký đứng tên nhận quà biếu từ nước ngoài về Việt Nam, chỉ được Vinh trả 100.000 đồng/người nên CQĐT không xử lý.

Cùng một chiêu thức, 4 công ty buôn lậu hàng tấn ngà voi

Thứ 4, 29/11/2017 | 06:30
Mới đây, Công an TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ điều tra 4 vụ án buôn lậu ngà voi. Theo tìm hiểu của PV, 4 doanh nghiệp liên quan đều có những điểm mập mờ giống nhau.

Bộ trưởng Công Thương: “Không thấy bóng dáng lực lượng chuyên ngành trong chống buôn lậu”

Thứ 4, 01/11/2017 | 12:17
Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thẳng thắn nhìn nhận thực tế, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại có nhiều yếu kém. Nhiều thời gian “không thấy bóng dáng lực lượng chuyên ngành”.

Bắt nữ quái buôn lậu điện thoại qua đường hàng không

Thứ 3, 23/07/2013 | 16:13
Tiến hành khám xét chiếc xe taxi chở khách, lực lượng công an phát hiện có 78 chiếc điện thoại không có giấy tờ hợp pháp được vận chuyển lậu từ TP Bussan (Hàn Quốc) về Việt Nam tiêu thụ.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bắt đối tượng trộm ô tô ngay giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Thứ 7, 20/04/2024 | 19:49
Qua kiểm tra hệ thống camera hiện trường và khu vực lân cận, lực lượng công an phát hiện hình ảnh một nam thanh niên đi bộ đến mở cửa chiếc xe ô tô và lái đi.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.