Nhóm chặt gỗ sưa hàng chục tỷ lĩnh án

Nhóm chặt gỗ sưa hàng chục tỷ lĩnh án

Thứ 5, 06/06/2013 | 10:02
0
12 người tham gia chặt 3 cây gỗ sưa ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa bị phạt từ 24 đến 30 tháng tù.

Ngày 5/6, TAND huyện Bố Trạch, Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Hạnh (47 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi) mỗi người 30 tháng tù; Nguyễn Sĩ Sáu (33 tuổi), Lê Văn Diễn (28 tuổi) và Nguyễn Văn Thống (28 tuổi) mỗi bị cáo 24 tháng tù; Phạm Xuân Thắng (43 tuổi), Lê Khánh (31 tuổi), Nguyễn Thế Anh (26 tuổi), Trương Văn Tịnh (33 tuổi), Hoàng Văn Thạnh (46 tuổi), Lê Văn Tiến (44 tuổi) và Thái Xuân Tiềm (40 tuổi) mỗi bị cáo 27 tháng.

Miền trung - Nhóm chặt gỗ sưa hàng chục tỷ lĩnh án
Nhóm bị cáo tại tòa.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 20/3/2012, Hạnh cùng các bị cáo vào khu vực Hung Trí thuộc Vườn Quốc gia tìm gỗ sưa. Một tuần sau, Minh phát hiện 3 cây gỗ sưa (2 cây đã chết khô), rồi lệnh cho cả nhóm quay về với lý do hết lương thực. Về đến nhà, Minh mới tiết lộ đã phát hiện 3 cây gỗ sưa và bàn cách khai thác, mỗi người nộp 2 triệu mua dụng cụ khai thác. Ngày 16/4/2012, Minh thuê Sáu cùng đi để cưa gỗ.

Số gỗ sưa khai thác được gồm 129 tấm, mỗi tấm 50-70kg, được cất giấu dưới hố đất lớn; khoảng 2.000 kg gỗ từ cành, ngọn giấu tại các hốc đá. Chiều 25/4/2012, khi đoàn kiểm lâm của vườn Quốc gia vào kiểm tra, nhóm này bỏ trốn lên các vách núi. Ngày hôm sau, cả nhóm quay lại hiện trường thì phát hiện 2.000 kg cành, ngọn huê đã không còn.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, số gỗ nhóm của Minh khai thác thuộc nhóm 1A nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Theo định giá, tổng tài sản nhà nước bị thiệt hại là gần 71 tỷ đồng.

Theo Người lao động

Kỷ luật Đảng những lãnh đạo của vụ gỗ sưa trăm tỷ

Chủ nhật, 10/03/2013 | 08:35
Chiều ngày 8/3, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, BTV Tỉnh ủy Quảng Bình đã có quyết định kỷ luật số 1147-QĐ/TU và số 1148-QĐ/TU đối với lãnh đạo Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (VQG PNKB) về vụ 3 cây sưa cổ thụ bị khai thác trái phép.

Phá nát rừng để tìm kiếm gỗ sưa đỏ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Báo cáo của Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, lâm tặc đã phá 563m2 rừng để tìm kiếm loại gỗ sưa đỏ quý hiếm.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.