Nhu cầu nhảy vọt, Samsung tăng cường sản xuất Galaxy Note 7

Nhu cầu nhảy vọt, Samsung tăng cường sản xuất Galaxy Note 7

Thứ 6, 26/08/2016 | 09:16
0
Samsung đã phải huy động toàn lực để đáp ứng lượng đơn hàng đặt trước cũng như dự trữ đủ trong kho cho các đợt mở bán Galaxy Note 7.

Kinh doanh - Nhu cầu nhảy vọt, Samsung tăng cường sản xuất Galaxy Note 7

Galaxy Note7, chiếc điện thoại "đình đám" nhất hiện nay của Samsung.

Đây không phải là lần đầu tiên, một thiết bị “bom tấn” của Samsung có nhu cầu cao đến vậy. Có thể nói Samsung đã phải huy động toàn lực để đáp ứng lượng đơn hàng đặt trước cũng như dự trữ đủ trong kho cho đợt mở bán này.

Tuy nhiên, dường như không phải Samsung đã có thể đối phó được với nhu cầu cao của Galaxy Note 7, lý do chính khiến cho phablet này bị trì hoãn tại một số thị trường châu Âu.

Theo một báo cáo mới, hoạt động bán hàng Galaxy Note 7 ban đầu rất phát đạt đang đặt áp lực lên chuỗi cung ứng, và dường như công tác dự trữ trên toàn cầu cũng gặp khó khăn. Dù điều này có nghĩa một quý tài chính lạc quan đang chờ đợi Samsung, nhưng cũng có thể là thảm họa nếu công ty Hàn Quốc không thể xoay sở để nhanh chóng tăng cường sản xuất, đáp ứng đủ nhu cầu.

Một quan chức Samsung xác nhận do số lượng đơn hàng cao bất ngờ, việc mở bán Galaxy Note 7 ở một số thị trường cần phải được điều chỉnh. Vị quan chức này cũng nói, công ty đã tăng cường hoạt động sản xuất tại một số địa điểm bí mật, nên sự khan hiếm nguồn cung Galaxy Note 7 chỉ là vấn đề tạm thời.

Lịch sử dường như đang ủng hộ Samsung, bởi công ty gần như chưa bao giờ phải đối mặt với vấn đề khan hàng trong dài hạn.

Cũng theo báo cáo trên, các nhà phân tích dự đoán Samsng sẽ bán tới 15 triệu Galaxy Note 7 tính đến thời điểm cuối năm, vượt xa so với chỉ 9 triệu Galaxy Note 5 năm 2015.

Galaxy Note 7 đã giành được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông, qua đó các nhà phân tích đã bắt đầu điều chỉnh dự báo của họ về hoạt động bán sản phẩm này trong năm 2016. Cùng với đó, Samsung cũng khẳng định họ không gặp phải vấn đề nào trong việc sản xuất màn hình cong độc đáo của thiết bị này.

Cẩm Thịnh th

Cùng chuyên mục

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lasuco sắp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) thống nhất phát hành gần 5,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.