Những bí mật động trời đằng sau vụ diễn viên, người mẫu bán dâm

Những bí mật động trời đằng sau vụ diễn viên, người mẫu bán dâm

Chủ nhật, 26/04/2015 | 06:00
0
Theo một nguồn tin, trong danh bạ điện thoại của “ông trùm” đường dây người mẫu bán dâm có số của các đại gia trải dài từ Đà Nẵng đến Đồng Tháp.

Lộ diện... “danh sách đen” mua dâm

Mỗi khi có dịp đến TP.HCM công tác, các đại gia thường liên hệ với “đào” trước một vài ngày và không quên dặn dò rủ thêm “đào” khác cùng bán dâm với giá ngàn đô.

Quen biết với Lê Thị B.T (SN 1989, cháu ruột “ông trùm” Lộc) từ trước nên trước ngày 7/4, đại gia Đ.V.D (SN 1972, quê Đà Nẵng) đã gọi điện báo rằng sẽ vào TP. HCM công tác và nhờ Y kiếm thêm một “chân dài” khác phục vụ bạn của mình.

Nhận lời đại gia D., T đã đồng ý đến khách sạn ở phường Cô Giang (quận 1) “bay sô” với giá 1.000USD. Để phục vụ nhu cầu “hành lạc” của đại gia L.Q.C (SN 1976; ngụ quận 10, TP.HCM), T điều thêm cô H.V đến khách sạn.

Pháp luật - Những bí mật động trời đằng sau vụ diễn viên, người mẫu bán dâm

“Tú ông” Lê Bảo Lộc.

Hai đại gia D. và C. chấp nhận bỏ ra 2.000 USD cho cuộc “mây mưa” với 2 người đẹp. Trong phi vụ này, T “ăn” 200 USD tiền "cò", V. hưởng 800 USD.

Trong số các đại gia thường “mây mưa” với Nguyễn Thị H.Y (SN 1990, tức Châu H.Y) có N.V.T (SN 1973; ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đại gia này bị bắt quả tang khi đang hành sự với Y tại một khách sạn ở KDC Trung Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Cũng từ một nguồn tin thân tín, đại gia T. khai rằng Y đã bán dâm cho T. 4 lần, mỗi lần giá 10 triệu đồng. Theo đó, sau khi thỏa thuận giá cả, T. nhờ Y kiếm giùm 1 cô khác phục vụ bạn của mình. Y đồng ý bán dâm cho đại gia quen biết giá 10 triệu đồng.

Riêng đại gia L.Q.T (SN 1978; ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM) được Y giới thiệu cho N.T.N.U (SN 1992, quê Kiên Giang) với giá 1.000 USD. Sau khi thống nhất giá cả và bãi đáp, Y chạy xe SH đến khách sạn. Đại gia T. đi taxi đến trước ngồi chờ, đến sau đó cùng hai chân dài vào khách sạn “vui vẻ”.

Kiều nữ N.U kể lại rằng cô quen với H.Y thông qua mạng facebook, sau đó cả hai thường liên lạc điện thoại để bán

Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.