Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung

Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung

Thứ 5, 04/04/2013 | 11:07
0
Tập đoàn mẹ Samsung hoạt động trong khoảng 80 lĩnh vực, Samsung Electronics có tới 370.000 nhân viên và đã chi quảng cáo 4 tỉ USD trong năm 2012…

Dựa vào những báo cáo của công ty cũng như thông tin từ bài báo trên tạp chí Business Week về Samsung, trang Business Insider tập hợp một số bất ngờ thú vị về hãng “kình địch” của Apple.

Samsung được thành lập từ năm 1983, hoạt động trong khoảng 80 lĩnh vực.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung

Bộ phận xây dựng của Samsung xây nên Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 2).

Mảng công nghiệp nặng của Samsung chế tạo những con tàu tại một nhà máy đóng tàu rộng tới hơn 370.000m2.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 3).

Samsung Electronics có 370.000 nhân viên trên toàn cầu. (Microsoft có 97.106, Apple có 80.000).

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 4).

Năm 2011, Samsung chi 14,5 tỉ won (hay 12 tỉ USD) để trả lương cho nhân viên.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 5).

Samsung đóng góp 17% GDP Hàn Quốc.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 6).

Năm 2012, Samsung chi hơn 4 tỉ USD cho quảng cáo bên cạnh 5 tỉ USD cho tiếp thị. Ngân sách quảng cáo của hãng vượt xa mọi công ty khác.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 7).

Doanh số ròng của Samsung năm 2011 là 247 tỉ USD. Doanh số mảng điện tử của hãng là 179 tỉ USD. Trong năm dương lịch 2011, Apple kiếm được 127,8 tỉ USD doanh thu.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 8).

Lợi nhuận quý IV/2012 của Samsung là 8,27 tỉ USD, phần lớn từ smartphone. Để so sánh, lợi nhuận cùng kì của Google là 3,4 tỉ USD.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 9).

Năm 2012, Samsung giao được 215,8 triệu smartphone, cao hơn cả của Apple, Nokia và HTC cộng lại.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 10).

Samsung có tới 145 sản phẩm được liệt kê trong danh mục “di động” trên website. Trong khi đó, Apple chỉ có 3 điện thoại với 2 màu sắc khác nhau.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 11).

Samsung là hãng tivi bán chạy nhất thế giới 6 năm liên tiếp.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 12).

Samsung trở thành Samsung như hiện tại sau khi Chủ tịch Lee Kun Hee dành 3 ngày liên tục để thảo luận với hàng trăm giám đốc dưới quyền trong một phòng họp khách sạn tại Đức vào tháng 6/1993. Samsung đã chuyển những lời của Chủ tịch thành một cuốn sách về quản lí và dùng chúng làm “kim chỉ nam” tới ngày nay.

Công nghệ - Những bí mật không phải ai cũng biết về Samsung (Hình 13).

Tuấn Khanh (Theo BI/ICTNews)

Sắp có smartphone màn hình 6,3 inch của Samsung

Thứ 4, 03/04/2013 | 09:12
Hai chiếc phablet mới với màn hình 5,8 inch và 6,3 inch sẽ được Samsung sản xuất với các tên Galaxy Mega.

Chuyên gia Samsung chỉ trích cả... Galaxy S4

Thứ 4, 27/03/2013 | 08:09
Steve Kondik là một chuyên gia phát triển Android nổi tiếng được Samsung săn đón và mời về với mục đích, giúp hãng cải thiện khả năng tùy biến và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng hơn nữa.

Sản phẩm Samsung từng bị người dùng Việt 'ném đá'

Thứ 6, 22/03/2013 | 15:02
Trước Galaxy S IV hay mới đây nhất là chiếc Galaxy Note 8, một số sản phẩm khác của Samsung cũng từng phải hứng chịu nhiều ý kiến chỉ trích của người dùng Việt.

Samsung chính thức công bố điện thoại chạy Tizen

Thứ 4, 27/02/2013 | 14:42
Trong thời gian ngắn vừa qua, các nền tảng hệ điều hành mới như BlackBerry 10, Ubuntu và Firefox OS đã lần lượt được giới thiệu. Và mới đây nhất, Samsung tiếp tục trình làng thiết bị tham chiếu chạy Tizen dành cho các nhà phát triển tại MWC 2013.