Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên

Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:13
0
Ngày 25/6/1950, chiến tranh giữa Nam (Hàn Quốc) - Bắc Triều Tiên (Triều Tiên) bắt đầu bùng nổ ở vĩ tuyến 38 - ranh giới quân sự do Mỹ ủng hộ Hàn Quốc và Liên Xô ủng hộ Triều Tiên đã thống nhất.

Cuộc xâm lược này được cho là hành động quân sự đầu tiên của chiến tranh Lạnh. Tháng 7/1950, quân đội Mỹ đã thay mặt Hàn Quốc bước vào cuộc chiến tranh. Cuộc chiến này có thể là một ngọn lửa làm bùng nổ các cuộc chiến lớn hơn như giữa Nga và Trung Quốc hay thậm chí là xảy ra chiến tranh Thế giới thứ III.

Cuối cùng, vào tháng 7/1953, chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc cũng kết thúc. Cuộc chiến đã làm 5 triệu binh sĩ và dân thường đã thiệt mạng và Bán đảo Triều Tiên vẫn chia cắt đến ngày hôm nay.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên

Tháng 6/1950, khi thế giới đang chao đảo với chiến tranh Thế giới II, thì cuộc chiến giữa Nam - Bắc Triều Tiên bùng nổ tại vĩ tuyến 38.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 2).

Bắc Triều Tiên di chuyển xuống phía Nam, đi qua ranh giới quân sự đã thỏa thuận năm 1945. Nam Triều Tiên cùng các đồng minh là Mỹ và Anh đã tập hợp quân đội và đáp trả quyết liệt.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 3).

Theo báo cáo ghi lại, ít nhất 2 triệu dân thường Hàn Quốc, 1,5 triệu quân Triều Tiên, 30.000 lính Mỹ, 400.000 lính Hàn Quốc, và 1000 lính Anh đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 4).

 Trung Quốc, Nhật Bản, Liên Xô đã xây dựng ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên trong nhiều năm. Nhật Bản chính thức xâm chiếm Hàn Quốc và cai trị đến hết Thế chiến II.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 5).

Trong những giờ đầu của ngày 25/6/1950, Triều Tiên đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ trên vĩ tuyến 38. Quân đội Mỹ ngay lập tức được gửi từ các căn cứ quân sự của Nhật Bản đến cuộc chiến, nhưng họ đã bị thiệt hại rất nhiều trong thời gian đầu.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 6).

Nữ diễn viên Marilyn Monroe thăm một nhóm binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 7).

Vào tháng 1/1953, Dwight Eisenhowwer đã công khai chỉ trích chiến tranh. Thậm chí, ông đã thông báo cho quân đội Triều Tiên ông sẵn sàng sử dụng vũ khí hạn nhân để chấm dứt xung đột.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 8).

Sau 2 năm đám phán, một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được vào tháng 7/1953. Biên giới Hàn Quốc vẫn ở vị trí gần vĩ tuyến 38 trước chiến tranh với một khu quân sự (DMZ), chính thức tách hai miền Bắc và Nam Triều Tiên.

Quân sự - Ảnh chưa từng công bố về chiến tranh Nam - Bắc Triều Tiên (Hình 9).

Một rào cản lớn đối với việc đàm phán chấm dứt xung đột là sự trở lại của các tù nhân chiến tranh.

An Nguyên 

Cuộc gặp lịch sử hiếm hoi của lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc

Thứ 4, 03/04/2013 | 14:13
Ngày 2/10/2007, bán đảo Triều Tiên chứng kiến giây phút lịch sử đầy cảm xúc: Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun đi bộ qua biên giới 2 nước, rồi đi ô tô tới Bình Nhưỡng gặp lãnh đạo Kim Jong-il.

Cuộc sống ở biên giới Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc

Thứ 4, 01/05/2013 | 09:42
Bên dưới dãy núi huyền bí Baekdu Daegan chia đôi Bắc Triều Tiên - Hàn Quốc, là một cuộc sống hiền hòa với cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Triều Tiên gây 'sốc' với dàn tên lửa thiện chiến

Chủ nhật, 14/07/2013 | 09:45
Triều Tiên được cho là đang cấp tập chuẩn bị cho một màn phô trương sức mạnh của lực lượng vũ trang với sự xuất hiện của một loạt vũ khí tối tân.

Dự đoán kịch bản chiến tranh Triều Tiên

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:38
Động thái cứng rắn giữa Triều Tiên và Mỹ - Hàn Quốc dấy lên lo ngại về một cuộc chiến hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân nhưng giới hạn của cuộc xung đột tương lai dường như chỉ là trận đấu pháo.

Triều Tiên: Xung đột dưới hình thức nào nếu xảy ra?

Chủ nhật, 14/04/2013 | 13:39
Liệu có nguy cơ thực sự nổ ra xung đột quân sự giữa hai miền Triều Tiên không? Theo giới phân tích, câu trả lời "rõ ràng là không".

Những mảnh đời chia cắt trong chiến tranh Triều Tiên

Thứ 7, 27/07/2013 | 08:40
Tưởng chồng mình đã chết trong chiến tranh Triều Tiên nhưng 60 năm sau, bà Kim Eun-hae không thể ngờ có ngày ông trở về bên bà với thân hình gày gò, xanh xao.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.