Lân la trên các diễn đàn, PV báo Người đưa tin đã có dịp được hiểu về những hoàn cảnh thương tâm của những cô gái lỡ tin vào “hợp đồng miệng” đẻ thuê và kết cục phải ăn “quả đắng”. Một cô gái tênThuận (đang mang thai tháng thứ 6) chia sẻ: Tình cờ, một lần lên một bệnh viện phụ sản khám bệnh, cô gặp một phụ nữ đang đi chữa hiếm muộn. Người phụ nữ đó đã chữa cả chục năm nay mà thể sinh con. Thấy Thuận hoàn cảnh lại khó khăn nên chị này đề nghị đẻ thuê cho vợ chồng họ bằng con đường tự nhiên với giá 250 triệu đồng. Có trong mơ Thuận cũng không dám nghĩ đến số tiền đó, nên cô gật đồng đồng ý.
TS. Trịnh Trung Hòa
Người phụ nữ đã “đặt cọc” trước cho Thuận 12 triệu đồng. Tưởng rằng số tiền đó sẽ giúp Thuận có chút vốn để làm ăn, nhưng ngờ đâu, khi cái thai ở tháng thứ 4, cô gọi điện thông báo tình hình sức khỏe thai nhi cho cặp vợ chồng kia thì không thể liên lạc được. Kết cục, đã nghèo khổ nay càng trở nên éo le, Thuận phải đi làm thuê để kiếm đồng tiền ít ỏi chuẩn bị cho ngày… vượt cạn.
Không phải chỉ có riêng trường hợp Thuận bị "đối tác" bỏ rơi, xù hợp đồng mà nhiều cô gái vì cảnh nghèo đành lòng “nhắm mắt đưa chân”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, có một thực tế đang diễn ra, khi nhu cầu có con của các cặp vợ chồng hiếm muộn ngày càng lớn, kéo theo đó là các giao dịch đẻ thuê cũng được diễn ra. Vậy nên, mới có câu chuyện người phụ nữ nọ ở Thanh Hóa “tự thú” 20 năm hành nghề đẻ thuê và đã 5 lần “bán con”. Sau mỗi lần như vậy, “đối tác” bồi dưỡng cho co 150- 200 triệu đồng.
Trao đổi với PV, tiến sỹ tâm lý học Trịnh Trung Hòa nhắc lại vụ 14 cô gái Việt Nam tham gia vào đường dây đẻ thuê tại Thái Lan cách đây chưa lâu. Vụ việc này làm nóng lên vấn đề nhạy cảm - bởi lẽ nó được khui ra với tầm vóc quốc tế, thế nhưng ngay ở trong nước, nghề đẻ thuê từ lâu đã và vẫn tồn tại - bởi một thị trường những người hiếm muộn khát con đâu đâu cũng có. “Bởi thế mới có chuyện nhiều phụ nữ vì hám lợi, nhẫn tâm “bán con”, dẫu rằng họ vẫn coi đây là một cái nghề nhiều rủi ro, đau thương và cả bi kịch đang chờ phía trước”, TS Hòa nói.
Bàn về chuyện “đẻ thuê”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thu Nga nhận định: “Còn bao nhiêu bi kịch đang diễn ra hằng ngày nhưng một bộ phận phụ nữ vẫn chấp nhận đẻ thuê chỉ vì đồng tiền. Thậm chí, tôi được biết có những cô gái vì nhẫn tâm “bán con” mà phải vào trại tâm thần vì không thể vượt qua cú sốc tâm lý. Mặt khác, những "hợp đồng miệng", các bên tham gia "thực hiện hợp đồng" lại "bí mật", luật pháp càng khó ngăn chặn. Điều nguy hiểm, tình trạng này lan rộng, tôi e rằng nguy cơ thoái hóa đạo đức xã hội sẽ thấy rõ- hôn nhân cùng huyết thống, chất lượng nòi giống bị tổn thương và người phụ nữ không được tôn trọng".
Ngân Giang