6. Cessna Citation X – 703 mph (1131 km/h)
Sở hữu mức giá từ 20,6 đến 21,5 triệu USD, Cessna Citation X là mẫu máy bay cho doanh nhân sản xuất tại Mỹ. Với hai động cơ Rolls Royce AE 3007C1, tầm bay của chú chim sắt này khá ngắn: 5.686 km và chở được tối đa 12 hành khách với trần bay 15,5 km.
7. Cessna Citation CJ3 – 773 mph (1.244 km/h)
Cũng là sản phẩm của Cessna, nhưng model Citation CJ3 chỉ có giá 7,49 triệu USD, chở được 6 hành khách và tầm bay 3.473 km. Mặc dù vậy, tốc độ của nó khá cao, lên tới 773 dặm mỗi giờ nhờ sở hữu hai động cơ Williams FJ 44-3.
8. Gulfstream G650 – 904 mph (1.455 km/h)
Gulfstream G650 là mẫu máy bay nhanh nhất thế giới trong phân khúc cho doanh nhân và tầm bay lớn. Nó có thể mang được 18 hành khách trên quãng đường 12.964 km nhờ hai động cơ Rolls Royce BR 725 A1 12. Giá của chiếc máy bay này là 62 triệu USD.
9. Concorde – 1,354 mph (2.180 km/h)
Được trang bị 4 động cơ Rolls Royce/Olympus 593, Concorde là sản phẩm hợp tác giữa British Aircraft Corporation và Aerospatiale. Hai hãng chủ yếu khai thác phi cơ này là hãng hàng không của Anh và của Pháp (British Airways và Air France). Theo đó, Concorde chở được tối đa 128 hành khách với tầm bay khoảng 7.250 km và khả năng đạt độ cao lên tới 18,3 km. Nó được sản xuất lần đầu tiên năm 1969 nhưng chỉ chính thức đưa vào sử dụng năm 1976. Chi phí để chế tạo máy bay này lúc bấy giờ là 23 triệu bảng, tương đương với 107 triệu bảng hiện nay.
10. Tupolev TU 144 – 1,510 mph (2.430 km/h)
Tupolev TU 144 là máy bay của Tupolev OKB (thuộc Liên Xô) được sản xuất từ năm 1968 đến năm 1984, mặc dù chỉ có 55 chuyến bay được hoàn thành vì độ an toàn quá thấp của nó. Máy bay này có thể chở được 140 hành khách và đạt trần bay 20 km nhờ 04 động cơ Kolesov RD-3651. Đến năm 1983, Tupolev TU 144 được chuyển sang phục vụ cho các mục đích vận chuyển hàng hóa.
Theo Infonet