Những cuộc đời hoang phí của các vua con

Những cuộc đời hoang phí của các vua con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
0
Một ngôi biệt thự ở Sydney với giá hơn 32 triệu USD đã được một thiếu gia Trung Quốc mua ngay lập tức. Giao dịch này trở thành cuộc mua bán bất động sản cao giá thứ ba ở Úc.

Các phương tiện truyền thông phương Tây đang dành nhiều sự chú ý đến cuộc sống đầy tai tiếng của con cháu các lãnh đạo Trung Quốc. Các nhà bình luận cho rằng cái gọi là sự giàu có của những "ông vua con" và tài sản của bố mẹ họ tất cả đều là kiếm được một cách bất hợp pháp.

Thế giới - Những cuộc đời hoang phí của các vua con

Bạc Qua Qua, con trai Bạc Hy Lai, bí thư Thành ủy Trùng Khánh

Một bài báo trên tạp chí Wall Street ngày 26/10 có tiêu đề "Những đứa con của cuộc cách mạng", nói Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh, đang cố gắng làm sống lại tinh thần Mao Trạch Đông thông qua các "ca khúc cách mạng", và bắt buộc các sinh viên và quan chức phải làm việc ở các nông trại. Tuy nhiên, con trai ông ta lại sống một cuộc sống xa hoa trên chiếc xe Ferrari màu đỏ với những bữa tiệc đêm hoang phí.

Bài báo này cũng đặt câu hỏi về khoản tiền học phí vào khoảng 600.000USD của con trai Bạc Hy Lai cũng như việc ông Bạc kiếm được số tiền này từ đâu.

Một ông vua con khác, Zeng Wei, một thiếu gia giàu có, cũng bị đặt dấu hỏi. Anh ta đã mua môt ngôi biệt thự ở Sydney với giá hơn 32 triệu USD. Nó trở thành cuộc mua bán bất động sản cao giá thứ ba ở Úc.

Theo trang web Boxu.com, Tiểu Di, cháu trai của cựu lãnh đạo Trung Quốc đã bị bắt vào cuối tháng 9 với tội quấy rối tình dục một nữ đồng nghiệp tại một công ty luật có chi nhánh ở New York. Tiểu Di sau đó đã giải quyết vấn đề một cách bí mật bằng một khoản bồi thường 200.000 USD.

Jing Chu, một nhà văn ở Trung Quốc đại lục đã viết: "Những con ông cháu cha này hiện nay dường như đang rất hài lòng với bản thân mình, không tiếp thu bất kỳ sáng kiến nào để giảm bớt sự căm ghét xã hội mà họ đã gây ra".

Thuật Phong


Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.