Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên

Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên

Thứ 7, 06/02/2016 | 19:04
0
Tết Nguyên Đán của bà con ở vùng đất Ngọc, Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái mang hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, mỗi một vùng miền lại có cách chuẩn bị và đón Tết khác nhau.

PV Báo Người Đưa Tin xin chuyển đến độc giả không khí về chợ xuân trên vùng đất Ngọc, thuộc Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái – Nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống.

Có mặt tại chợ Huyện Lục Yên vào ngày 28 Tết, PV như cảm nhận được không khí hối hả tấp nập của người dân nơi đây.

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên

Chợ Huyện đông đúc người đi mua sắm Tết.

Các chị em người dân tộc Tày, Nùng, H’Mông…Họ chọn mua những mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho ngày Tết.

Theo quan sát của PV Báo Người Đưa Tin, những mặt hàng được bày bán tại chợ chủ yếu là những thức quà mang hương vị của núi rừng như: Cam Lục Yên, Khoai Mán, Gà đồi, măng rừng…

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên (Hình 2).

Măng rừng - đặc sản ở vùng miền núi và là món ăn đặc trưng trong ngày Tết, măng có giá 30 ngàn/kg.

Chị Vy Thanh (người dân ở trong Huyện) cho biết: “Mọi năm tôi hay lên chợ phiên Bắc Quang Hà Giang để mua đồ, nhưng năm nay tôi ra huyện nhà vì thấy cũng có đầy đủ những món đặc trưng của ngày Tết”.

Cùng chiêm ngưỡng những đặc sản riêng có ngày Tết trên mảnh đất Lục Yên:

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên (Hình 3).

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên (Hình 4).

Cam Lục Yên trở thành một thương hiệu nổi tiếng từ nhiều năm nay.

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên (Hình 5).

Các bà, các mẹ lựa chọn những trái cam mọng, ngọt cho gia đình mình.

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên (Hình 6).

Xã hội - Những đặc sản Tết có ‘1-0-2’ ở vùng đất Ngọc Lục Yên (Hình 7).

Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.