Những

Những "điểm đen" trên đất nông nghiệp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Thời gian vừa qua, Người đưa tin nhận được nhiều thông tin của bạn đọc phản ánh ở các khu vực lân cận thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội như các xã Đức Giang, Đức Thượng... người dân "đua nhau" xây nhà trên đất nông nghiệp.

Điều đáng nói, chính quyền cấp xã đã không làm hết trách nhiệm của mình, khiến sai phạm có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận.

Bất động sản - Những 'điểm đen' trên đất nông nghiệpTình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp tại các huyện ngoại thành Hà Nội. Ảnh minh họa.

Có mặt tại một trong những "điểm đen" nói trên là khu vực Cây Hôi và một phần khu Lòng Ngòi (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức), theo quan sát của PV, trên diện tích đất nông nghiệp rộng khoảng 2 ha ở khu vực Cây Hôi mọc lên rất nhiều ngôi nhà cao tầng, nhà kiên cố.

Hơn nữa, có rất nhiều công trình nhà cao tầng đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện, khiến nơi đây chẳng khác gì một công trường xây dựng.

Trong vai một người đi mua nhà đất, chúng tôi được nhiều người dân nơi đây cho hay: Những công trình này đều xây trên đất nông nghiệp, chưa được cấp có thẩm quyển cho phép, trong số những người sở hữu và đang xây dựng nhà tại khu vực này còn có cán bộ của huyện, xã là người địa phương?!

Người dân biết xây nhà trên đất nông nghiệp là sai, nhưng vì xã buông lỏng quản lý, nên người ta vẫn cứ làm mà không biết rằng trong nay mai, những công trình xây dựng sai phép sẽ bị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật (cưỡng chế phá dỡ toàn bộ công trình - PV).

Người dân ở đây còn cho biết, cách đây mấy năm, chính quyền thôn và Ban quản lý HTX nông nghiệp Cao Trung - xã Đức Giang họp và có nghị quyết cho chuyển đổi đất nông nghiệp, giao ổn định lâu dài cho các xã viên sang đất quỹ công ích tại khu vực Lòng Ngòi ven quốc lộ 32. Việc làm trái quy định pháp luật về đất đai này đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhiều người bị TAND huyện Hoài Đức đưa ra xét xử.

Mang bức xúc của người dân tố cáo những sai phạm về xây dựng trên đất nông nghiệp đến UBND xã Đức Giang, chúng tôi nhận được sự bất hợp tác từ phía từ phía lãnh đạo xã. Mặc dù nhiều lần đến UBND xã liên hệ công tác, nhưng PV không thể nào tiếp xúc, gặp mặt được mấy ông quan xã ở đây. Không nản chí, PV đến UBND huyện Hoài Đức.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Khẳng dịnh: Người dân xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật, phải bị xử lý. hiện tại, đất ở đây vẫn là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Do cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương (thôn, xã) chưa giải quyết triệt để nên sai phạm vẫn tồn tại.

Đề nghị UBND huyện Hoài Đức có biện pháp quyết liệt giải quyết những sai phạm về đất đai đang có diễn biến phức tạp tại các khu vực lân cận thị trấn Trạm Trôi; Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của huyện xác minh, xử lý các cán bộ, đảng viên mua bán, xây dựng trái phép trên diện tích đất nông nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết TW 4.

Thiên Long


Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).