Những điều ít biết sau thành công của Huggies

Những điều ít biết sau thành công của Huggies

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:05
0
Huggies được biết đến là thương hiệu tả giấy dành cho trẻ em nổi tiếng của Hoa Kỳ, nhưng ít ai biết rằng đằng sau sự thành công ấy là cả một câu chuyện giản dị về tình mẫu tử của bà mẹ MuiHong.

Huggies – thành công từ ý tưởng chợt đến.

Mọi sản phẩm đang tồn tại trên thị trường đều phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, nhưng hiếm sản phẩm nào dễ dàng được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt ngay từ lúc ra đời.  Tiêu biểu trong số ít đó câu chuyện thành công trải đầy hoa hồng của bỉm Huggies.

Đằng sau thương hiệu tã giấy Huggies là một câu chuyện giản dị về sự thành công của bà mẹ MuiHong. Là một bà mẹ bận rộn với công việc, khi sinh con đầu lòng vào năm 1978, chị MuiHong vẫn muốn đảm bảo tuyệt đối việc vệ sinh sạch sẽ cho con.

Thương hiệu - Những điều ít biết sau thành công của Huggies

Đây là lý do chị sử dụng những chiếc tã giấy cho bé Sam trong suốt thời gian bé chào đời đến khi bé chuẩn bị học mẫu giáo. Điều này giúp chị giảm thiểu tối đa thời gian vệ sinh cả chục “bữa” một ngày của bé.

Vấn đề nảy ra khi bé đi mẫu giáo, việc đóng bỉm sẽ làm bé không biết đi vệ sinh như người lớn và bị động phụ thuộc vào mẹ.

Là trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của một công ty chuyên sản xuất tã giấy Huggies, vì vậy ý tưởng thiết kế một chiếc tã giấy chợt lóe lên trong đầu chị MuiHong nhanh chóng thành hiện thực.

Chiếc tã giấy có hình dáng như một chiếc quần trẻ con, mỏng và gọn nhẹ, bé có thể kéo lên, kéo xuống, tự mặc và tay dễ dàng mà lại không có cảm giác đóng bỉm. Chiếc quần bỉm đầu tiên trên thế giới được ra đời như thế.

Ngay sau đó,  đồng nghiệp của chị và nhóm sáng tạo ý tưởng của Huggies biết tới quần bỉm, lập tức sản phẩm Pull-ups được ra đời 1989. Sản phẩm vừa tung ra thị trường nhanh chóng “cháy hàng” bởi hiệu quả bất ngờ từ sản phẩm.

Các mẹ có thể yên tâm khi mặc bỉm cho con vì sự tiện dụng của nó. Bé có thể đi lại, vệ sinh một cách dễ dàng như người lớn.

Chiếc quần bỉm Huggies luôn là sự lựa chọn số một của các mẹ dành cho con yêu của mình. Trong gần 30 năm qua, chiếc quần bỉm Pull-ups có nhiều cải tiến hiện đại hơn, chất lượng nâng cao đem tới cho bé sự thoải mái nhất.

Huggies – không ngừng sáng tạo cho bé điều tốt đẹp nhất

Không cần biết rằng thời gian trẻ ỷ lại vào chiếc tã tỉ lệ thuận với doanh số bán hàng của công ty, Huggies chỉ quan tâm đến sự thoải mái và phát triển thể chất, tâm hồn của trẻ - Happy Babies. Đó chính là mục tiêu làm việc đáng khích lệ của Huggies dành cho chiếc quần bỉm.

Thương hiệu - Những điều ít biết sau thành công của Huggies (Hình 2).

Không dừng lại ở chiếc quần bỉm Pull-ups ban đầu, Huggies nhận thấy tương lai thành công của sản phẩm này, mạnh dạn đầu tư nghiên cứu cải tiến sản phẩm. Huggies mang cho những đứa trẻ niềm hạnh phúc khi thoải mái nô đùa hay có những giấc ngủ ngon mà không hề ẩm ướt.

Từ ngày đầu được ra mắt tới nay, Huggies luôn tiên phong với những sáng tạo mới mẻ, càng ngày càng hoàn thiện để phục vụ trẻ em một cách tốt nhất. Phương châm làm việc của Huggies là nỗ lực và sáng tạo không ngừng để dành cho bé những điều tốt đẹp nhất.

Vì vậy đội ngũ sáng tạo Huggies luôn quan tâm đến các bé như quan tâm đến chính những đứa con của mình. Họ đã nghiên cứu kĩ lưỡng và đón đầu các nhu cầu của thị trường, và chưa bao giờ Huggies làm cho các bậc phụ huynh trở nên thất vọng với các sáng tạo ấy.

Huggies – luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu tâm lý trẻ nhỏ.

Tiếp nối thành công sau câu chuyện về chiếc tã giấy Pull-ups, Huggies đều quyết tâm làm việc với tinh thần và phương châm ấy: đặt sự thấu hiểu nhu cầu và tâm lý của trẻ lên trên hết.

Thương hiệu - Những điều ít biết sau thành công của Huggies (Hình 3).

Từ đó, hàng loạt câu chuyện tiếp nối cho các sáng tạo lại tiếp tục ra đời như chuyện chiếc tã giấy Huggies cỡ lớn, giúp xóa tan sự mặc cảm cho trẻ khi đi học nội trú ở trường bị các bạn cười chê.

Bởi vậy, qua hơn 30 năm ra đời và phục vụ hàng chục thế hệ trẻ em trên toàn thế giới, Huggies đã khẳng định được thương hiệu và xây dựng được lòng tin tuyệt đối cho các ông bố, bà mẹ, những người luôn lựa chọn những điều tốt đẹp nhất cho các bé yêu của mình. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của quần bỉm Huggies.

Thương hiệu - Những điều ít biết sau thành công của Huggies (Hình 4).

Nguyên Thu

Mốt thuê sinh viên làm gia sư kiêm trông trẻ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tiêu chuẩn của sinh viên trông trẻ ngoài tình yêu thương trẻ, còn phải biết dạy vẽ, giúp bé ráp vần, đọc mặt số, làm quen với chữ, tập đếm, hát, đọc thơ như một cô giáo. Với các bé từ lớp 15, người trông trẻ phải học và chơi cùng bé theo chương trình của nhà trường.

Dịch vụ thuê điều dưỡng, y tá chăm sóc trẻ tại nhà

Thứ 7, 18/05/2013 | 10:36
Thời gian gần đây, dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà đang rất hút khách. Đặc biệt, các bà mẹ trẻ sẵn sàng chi tiền cho những dịch vụ chăm trẻ cao cấp- thuê điều dưỡng viên, y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà.

Chuyện bim bim có đỉa chỉ là tin đồn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Dụng cụ mà bà Dưa ngâm bánh Yoyo là thau nhôm, có đậy bằng lá chuối sơ sài, vị trí đặt thau ngâm Yoyo dưới gốc cây vả sau vườn, điều kiện về môi trường quá mất vệ sinh, nhiều bùn lầy, có phân gia súc gia cầm hôi thối.

Bé 2 tuổi thông minh hơn tổng thống Mỹ

Thứ 6, 28/06/2013 | 08:36
Cậu bé Adam Kirby đã trở thành thành viên trẻ nhất của tổ chức Mensa của Anh, câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.

Mốt thuê sinh viên làm gia sư kiêm trông trẻ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Tiêu chuẩn của sinh viên trông trẻ ngoài tình yêu thương trẻ, còn phải biết dạy vẽ, giúp bé ráp vần, đọc mặt số, làm quen với chữ, tập đếm, hát, đọc thơ như một cô giáo. Với các bé từ lớp 15, người trông trẻ phải học và chơi cùng bé theo chương trình của nhà trường.

Dịch vụ thuê điều dưỡng, y tá chăm sóc trẻ tại nhà

Thứ 7, 18/05/2013 | 10:36
Thời gian gần đây, dịch vụ chăm sóc trẻ tại nhà đang rất hút khách. Đặc biệt, các bà mẹ trẻ sẵn sàng chi tiền cho những dịch vụ chăm trẻ cao cấp- thuê điều dưỡng viên, y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà.

Chuyện bim bim có đỉa chỉ là tin đồn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Dụng cụ mà bà Dưa ngâm bánh Yoyo là thau nhôm, có đậy bằng lá chuối sơ sài, vị trí đặt thau ngâm Yoyo dưới gốc cây vả sau vườn, điều kiện về môi trường quá mất vệ sinh, nhiều bùn lầy, có phân gia súc gia cầm hôi thối.

Bé 2 tuổi thông minh hơn tổng thống Mỹ

Thứ 6, 28/06/2013 | 08:36
Cậu bé Adam Kirby đã trở thành thành viên trẻ nhất của tổ chức Mensa của Anh, câu lạc bộ dành cho những người có chỉ số thông minh cao nhất thế giới.
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.