Những điều ít biết về cuộc đời cha đẻ của bộ 3

Những điều ít biết về cuộc đời cha đẻ của bộ 3 "cut, copy, paste"

Thứ 6, 21/02/2020 | 10:32
0
Larry Tesler -  nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất mọi thời đại đã qua đời ở tuổi 74.

Tin buồn đối với tín đồ yêu thích và đam mê sử dụng máy tính rằng, Larry Tesler người đã tạo ra bộ 3 tính năng được hàng tỷ người dùng Internet sử dụng mỗi ngày là "cut, copy, paste – cắt, sao chép, dán", đã qua đời ở tuổi 74.

Cuộc sống số - Những điều ít biết về cuộc đời cha đẻ của bộ 3 'cut, copy, paste'

Larry Tesler người đã tạo ra bộ 3 tính năng được hàng tỷ người dùng Internet sử dụng mỗi ngày đã qua đời ở tuổi 74.

Cuộc đời Larry Tesler đã mang lại rất nhiều thành tựu quan trọng trong ngành khoa học máy tính và phần mềm, ông là người có ảnh hưởng lớn đến cách sử dụng máy tính của chúng ta đến ngày nay.

Sinh năm 1945 tại New York trong một gia đình cơ bản, Larry Tesler theo học khoa khoa học máy tính tại Đại học Stanford. Trong những năm 1960, ông theo đuổi công việc dạy học tại Đại học Free, San Francisco (Mỹ).

Cuộc sống số - Những điều ít biết về cuộc đời cha đẻ của bộ 3 'cut, copy, paste' (Hình 2).

Sau khi làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu AI, ông gia nhập Trung tâm nghiên cứu Palo Alto (PARC) của Xerox vào năm 1973. Tại đây, ông đã phát triển các khái niệm về việc cắt, sao chép và dán dữ liệu.

Steve Jobs cũng đã gặp gỡ Larry và Steve cảm thấy rất ấn tượng với máy Xerox Alto bởi các giao diện icon, menu pop-up, cửa sổ và đặc biệt là cách sử dụng con chuột cho việc thao tác trên máy tính, sau này Apple đã chính thức áp dụng chuột máy tính vào những mẫu Macintosh và Lisa.

Năm 1980 Larry Tesler chính thức làm việc cho Apple nhằm phát triển UI cho máy tính Macintosh, Newton và Lisa, đây cũng là những mẫu máy tính Apple đầu tiên sử dụng lệnh copy, paste, cut.

Những dòng lệnh này đã được tích hợp trong phần mềm của Apple trên máy vi tính Lisa vào năm 1983, và cả hệ máy Macintosh nguyên bản được ra mắt vào năm sau đó.

Tờ The Next Web bình luận: "Nhờ có ông, việc sử dụng Internet của chúng ta dễ dàng hơn rất nhiều".

Trong khoảng thời gian làm việc cho Apple từ 1980-1997, ông đóng vai trò chủ chốt trong phát triển các sản phẩm như máy tính Lisa, tablet Newton MessagePad.

Đến năm 1997 thì Larry rời Apple để tự tạo dựng nên Stagecast - một startup lập trình phát triển phần mềm trong giáo dục.

Năm 2001 đến 2008 Larry Testler đã tham gia hợp tác và làm việc với rất nhiều công ty lớn như Yahoo, Amazon, 23andMe,... để phát triển giao diện người dùng, sau này ông đã trở thành người chuyên cố vấn về thiết lập UX cho các công ty phần mềm.

Kể từ năm 2009, ông trở thành một nhà chuyên môn về trải nghiệm người dùng (UX) tại California.

Larry Tesler qua đời ngày 17/2/2020. Di sản của ông đã khiến việc trải nghiệm máy tính của người dùng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ông là một người nhiệt huyết và đầy đam mê với mong muốn mang lại khả năng tương tác tốt hơn giữa người với máy tính. Ông luôn rất hào phóng về thời gian, và là một người rất tốt bụng.

Cuộc sống số - Những điều ít biết về cuộc đời cha đẻ của bộ 3 'cut, copy, paste' (Hình 3).

Vĩnh biệt nhà khoa học máy tính đại tài!

Minh Anh (Nguồn Mirror)

Cách cài hình nền Facebook Messenger trên máy tính chỉ với 3 bước cực đơn giản

Thứ 2, 27/01/2020 | 11:34
Nếu bạn muốn Chatbox của mình đẹp hơn, ngầu hơn, nhìn lâu không chán... thì bài viết dưới đây sẽ tiết lộ cho bạn cách cài hình nền chatbox Facebook Messenger trên máy tính chỉ với 3 bước cực đơn giản.

Asus gián tiếp thừa nhận copy thiết kế iPhone X cho Zenfone 5

Thứ 5, 01/03/2018 | 15:42
Asus đã tổ chức một buổi họp báo giới thiệu về Zenfone 5 tại MWC 2018 để giải thích về việc vì sao chiếc smartphone này lại có phần “tai thỏ” giống iPhone X của Apple.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Samsung lặng lẽ ra mắt Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Thứ 3, 26/03/2024 | 08:54
Samsung đang cho thấy Galaxy Tab S6 Lite thực sự thành công đến mức công ty Hàn Quốc phải phát hành lại phiên bản này lần thứ ba.

Yamaha NVX 155 VVA 2024 trình làng, thêm nhiều màu mới ấn tượng

Chủ nhật, 10/03/2024 | 05:55
Mới đây,  Yamaha Motor Việt Nam đã chính thức giới thiệu tới thị trường phiên bản màu hoàn toàn mới 2024 của mẫu tay ga NVX 155. 

Trình làng xe máy điện Vida V1 Plus - đối thủ sẽ khiến Honda Vision phải "đau đầu"

Thứ 3, 05/03/2024 | 09:55
Không chỉ có thiết kế hiện đại, mà các trang bị cao cấp trên xe sẽ đưa tới người sử dụng những trải nghiệm đi xe tuyệt vời, an toàn hơn.

Hãng công nghệ Apple dừng dự án xe điện vì lý do gì?

Thứ 3, 05/03/2024 | 09:55
Hãng công nghệ Apple đã dừng kế hoạch sản xuất xe điện sau 10 năm theo đuổi.

Porsche giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe điện Taycan

Thứ 3, 13/02/2024 | 14:55
Porsche vừa ra mắt mẫu xe Taycan phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.