Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chính thức lần thứ 8 trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Thụy Điển” (giải thưởng Guldbollen). Chẳng có gì ngạc nhiên khi tiền đạo của PSG tiếp tục nhận giải thưởng này khi Ibrahimovic bỏ xa các đối thủ khác. Nhân dịp này RadioVietnam xin gửi tới bạn đọc danh sách một số giải thưởng bóng đá “vô nghĩa” khác.
Cúp … giao hữu (Friendly)
Việc chỉ có 2 đội (Norwich City và Sunderland) có thể giành được chiếc cúp với tên “Cúp giao hữu” là điều vô nghĩa đầu tiên. Thêm vào đó, nếu bạn nhìn thấy chiếc cúp, bạn sẽ thấy nó thật “lố bịch”. Chiếc cúp này có nguồn gốc xuất phát từ việc 2 CLB gặp nhau trong trận chung kết cúp Liên đoàn năm 1985. Và để tưởng nhớ “kỳ tích” đó, 2 đội tổ chức gặp nhau vài năm một lần để giành chiếc cúp “Giao hữu” trên.
Giải thưởng Guerin d’Oro
Giải thưởng Guerin d’Oro (hay tên gọi khác là ‘Golden Guerin’) là giải thưởng được tạp chí Thể thao tuần của Italia Guerin Sportivo trao cho cầu thủ có ít nhất 19 lần ra sân tại Serie A và có điểm số trung bình cao nhất dựa trên đánh giá của các tạp chí Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport and Guerin. Cầu thủ cuối cùng nhận được phần thưởng này là tiền đạo Diego Millito vào năm 2009. Kể từ đó đến nay, họ dừng trao giải thưởng này vì … chẳng ai quan tâm.
Danh hiệu thành viên của top 100 của Pele
Việc được lựa chọn vào top 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nghe có vẻ vinh dự với bất kỳ cầu thủ bóng đá nào. Tuy nhiên, việc lọt vào danh sách top 100 của “Vua bóng đá” Pele thậm chí còn đáng “xấu hổ” hơn là xuất hiện trong quảng cáo thuốc viagra. Đương nhiên, sự xuất hiện của 2 cái tên là Diego Maradona và Franz Beckenbauer là hoàn toàn xứng đáng (mặc dù có vẻ Pele hơi … gượng ép khi để “cầu thủ mà ông ghét nhất” Maradona vào trong danh sách này). Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn bộ danh sách 100 cầu thủ của Pele, bạn sẽ thấy một vài cái tên thật “lố bịch” như El Hadji Diouf và Javier Saviola. Thậm chí, còn đáng buồn cười hơn khi Pele nhận định là rất “khó” rút gọn danh sách của ông xuống còn 50 người. Nhưng nếu bạn nhìn vào danh sách đó, bạn sẽ dễ dàng rút gọn nó xuống thậm chí còn … 20 người.
Cúp Brian Clough
Tiếp tục là một giải thưởng mà chỉ có 2 đội có khả năng giành chiến thắng (Derby và Forest). Derby đã 7 lần giành cúp Brian Clough trong khi đối thủ Forest cũng có đến 4 lần vô địch. Có lẽ cũng giống như Norwich và Sunderland, họ tạo ra cúp này vì có lẽ đã lâu lắm rồi họ không có … chức vô địch nào.
Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Phần Lan
Không khác nhiều danh hiệu Guldbollen của Thụy Điển, việc có quá ít tài năng khiến danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Phần Lan có tính chất … thời kỳ. Jari Litmanen giành danh hiệu này 8 năm liên tiếp (1990-1998) trước khi bị trung vệ Sami Hyypia soán ngôi. Trung vệ của Liverpool lại liên tiếp giành danh hiệu này 9 lần liên tiếp trong giai đoạn 1999-2000. Vì vậy, có lẽ giống như Ibrahimovic, 2 cầu thủ trên sẽ trân trọng các danh hiệu vô địch Champions League và UEFA Cup hơn.
Phần thưởng EFE
Phần thưởng Trofeo EFE được trao bởi tạp chí EFE cho cầu thủ gốc Ibero-American (PV – Các nước tại châu Mỹ từng là thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha – chủ yếu là các nước ở Nam Mỹ và một số nước ở Trung Mỹ) xuất sắc nhất tại La Liga (Tây Ban Nha) dựa trên đánh giá của các biên tập viên của EFE. Không ngạc nhiên khi giải thưởng này được trao cho tiền đạo người Argentina Lionel Messi trong 4 năm (2007-2012) – cũng là quãng thời gian Messi giành danh hiệu “Quả bóng vàng” của FIFA. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào năm nay khi biên tập viên hiện tại của tờ báo là một cổ động viên của Atletico Madrid. Giải thưởng EFE của năm 2013 được trao cho Radamel Falcao – một cầu thủ của Atletico Madrid – dù cho Messi ghi đến 46 bàn thắng tại La Liga cũng như giành chức vô địch cùng Barcelona.
Giải thưởng “Găng tay vàng” của Serie A
Về mặt ý nghĩa, giải thưởng “Găng tay vàng” của Ban tổ chức giải Serie A (Italia) hoàn toàn có lý. Tuy nhiên, với việc thủ thành Gianluigi Buffon giành đến 9 danh hiệu trong quãng thời gian từ năm 1999 đến nay khiến giải thưởng này trở nên vô nghĩa. Nó thậm chí còn “vô nghĩa” hơn khi những lần Buffon không đăng quang là mùa giải mà đội bóng của anh Juventus không được chơi tại Serie A sau án phạt của Liên đoàn bóng đá Italia.
Giải thưởng “Tính cách thể thao của năm”
Giải thưởng này không chỉ giới hạn cho các cầu thủ bóng đá, thực tế, chưa một cầu thủ bóng đá nào giành được giải thưởng này. Khi Steven Gerrard trở thành một hiện tượng nổi bật nhất của thể thao nước Anh khi ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các trận chung kết cúp FA, giải thưởng “Tính cách thể thao” lại được trao cho cháu gái lớn thứ 2 của nữ hoàng Elizabeth đệ Nhị trong môn thể thao nhẩy ngựa.
Tuy nhiên, cái mà vận động viên “Tính cách thể thao” nhận được chỉ là một chiếc cúp với mô hình chiếc máy quay cổ điển. Liệu có nên đổi tên giải thưởng này thành “Giải thưởng Camera của năm”?
Theo RadioVietnam