Mặc dù là một khái niệm khá quen thuộc và phổ biến với hầu hết mọi người nhưng thực tế không phải ai cũng hiểu bệnh lây truyền qua đường tình dục thực sự là những bệnh gì, chúng lây truyền như thế nào, hoặc nguy cơ mắc các bệnh này ra sao.
Một trong những lý do khiến các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất phổ biến là bởi có rất nhiều quan điểm lệch lạc xung quanh chuyện tế nhị này.
Rất nhiều người có những lầm tưởng tai hại về bệnh lây qua đường tình dục. (Ảnh minh họa)
Không thể lây nếu không quan hệ tình dục trực tiếp
Có rất nhiều con đường cho các bệnh lây qua đường tình dục, thậm chí bạn không cần trực tiếp giao hợp hay có sự trao đổi các dạng chất lỏng trong cơ thể với nhau. Tiến sĩ Rachael Ross, một bác sĩ gia đình và là nhà tình dục học, cho biết: “Bạn có thể mặc bệnh do virus HPV qua một vật tiếp xúc chung với người có bệnh.
Từ việc kích thích bằng tay cho tới loài rận mu cũng có thể mang virus HPV lây lan. Vì thế hãy loại bỏ các hình thức “giao tiếp” của cơ thể với bên ngoài để tránh các nguy cơ mắc bệnh qua đường tình dục, đặc biệt là bệnh HIV. Ross đã nói “Vì thế bạn đừng nghĩ rằng bệnh không thể lây nếu không quan hệ tình dục trực tiếp, điều đó là sai lầm vì các căn bệnh này hoàn toàn có thể lây qua tay hoặc miệng".
Yêu bằng miệng sẽ không gây bệnh
Quan niệm này hoàn toàn là sai lầm bởi virus HIV, HPV, lậu, chlamydia, giang mai và viêm gan đều có thể được truyền qua miệng. Quan hệ tình dục bằng miệng đều không có biện pháp bảo vệ nào. Dù chỉ có một phía hay đối tác thực hiện điều này thì cả hai đều có rủi ro mắc các bệnh về tình dục.
Nếu quan hệ tình dục bằng miệng với đàn ông thì nguy cơ lây bệnh chỉ khi trong miệng đối phương có vết xước, trầy có thể bị gây ra bởi cách đánh răng