Những kỳ vọng về cơ hội việc làm tại đêm gala chào tân sinh viên

Những kỳ vọng về cơ hội việc làm tại đêm gala chào tân sinh viên

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 7, 12/09/2020 | 06:07
0
Tối 11/9, trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội tổ chức gala đón chào hàng trăm tân sinh viên bước vào chặng đường học tập mới.

Phát biểu tại đêm gala, ThS. Nguyễn Công Cát (Hiệu trưởng trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội) bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đón thế hệ tân sinh viên giữa bối cảnh năm học mới đặc biệt.

“Năm học 2019-2020 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng. Mặc dù dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động của ngành giáo dục nói chung và trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội nói riêng.

Nhưng với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”, trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ các phương pháp học trực tuyến, học online, tự học. Chính vì vậy, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, tạo lập nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của nhà trường” - ThS. Nguyễn Công Cát khẳng định.

Giáo dục - Những kỳ vọng về cơ hội việc làm tại đêm gala chào tân sinh viên

ThS. Nguyễn Công Cát (Hiệu trưởng trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội) phát biểu đón chào tân sinh viên K20.

Vị Hiệu trưởng nhắn nhủ: “Với khẩu hiệu: Thay đổi cách học - Thay đổi cuộc đời; Tích lũy tri thức - Khởi nghiệp thành công, thầy mong các em hãy phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ, say mê, sáng tạo trong học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tích cực tham các gia hoạt động, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân để thích ứng với môi trường làm việc kỹ thuật, kỷ luật, cạnh tranh, năng động và hội nhập”.

Thay mặt hàng trăm tân sinh viên K20, sinh viên Hoàng Thị Xuân Thu (khoa Ngôn ngữ, chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc K20.2) đã bày tỏ những cảm xúc đầu tiên tại trường: “Mọi người đều nghĩ, để trở thành sinh viên một trường đại học là mơ ước, là mục tiêu phấn đấu không của riêng bạn trẻ nào khi còn ngồi trên ghế THPT. Nhưng con đường đại học không phải con đường duy nhất đưa chúng ta đến với sự thành công.

Giáo dục - Những kỳ vọng về cơ hội việc làm tại đêm gala chào tân sinh viên (Hình 2).

Tân sinh viên Hoàng Thị Xuân Thu bày tỏ cảm xúc tại môi trường mới.

Chúng tôi đều cảm thấy rất tự hào khi được trở thành sinh viên của trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội, đó là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực của bản thân tôi cũng như các bạn tân sinh viên K20. Mới nhập học nhưng tôi và các bạn không hề cảm thấy xa lạ với môi trường mới, khi được tạo điều kiện kết nối, giao lưu cùng các anh chị, bạn bè tại trường để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm”.

Giáo dục - Những kỳ vọng về cơ hội việc làm tại đêm gala chào tân sinh viên (Hình 3).

Hàng trăm tân sinh viên có mặt tại buổi gala chào mừng.

Bên cạnh cảm xúc của đại diện tân sinh viên, tại đêm gala, còn có những chia sẻ đến từ những cựu sinh viên của trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội. Chị Lưu Thị Thu Hường (cựu sinh viên khoa Kinh tế - Du lịch, ngành Quản trị khách sạn) cho biết: “Sau một năm tạm biệt mái trường, hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào được hiện diện để hòa chung niềm vui chào tân sinh viên K20”.

“Các bạn tân sinh viên thân mến, các bạn đang có một cơ hội tuyệt vời để tích lũy tri thức và khởi nghiệp thành công, phía trước các bạn còn rất gian nan trong công cuộc chinh phục đỉnh cao tri thức. Tôi tin rằng, với một môi trường hiện đại, sự nhiệt huyết, tận tâm của các thầy cô, các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng” - cựu sinh viên bày tỏ.

Cũng tại đêm gala, ông Kong Dongseong (đại diện Topik Korea - trung tâm Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc, các chương trình du học cho sinh viên khoa tiếng Hàn) cho biết, đang nắm giữ những cơ hội việc làm trong tương lai dành cho sinh viên của trường tại môi trường quốc tế.

Giáo dục - Những kỳ vọng về cơ hội việc làm tại đêm gala chào tân sinh viên (Hình 4).

Hiẹu trưởng trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội nhận lời chúc mừng từ vị đại diện Topik Korea.

Chính vì vậy, ông mong muốn, những tân sinh viên sẽ chăm chỉ và nỗ lực hết mình để gặt hái thành công trên bước đường tương lai.

Tại đêm gala, những tiết mục văn nghệ do chính các thế hệ sinh viên của trường cao đẳng Quốc tế Hà Nội trình diễn, trở thành không gian giao lưu và chia sẻ thật gần gũi, ấm cúng.

Dự báo “ngặt nghèo” về điểm chuẩn đầu vào đại học năm nay

Thứ 6, 11/09/2020 | 14:29
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã hoàn thiện một nửa chặng đường tuyển sinh, nhiều dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng.

Ưu tiên môi trường thực hành trong đào tạo Công nghệ ô tô

Thứ 6, 04/09/2020 | 15:18
Đối với một ngành học có tính thực tiễn, yêu cầu thực hành, trải nghiệm nhiều như Công nghệ ô tô thì việc lựa chọn một môi trường đào tạo uy tín với hệ thống trang thiết bị hiện đại, chú trọng thời lượng thực hành luôn là yếu tố hàng đầu.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.