Những luật ly hôn

Những luật ly hôn "quái đản" trên thế giới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Khi đến tuổi kết hôn, ai cũng mong muốn tìm cho mình một người vợ, người chồng lý tưởng. Thế nhưng, sự đời khó thể lường trước; không ai có thể học hết “chữ ngờ” khi có rất nhiều cặp đôi đưa nhau ra tòa để đòi ly hôn sau những tháng ngày mặn nồng. Tuy nhiên, không phải nơi nào trên thế giới mà nếu muốn là có thể ly hôn được ngay.

Dưới đây là một số tập tục ly hôn kỳ lạ trên thế giới

Afghanistan: Nếu người phụ nữ sau khi ly hôn chồng cũ và lập gia đình với một người đàn ông khác thì chồng mới sẽ phải chịu một khoản phí khá … kinh hoàng. Theo luật pháp nước này quy định, vị hôn phu mới sẽ phải chi trả một mức “tình phí” cao gấp đôi số tiền mà cặp đôi này bỏ ra để tổ chức đám cưới. Còn nếu như nguyên nhân ly hôn là do người đàn ông quyết định thì khi lấy chồng mới, người phụ nữ phải hoàn lại số tiền mà gia đình chồng cũ đã chi trả trong đám cưới trước đó.

Ecuador: Vợ chồng nếu muốn ly hôn thì phải tuyệt thực trong 3 ngày, sang đến sáng sớm ngày thứ 4, nếu cặp đôi này còn khỏe mạnh thì sẽ cho tiến hành ly hôn. Nếu tình trạng sức khỏe yếu ớt thì sẽ được tuyên bố: Vĩnh viễn không bao giờ được ly hôn nữa

Toto: Tại đất nước nhỏ bé ở Châu Phi này, nếu tình cảm vợ chồng tan vỡ, cặp đôi có thể đi đến trụ sở của chính quyền địa phương để thực hiện một số thủ tục. Sau khi thủ tục hoàn thành, người giải quyết ly hôn sẽ cắt một nửa tóc của cả đôi vợ chồng và giao lại cho cả hai: Chồng lấy của vợ và vợ thì lấy của chồng.

Ailen: Đây là quốc gia hiếm hoi trên thế giới nghiêm cấm việc ly hôn. Vì thế trước khi kết hôn, các đối tượng tại đất nước này phải nghiên cứu kỹ càng trước khi ký vào lá đơn “tù chung thân”.

Lebanon: Theo truyền thống tại Lebanon, nếu một người phụ nữ thực sự muốn ly hôn thì chỉ cần cô đi ra khỏi nhà chồng và không dặn dò thời gian quay trở lại. Sau vài ngày mà người phụ nữ không quay về nhà chồng thì coi như thủ tục ly hôn đã hoàn thành xong.

Nhật Bản: Nếu một người đàn ông Nhật Bản cảm thấy khó chịu với tư thế ngủ của vợ thì anh ta có thể đệ đơn ly hôn.

Italia: Khi lập gia đình, nếu người phụ nữ không làm việc nhà và không thích làm việc nhà thì người chồng sẽ được giải quyết nhanh chóng việc ly hôn.

Anh: Nếu muốn được giải quyết thủ tục ly hôn thì chỉ có một phía, hoặc vợ hoặc chồng đề xuất. Nếu như cả hai cùng đề xuất thì vụ ly hôn này sẽ không được giải quyết.

El Salvador: Khi tình cảm vợ chồng tan vỡ và muốn chia tay, các cặp vợ chồng ở El Salvador sau khi ký vào đơn sẽ phải chung tiền mua một cái đầu bò. Sau đó cả hai sẽ phải làm một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi người nhà và bạn bè mình. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cặp vợ chồng này sẽ đối mặt nhau và mỗi bên tát đối phương 10 cái. Hình thức này được gọi là : “Ghi nhớ nỗi đau cuối cùng”. Cũng từ giây phút đó, cặp đôi chính thức đã thành người xa lạ.

Thủy Bình (Theo Xinhua)

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.