Vụ máy bay rơi ở Lào: Người thân đã ngăn gia đình bị thiệt mạng đi chuyến này

Vụ máy bay rơi ở Lào: Người thân đã ngăn gia đình bị thiệt mạng đi chuyến này

Thứ 5, 17/10/2013 | 17:06
0
Gavin Rhodes, 39 tuổi, vợ của anh Phoumalaysy (Lea), 35 tuổi, cô con gái 3 tuổi và bé trai 17 tháng tuổi cũng thiệt mạng trong vụ thảm họa máy bay Lào rơi chiều 16/10.

Khi đó gia đình Rhodes đang bắt đầu kỳ nghỉ lễ 3 tuần tại châu Á. Anh Rhodes đã đăng trên tài khoản Twitter của mình vào tuần trước, cho biết gia đình sẽ ở Lào cho tới 31/ 10 trước khi dừng chân tại Bangkok ba ngày.

Skoolbunthit, em trai của chị Lea, cho biết gia đình đã khuyên anh chị đừng đến Lào trong kỳ nghỉ nhưng thất bại mà không thể giải thích lý do tại sao.

Anh nói: “Rất nhiều người đã cố gắng ngăn họ đừng đi”.

Trong số 6 người Úc thiệt mạng, có hai cha con Michael Creighton, và cả 4 thành viên trong gia đình một nhân viên đại lý thuế Sydney Gavin Rhodes.

Về trường hợp của nhân viên cứu hộ Creighton. Anh đã làm việc tại Lào trong gần một năm với cương vị người quản lý cho chương trình hành động bom mìn viện trợ nhân dân Na Uy, và cha của anh, ông Gordon, đến thăm anh để trải nghiệm công việc nhân đạo của con trai mình.

 

Tiêu điểm - Vụ máy bay rơi ở Lào: Người thân đã ngăn gia đình bị thiệt mạng đi chuyến này

4 thành viên trong gia đình Rhodes đều là nạn nhân trong vụ rơi máy bay Lào.

Creighton đã dành suốt hai thập kỷ để cứu giúp mọi người trên toàn cầu được nhắc đến như một trong những người đàn ông tốt nhất thế giới sau khi anh và cha của mình là một trong số sáu người Úc thiệt mạng trong tai nạn máy bay tại Lào. 

Gia đình Creighton cho biết họ đã “mất đi một người cha, một người chồng, một người con trai, một người anh, một vị hôn phu và người bạn đời tốt nhất trong một hoàn cảnh bi thảm. Chúng tôi đang cố gắng đối diện với sự mất mát này”.

Vợ cũ của Creighton, hoa hậu Úc năm 1999, xúc động nói “Thế giới đã mất đi một trong những người đàn ông tốt nhất. Anh đã đi khắp thế giới, giúp người dân bằng nhiều cách. Anh đã rất thông minh và tận tâm với công việc”.

Michael Creighton, 42 tuổi, lớn lên ở Glen Innes ở miền bắc nước Úc trước khi gia nhập quân đội Úc và sau đó là Liên Hợp Quốc.

20 năm qua, anh đã làm việc với các dự án viện trợ trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Afghanistan, Iraq, Thụy Sĩ, Campuchia và châu Phi, chủ yếu trong lĩnh vực rà phá bom mìn, và đã sống ở thủ đô Viêng Chăn của Lào với vị hôn thê của mình, Melanie.

Bố của Michael, giáo viên đã nghỉ hưu Gordon Creighton, 71 tuổi, là một thành viên nổi tiếng của cộng đồng Glen Innes và là Chủ tịch Câu lạc bộ Liên đoàn bóng bầu dục Glen Innes Newcastle.

Tiêu điểm - Vụ máy bay rơi ở Lào: Người thân đã ngăn gia đình bị thiệt mạng đi chuyến này (Hình 2).

Creighton và vị hôn thê.

Howard Whan, chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộ, cho biết cả thành phố đều sững sờ khi nghe tin. "Ông ấy đã giảng dạy kỹ năng đánh bóng trong khoảng 30 năm và cả thị trấn tôn trọng ông. Sự ra đi của ông là một niềm tiếc thương vô hạn.”, ông Whan chia sẻ. 

Vụ tai nạn kinh hoàng

Bộ Ngoại giao cho biết các quan chức lãnh sự đã đến sân bay Pakse hôm thứ Năm 17/10. Quá trình xác minh và phục hồi có thể sẽ mất khá nhiều thời gian.

Lao Airlines đã chỉ định một chiếc máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ ATR -72 trên tuyến đường 467km từ Vientiane đến Pakse, và được cho là đã không tham gia vào kiểm toán an toàn của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA).

Cơ quan Hàng không Lào cho biết gió mạnh đã đánh vào chiếc máy bay nhỏ khi nó đến gần sân bay Pakse. Nhà sản xuất máy bay Pháp-Ý ATR cho biết máy bay này mới được sản xuất và chuyển giao hồi tháng Ba.

Một danh sách hành khách chưa được xác nhận cho thấy hơn một nửa số người trên máy bay là người nước ngoài, bao gồm từ Pháp, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Canada và Malaysia. Khoảng 17 người trong danh sách là công dân Lào.

Tiêu điểm - Vụ máy bay rơi ở Lào: Người thân đã ngăn gia đình bị thiệt mạng đi chuyến này (Hình 3).

 Các thợ lặn đang cố gắng dò tìm vị trí chiếc máy bay bị chìm hẳn dưới nước.

Ông Yakao Lopangkao, Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Lào cho biết: “Đến nay đã có 8 thi thể được tìm thấy. Chúng tôi vẫn chưa biết quốc tịch của họ. Chúng tôi đã không tìm thấy chiếc máy bay. Nó đã chìm dưới nước. Các thợ lặn đang cố gắng xác định vị trí máy bay bị chìm.”

Ông cho biết thêm, một số thi thể được tìm thấy cách nơi va chạm 20 cây số. Các thi thể đều được đưa tới nhà xác tại một ngôi chùa Trung Quốc ở Pakse.

Thùy Ngân

Triều Tiên 'đe' Mỹ gặp 'thảm họa kinh hoàng'

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:27
Triều Tiên cho biết sẽ đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Lào làm 49 người thiệt mạng

Thứ 5, 17/10/2013 | 11:36
Hãng đăng tải trên facebook: “Lao Airlines đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để phối hợp cứu trợ và cử tất cả các đơn vị cứu hộ đến khu vực hiện trường với hy vọng tìm kiếm những người sống sót và đồng thời thông báo cho thân nhân của các hành khách.”.

Máy bay Lào rơi, toàn bộ hành khách, tổ bay thiệt mạng

Thứ 4, 16/10/2013 | 22:34
44 người trên chuyến bay đều thiệt mạng, trong đó có hai người Việt Nam.

Máy bay rơi ở Lào: Hoảng loạn lật từng thi thể tìm người thân

Thứ 5, 17/10/2013 | 10:35
Nhiều thi thể nổi trên mặt nước cùng vali hành lý, nhiều thi thể khác đã bị hất văng lên bờ. Tôi cùng các anh em người Việt phụ người dân Lào nhanh chóng đưa các thi thể vào một khu tập trung. Chúng tôi hoảng loạn lật từng thi thể để nhận dạng người thân.

Một người thoát chết trong vụ máy bay rơi ở Lào

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:20
Ngoài 5 thành viên của phi hành đoàn, trong 44 hành khách đăng ký vé của chiếc ATR - 72 bị nạn hôm 16/10, một hành khách sống sót nhờ... chậm chuyến.

Bốn máy bay tư nhân cập cảng Hải Phòng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Bốn máy bay hạng nhỏ do một doanh nghiệp tư nhân Việt nhập khẩu đã cập cảng Hải Phòng và đang chờ hoàn tất các thủ tục.

Triều Tiên 'đe' Mỹ gặp 'thảm họa kinh hoàng'

Thứ 3, 08/10/2013 | 10:27
Triều Tiên cho biết sẽ đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Lào làm 49 người thiệt mạng

Thứ 5, 17/10/2013 | 11:36
Hãng đăng tải trên facebook: “Lao Airlines đang thực hiện tất cả các bước cần thiết để phối hợp cứu trợ và cử tất cả các đơn vị cứu hộ đến khu vực hiện trường với hy vọng tìm kiếm những người sống sót và đồng thời thông báo cho thân nhân của các hành khách.”.

Máy bay Lào rơi, toàn bộ hành khách, tổ bay thiệt mạng

Thứ 4, 16/10/2013 | 22:34
44 người trên chuyến bay đều thiệt mạng, trong đó có hai người Việt Nam.

Máy bay rơi ở Lào: Hoảng loạn lật từng thi thể tìm người thân

Thứ 5, 17/10/2013 | 10:35
Nhiều thi thể nổi trên mặt nước cùng vali hành lý, nhiều thi thể khác đã bị hất văng lên bờ. Tôi cùng các anh em người Việt phụ người dân Lào nhanh chóng đưa các thi thể vào một khu tập trung. Chúng tôi hoảng loạn lật từng thi thể để nhận dạng người thân.

Một người thoát chết trong vụ máy bay rơi ở Lào

Thứ 5, 17/10/2013 | 15:20
Ngoài 5 thành viên của phi hành đoàn, trong 44 hành khách đăng ký vé của chiếc ATR - 72 bị nạn hôm 16/10, một hành khách sống sót nhờ... chậm chuyến.

Bốn máy bay tư nhân cập cảng Hải Phòng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Bốn máy bay hạng nhỏ do một doanh nghiệp tư nhân Việt nhập khẩu đã cập cảng Hải Phòng và đang chờ hoàn tất các thủ tục.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.