Trong khi khu vực phía Đông Bắc, những vùng duyên hải có điều kiện đầu tư phát triển mau lẹ thì khu vực phía Tây và Tây Bắc lại có điều kiện sống được đánh giá thuộc hàng nghèo so với thế giới
Ngay tại Thủ đô Bắc Kinh thì sự phân biệt cũng hết sức rõ ràng
Một bộ phận không nhỏ giới trẻ tại TQ đã có những suy nghĩ và lối sống không đúng chuẩn mực người Á Đông.
Ở TQ cụm từ “phát triển nóng“ và “mâu thuẫn xã hội“ thường xuyên được nhắc tới cùng nhau. Một bộ phận không nhỏ người TQ đã giàu lên nhanh chóng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc số người nghèo không hề giảm đi
Hai đứa trẻ ở hai thế giới khác nhau
Sự xa hoa nơi thành phố luôn tỉ lệ nghịch với những gì đang có ở nông thôn Trung Quốc
Một cô gái làng chơi hết “date“ phục vụ khách làng chơi cũng nghèo không kém cô. Còn bên cạnh là một thiếu nữ trẻ đẹp sống “trên“ tiền.
Người giàu đốt tiền vào những thú vui xa hoa, còn trẻ em nghèo bữa ăn không đủ no
Thiên Yết (tổng hợp)