Những nghệ sĩ Việt ồn ào chuyện cát-xê ‘khủng’

Những nghệ sĩ Việt ồn ào chuyện cát-xê ‘khủng’

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:47
0
Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Uyên Linh... đều gây xôn xao dư luận khi mức cát-xê của họ được hé lộ.

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Những ngày qua, câu chuyện về thu nhập của các sao Việt lại được dịp bùng lên khi Mỹ Tâm dính nghi án “hét” giá cát-xê biểu diễn trong lễ hội pháo hoa quốc tế lần thứ sáu tại Đà Nẵng quê hương cô. Theo chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, mức cát-xê 6.000 USD mà Mỹ Tâm đưa ra để hát trong hai đêm 29-30/4 tới là “không có sự chia sẻ và quá vô lý”. Ông cũng chính thức đưa ra quyết định cắt phần biểu diễn của không chỉ Mỹ Tâm mà còn của Kasim Hoàng Vũ và Bùi Anh Tuấn vì lý do chi phí quá cao.

Sự kiện - Những nghệ sĩ Việt ồn ào chuyện cát-xê ‘khủng’

Ca sĩ Mỹ Tâm gây ồn ào dư luận những ngày qua với nghi án 'hét' giá 6.000 USD.

Trước phát biểu gây bất lợi của chủ tịch UBND Đà Nẵng, ca sĩ Mỹ Tâm đã lên tiếng phản bác trên báo chí. Cô cho rằng, những thông tin mà bài báo trước đó đăng tải lẫn những lời chủ tịch UBND Đà Nẵng nói về cô là hoàn toàn sai sự thật. Mỹ Tâm khẳng định, cô chưa hề ký hợp đồng 6.000 USD nào và cũng không có việc buộc thành phố này phải chịu luôn tiền thuế VAT 10% nào cho mình.

Sự việc càng trở nên ồn ào khi đại diện công ty Sơn Lâm – đơn vị tổ chức sự kiện “đăng đàn”. Họ cho biết, cơ sở báo giá cát-xê của Mỹ Tâm dựa trên việc nhân viên công ty làm việc với người quản lý ca sĩ này. Người quản lý đã thương lượng mức giá khoảng 110 triệu đồng bao gồm cả tiền thuê trang phục, người đi cùng…

Đây không phải lần đầu tiên thông tin Mỹ Tâm đòi cát-xê cao khi hát tại Đà Nẵng gây chú ý. Gần 10 năm trước, khi vừa trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu nhạc Việt, “họa mi tóc nâu” từng khiến dư luận “phát sốt” trước tin cô bị “cấm” biểu diễn trong các chương trình của Đà Nẵng. Lý do là vào thời điểm đó, Mỹ Tâm đã đưa ra mức cát-xê 40 triệu đồng cho một lần biểu diễn. Tuy nhiên, sự việc này sau đó “chìm xuồng” vì cô được thầy giáo cũ “giải oan” trong liveshow Mỹ Tâm và những người bạn mà đài truyền hình Việt Nam thực hiện ở Đà Nẵng năm 2004.

Trước scandal “hét giá” của một trong những ngôi sao hàng đầu Việt Nam, các bầu sô đều cho rằng, đây là mức cát xê bình thường và không có gì đáng phải ầm ĩ. Theo các nhà tổ chức, Mỹ Tâm hoàn toàn có quyền đưa ra mức thù lao này khi hát tại lễ hội mang tính quốc tế. Thậm chí, với độ “hot” và tên tuổi của mình, nữ ca sĩ vẫn có thể “hét” mức giá gấp đôi 6.000 USD.

Từ câu chuyện Mỹ Tâm, không ít bầu sô trong giới showbiz tiết lộ, mức cát-xê của hầu hết các sao Việt đều khá cao. Tùy theo sức hút của mỗi nghệ sĩ ở từng vùng, miền mà cát-xê có thể dao động từ 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Cá biệt, có những sô diễn, một ngôi sao có thể được trả tới hàng chục nghìn USD.

“Mức cát-xê mà những tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh… biểu diễn cho các event tại một số thành phố lớn có khi từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Các nhà tổ chức sẵn sàng chịu chi để có được sự tham gia của các ngôi sao này”, một đạo diễn cho biết.

Sự kiện - Những nghệ sĩ Việt ồn ào chuyện cát-xê ‘khủng’ (Hình 2).

Đàm Vĩnh Hưng từng được mời hát đám cưới với mức lương 20.000 USD.

Trước đó, hồi đầu năm 2012, dư luận được phen “choáng váng” khi rò rỉ thông tin Đàm Vĩnh Hưng được mời hát trong đám cưới “siêu sang” của con trai nữ đại gia tại Hà Tĩnh với cát-xê “khủng”. Theo nguồn tin này, “ông Hoàng nhạc Việt” được trả tới 20.000 USD để xuất hiện và phục vụ văn nghệ tại đám cưới. Và tất nhiên, Mr.Đàm sẽ hát không giới hạn theo yêu cầu của quan khách có mặt trong buổi tiệc.

Cũng được mời hát tại đám cưới này, ca sĩ hải ngoại Quang Lê chia sẻ: “Tôi không có quan hệ thân thiết với gia đình chú rể nhưng được mời dự lễ cưới thông qua quản lý của ca sĩ Phi Nhung. Anh này gọi điện qua Mỹ nói rằng một đám cưới muốn mời tôi hát với cát-xê cao gấp 3-4 lần đi hát tại Việt Nam và gấp 5 lần hát bên Mỹ. Lúc đầu, tôi nghĩ là chuyện đùa nhưng chỉ sau hai ngày, người ta chuyển vào tài khoản của tôi một số tiền rất lớn. Từ đó, tôi nghĩ rằng đây không phải chuyện đùa và nhận lời”.

Tuy Quang Lê không nói cụ thể số tiền anh nhận được là bao nhiêu, nhưng những người làm trong giới showbiz đều dự đoán, con số đó cũng ngang ngửa mức cát-xê mà Đàm Vĩnh Hưng nhận được hoặc có khi còn cao hơn. Mức lương 20.000 USD đến nay vẫn được xem là một trong những mức cát-xê “khủng” nhất của giới nghệ sĩ Việt Nam khi biểu diễn tại một chương trình trong nước.

Ngoài những ồn ào về thu nhập của các ngôi sao như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… một số ca sĩ trẻ bước ra từ các cuộc thi trên truyền hình cũng gây “sóng gió” không kém khi bị đồn thổi về chuyện “hét giá”.

Thời điểm Uyên Linh vừa đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010, cô rất “hot" nên được mời tham gia nhiều chương trình lẫn sự kiện ở TP HCM và Hà Nội. Song, dư luận tỏ ra bất bình và cho rằng cô là "người không biết điều” vì “hét” tới 2.000 USD khi được mời tham gia một chương trình dành cho sinh viên và chỉ phải hát khoảng 3 bài.

Sau một thời gian, sự việc này đã được Uyên Linh khéo léo giải thích: "Thực ra, việc đã qua rồi, tôi cũng không muốn nói lại. Lúc đó tôi chưa có quản lý và kinh nghiệm trong việc đưa ra giá cát-xê. Vấn đề ở đây không phải là tiền, giá cả như thế nào, ở đâu... mà là sự phù hợp với sự xuất hiện của tôi. Tôi thấy việc thanh minh hay giải thích không cần thiết. Vì sự việc khi được nói ra, những người yêu thích tôi vẫn sẽ thích, còn những người ghét thì vẫn ghét thôi”.

Sự kiện - Những nghệ sĩ Việt ồn ào chuyện cát-xê ‘khủng’ (Hình 3).

Uyên Linh cũng từng 'bị ghét' vì đòi cát-xê cao.

Một gương mặt khác khá đình đám sau cuộc thi Giọng hát Việt là Hương Tràm cũng gặp “tai nạn’ tương tự “đàn chị”. Sau khi cô gái 18 tuổi giành ngôi Quán quân The Voice, một nghệ sĩ và cũng là bầu sô liên lạc mời cô tham gia chương trình ở TP HCM thì được yêu cầu mức cát-xê 30 triệu đồng.

“Với mức cát-xê 30 triệu đồng cho một đêm nhạc bán vé bình thường ở TP HCM, thú thật là ngay cả Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà còn không dám 'hét'. Họ biết chương trình nào thì ‘hét’, còn chương trình nào thì không. Trong khi Hương Tràm đòi 30 triệu, tôi liên lạc với á quân Đinh Hương thì cô này lại không màng đến cát-xê và nói muốn trả bao nhiêu thì trả”, bầu sô này bức xúc nói.

Gần đây nhất, một gương mặt đang “nổi như cồn” trên các trang báo mạng là ca sĩ chuyển giới Lâm Chi Khanh cũng khiến khán giả “há hốc” trước thông tin cô bị tố đòi cát-xê 100 triệu đồng cho một sô diễn.

“Nghe đồn vì là ‘công chúa’ nên muốn mời cô cho khán giả gặp mặt thì ở Sài Gòn là 100 triệu, đi tỉnh 50 triệu, còn đi lưu diễn nước ngoài phải từ 7.000-10.000 USD”, nguồn tin tiết lộ.

Trước những thông tin bất lợi cho mình, cả Hương Tràm lẫn Lâm Chi Khanh đều có cách trả lời riêng. Cô gái quê Nghệ An giải thích, mức gía 30 triệu đồng là do công ty quản lý của cô trực tiếp thương lượng với bầu sô, còn cát-xê cô nhận được chỉ là một phần trong số đó chứ không “ẵm” trọn. Riêng nữ ca sĩ chuyển giới thì không thừa nhận cũng không phủ nhận mà chỉ nói rằng, cát-xê là vấn đề tế nhị. “Lương là bí mật của mỗi ca sĩ. Bầu sô muốn mời ca sĩ nào thì cũng tự biết độ hot của họ thế nào rồi. Trừ khi một người không nổi tiếng nhưng tự đề ra mức tiền cao chót vót thì mới gọi là hét cát-xê”.

Nói về việc “hét” cát-xê, nhiều người trong giới cho rằng, bên cạnh những ca sĩ "hét cho sướng miệng", đây là một trong những cách để các ngôi sao từ chối những show diễn không phù hợp. Song, đôi khi nhà tổ chức vẫn muốn sự có mặt của ngôi sao đó nên ca sĩ đưa ra giá nào cũng sẵn sàng chấp nhận.

“Tôi từng được một bầu sô mời hát đám cưới ở TP HCM. Tôi đã nói với họ là không hát, còn nếu hát thì chỉ hát với giá rất cao. Tôi ‘hét’ 15.000 USD để họ từ bỏ ý định, ai ngờ họ đồng ý luôn”, ca sĩ Lệ Quyên tâm sự.

> Con gái Văn Hiệp tiếc không được nhìn mặt bố lần cuối

> Sao Việt thương tiếc 'Bác trưởng thôn' Văn Hiệp trên facebook

Theo Diễm Trinh/Ngôi sao

Mỹ Tâm và Kasim bị 'tẩy chay' tại Đà Nẵng

Thứ 3, 09/04/2013 | 20:18
Hai ca sĩ gốc Đà Nẵng là Mỹ Tâm và Kasim Hoàng Vũ đã bị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đề nghị cắt bỏ khỏi chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2013.

'Mỹ Tâm chưa ký hợp đồng 6.000 USD'

Thứ 4, 10/04/2013 | 14:14
Đơn vị tổ chức đêm nhạc tại Đà Nẵng khẳng định, họ mới đưa ra kinh phí dự trù chứ chưa ký hợp đồng với Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm phủ nhận việc hét cát xê 6000 đô

Thứ 4, 10/04/2013 | 09:48
Mỹ Tâm chính thức lên tiếng chuyện hét giá 6000 đô để hát ở Đà Nẵng.