Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn

Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:56
0
Làng showbiz xứ Hàn sở hữu nhiều ngôi sao tài năng và xinh đẹp, nhưng không phải ai cũng trở thành biểu tượng quốc gia.

Cùng ngắm 10 biểu tượng quốc gia của xứ Hàn.

Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz HànEm trai quốc dân - Yoo Seung Ho Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 2).

Em gái quốc dân - Moon Geun Young Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 3).

Người yêu quốc dân – IU Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 4).

Tình yêu đầu tiên của quốc dân - Suzy của missA Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 5).

Cô tiên quốc dân - Kim Yuna Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 6).

Con rể quốc dân - Lee Seung GiSự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 7).

Con dâu quốc dân - Kim Tae Hee

Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 8).

MC của quốc dân - Yoo Jae Suk

Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 9).

Người chồng của quốc dân -Yoo Joon Sang

Sự kiện - Những ngôi sao mang thương hiệu 'quốc gia' của showbiz Hàn (Hình 10).

Ông nội quốc dân - Kim Tae Won của Boohwal

> Đọc thêm: Bức màn tối về thu nhập của mẫu quốc tế

Lê Anh

Ảnh 'khoe thân' của mỹ nhân xứ Hàn giăng đầy trên báo

Thứ 4, 20/02/2013 | 21:02
Nữ diễn viên xinh đẹp Kim Hee Sun đã thực hiện những bức ảnh cực kỳ sexy và nóng bỏng trên tạp chí Cosmopolitan.

Hội chứng tiền của Ngọc Trinh mở đường showbiz Việt?

Chủ nhật, 24/02/2013 | 10:34
Câu nói “Không tiền cạp đất ra mà ăn” của Ngọc Trinh đang tràn lan trong showbiz việt. Nhiều sao Việt không ngần ngại thừa nhận tiền là yếu tố quan trọng để chọn người yêu.

So độ tự trọng của showbiz và nhà văn Việt

Thứ 4, 13/02/2013 | 07:30
Trong khi hàng loạt sao Việt từ chối giải thưởng danh giá sau khi có tên trong danh sách đề cử với lý do không đáp ứng đủ tiêu chí bình chọn, muốn nhường cơ hội cho đàn em thì các nhà văn "chê" giải thưởng bởi lý do Hội nhà văn "không đủ tâm, đủ tầm".