Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội

Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Phía dưới ngôi trường là một cửa hàng tạp hóa trong khi nơi tuyển sinh đào tạo liên thông, tại chức lại ở tận tầng 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Nguoiduatin.vn, tại Hà Nội trên các tuyến phố, hay ngỏ hẻm xuất hiện những ngôi trường kỳ lạ, như trường trung cấp Bách khoa Hà Nội, nơi tuyển sinh đào tạo các hệ trung cấp, liên thông, tại chức.

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội

Không hiểu đây là cửa hàng tạp hóa hay trường trung cấp

Theo quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục do Bộ GD-ĐT, thì vốn điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tư thục tối thiểu là 8 tỷ VNĐ, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai. Tổng diện tích đất xây dựng trường không ít hơn 2 héc ta.

Theo đó, địa điểm xây dựng trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục phải đảm bảo về môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy, người lao động trong nhà trường. Trường phải có đủ phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập và các trang thiết bị, máy móc đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, có đủ phòng làm việc, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính phục vụ công tác quản lý đào tạo và có đủ nguồn tài chính đảm bảo cho ít nhất một khóa đào tạo.

Những hình ảnh dưới đây do Nguoiduatin.vn ghi lại tại một số tuyến phố.

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 2).

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 3).

Tầng 3 nơi đào tạo tuyển sinh các hệ trung cấp, liên thông, tại chức

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 4).

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 5).

Loạn biển đào tạo tuyển sinh

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 6).

Phía dưới ngôi trường là của hàng tạp hóa

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 7).

Xã hội - Những ngôi trường kì lạ ở Hà Nội (Hình 8).

Trương Trung cấp hay Viện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đây?

Bài và ảnh: P. Chính