Những nữ đại gia tỷ đô miền Tây: Thời oanh liệt nay còn đâu!

Những nữ đại gia tỷ đô miền Tây: Thời oanh liệt nay còn đâu!

Bùi Ngọc Hương
Thứ 4, 23/08/2017 | 12:13
0
Công bố những dự án hoành tráng rồi sau đó chìm vào quên lãng, các nữ đại gia nức tiếng miền Tây không chỉ tự làm khó mình với những khoản nợ quá hạn hàng trăm tỷ đồng mà còn khiến ngân hàng, chủ nợ nhiều khi buộc phải chia nhau cái xác còn lại của doanh nghiệp và hậu quả của nó còn lại vẫn quá lớn khiến nhiều người dân trong vùng phải gánh chịu.

Nợ nghìn tỷ nơi “miền đất hạnh phúc”

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông - bà Phan Thị Phương Thảo, chủ đầu tư dự án Happyland được biết đến là một trong những nữ doanh nhân bất động sản (BĐS) tiếng tăm ở khu vực phía Nam trong 10 năm qua.

Câu chuyện làm dự án Happyland của bà bắt đầu từ chuyến đi Mỹ để mời Disneyland đầu tư vào Việt Nam. Khi đó phía đối tác nói, họ chưa có khái niệm về Việt Nam và nếu để họ đầu tư dự án này phải cần 5 năm nghiên cứu. “Ôm mộng lớn” trở về nước, bà Phương Thảo quyết định mời những nhà thiết kế, ý tưởng, thi công... lớn trên thế giới tham gia vào dự án này.

Happyland ra đời sau đó không lâu và nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới bất động sản bởi số  vốn đầu tư “khủng” 2 tỷ USD. Đây được kỳ vọng là dự án du lịch nghỉ dưỡng số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, từ khi được khởi công đến nay đã 6 năm trôi qua, quần thể “khu vườn hạnh phúc” không những vẫn ngổn ngang, dang dở mà chủ đầu tư còn đang chìm trong biển nợ.

Bất động sản - Những nữ đại gia tỷ đô miền Tây: Thời oanh liệt nay còn đâu!

Nữ đại gia bất động sản Phan Thị Phương Thảo vỡ mộng với Happyland.

Được biết, dự án khu phức hợp giải trí Happyland rộng 688ha được chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An (thuộc CTCP Tập đoàn Khang Thông) khởi công xây dựng tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An từ năm 2011 và dự kiến năm 2014 sẽ đưa vào khai thác.

Trong quy hoạch tổng thể dự án, Tập đoàn Khang Thông cho biết sẽ đầu tư khoảng 600 triệu USD để xây dựng công viên chủ đề 100ha. Các hạng mục còn lại chủ yếu kêu gọi các đối tác lớn trong và ngoài nước đầu tư.

Dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư nợ nần chồng chất, nên đó cũng được xem là “hệ quả” đau lòng cho địa phương tiếp nhận dự án. Thế nên, dự án Happyland được tỉnh Long An nêu tên như là một “biểu tượng” trì trệ nhất hiện nay của tỉnh này và cần phải được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Còn trong đề án Phát triển du lịch tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Happyland cũng là một dự án đứng đầu danh sách các dự án gây "đau đầu" nhất cho tỉnh vì tiến độ triển khai quá chậm.

Cho đến thời điểm hiện tại, khu vui chơi giải trí Happyland vẫn đang đóng cửa im lìm với rất nhiều hạng mục mãi vẫn chỉ nằm trên bản thiết kế.

Liên quan đến dự án này, theo thông tin mới nhất từ cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, Công ty Phúc An đang “ôm” khoản nợ khoảng 1.800 tỷ đồng có hạn phải trả đến ngày 30/8.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An cũng đang tiến hành các thủ tục kê biên tài sản tại dự án Happyland gồm toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai của hơn 86,4ha đất trong khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức (Bến Lức, Long An) và quyền sử dụng đất, nhà ở cùng tài sản khác gắn liền với đất tổng cộng hơn 74ha. Nếu công ty Phú An không thể trả hết nợ trong thời hạn nói trên, cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An sẽ tiến hành kê biên tài sản thi hành án.

Theo xác minh của cục Thi hành án tỉnh Long An, Công ty Phú An hiện nay không còn số dư trong tài khoản. Thậm chí chủ dự án còn đang nợ lương công nhân và tiền thu hồi đất của dân (do sót thửa, sót diện tích) chưa đền bù xong. Ngoài ra, 350ha đất tại dự án Happyland được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng cũng đã được công ty đem thế chấp toàn bộ.

Trước tình trạng nợ nần bủa vây và yêu cầu từ các chủ nợ, Công an tỉnh Long An cũng đã cấm xuất cảnh đối với bà Phan Thị Phương Thảo. Các cổ đông Công ty Phú An cũng không được thực hiện giao dịch khi chưa có sự đồng ý của cơ quan thi hành án.

Xuống dốc không phanh

Nhắc đến những vị đại gia nức tiếng miền Tây sông nước một thời, không thể kể thiếu cái tên đại gia Phạm Thị Diệu Hiền – nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Thủy sản Bình An (Bianfishco). Với khối tài sản kếch xù cùng cách chi tiêu cực “độc” và mạnh tay, bà Diệu Hiền được xem là một “sếp bà” chịu chơi mà ai cũng phải “kiêng dè”.

Bà Diệu Hiền bắt đầu được biết đến kể từ khi vung tiền đầu tư nhà xưởng Bianfishco hiện đại hàng đầu thế giới, cùng một viện nghiên cứu thủy sản tư nhân đầu tiên ở Việt Nam quy tụ nhiều nhà khoa học, lãnh đạo về hưu vào những năm 2008 - 2010.

Chỉ vài tháng sau thương vụ đầu tư “lịch sử” ấy, vào giữa 2011, bà Diệu Hiền tiếp tục gây xôn xao khi khánh thành nhà máy sản xuất nước uống Collagen Bình An với số vốn đầu tư ban đầu lên đến 10 triệu USD mang tầm cỡ hàng đầu khu vực.

Bất động sản - Những nữ đại gia tỷ đô miền Tây: Thời oanh liệt nay còn đâu! (Hình 2).

Ồn ào giữa bà Diệu Hiền cùng con dâu cũ, MC Quỳnh Chi nổi lên cùng thời điểm Bianfishco trên bờ vực phá sản

 Theo một chia sẻ của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) – “vị cứu tinh” của Bianfishco với báo chí, nữ đại gia thủy sản một thời còn có những thú vui, “chơi ngông” hoang phí hàng trăm tỷ.

Theo đó, không chỉ sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen biển tứ quý 3 trị giá hơn 20 tỷ đồng, bà Diệu Hiền còn vung tiền mua 5-7 chiếc xe sang khác, chưa kể đến la liệt số xe chở hàng, xe chở cá phục vụ công việc kinh doanh.

Ngoài ra, bà Diệu Hiền đầu tư phải đến 200 tỷ đồng tiền xây dựng khu "massage cá" hiện đại bậc nhất Việt Nam, phục vụ miễn phí hơn mấy nghìn công nhân; vung tiền đầu tư "nhà máy như resort", không tiếc tiền cho những đồ nội thất phong thủy để đem lại may mắn, từ cây cảnh, sư tử đá trấn trước cửa, rồi chép hóa long, tứ mã, bắp cải phong thủy...

Đang lúc tưởng như mọi thứ lên mây thì năm 2012, Bianfishco lộ diện khối nợ hàng nghìn tỷ đồng cùng nhiều dự án BĐS đóng băng khi thị trường xuống đáy. Thời điểm bà Hiền đón con dâu hotgirl MC Quỳnh Chi bằng dàn siêu xe thì cũng là lúc người nông dân ồ ạt kéo đến “vây” biệt thự đòi nợ.

Một con số thống kê thời điểm đó cho thấy,  ngoài số nợ khoảng 261 tỷ đồng thiếu nông dân, Bianfishco với cá nhân và công ty của bà Hiền còn nợ ngân hàng với các đối tác khoảng 1.300 tỷ đồng. Tổng số nợ liên quan đến công ty với cá nhân nữ đại gia lên đến 1.560 tỷ đồng.

Để giải cứu công ty, bà Hiền đã phải gán cổ phần, một số dự án bất động sản ở TP.HCM, 7 lô biệt thự ở Cần Thơ, 40 lô đất ở Sóc Trăng và cả chiếc xe Rolls-Royce đình đám đã làm nên một phần thương hiệu cá nhân của bà.

Sau khi bị công bố thông tin nợ nần chồng chất và mất khả năng thanh toán với số tiền lên đến cả nghìn tỷ đồng, bà Diệu Hiền đã lẳng lặng sang Mỹ với lý do chữa bệnh. Hiện bà đã rút lui hoàn toàn khỏi Bianfishco và lui về tĩnh dưỡng tuổi già, chăm sóc cháu nội.

Siêu dự án 2 tỷ USD Happyland "ôm" nợ nghìn tỷ

Thứ 2, 21/08/2017 | 14:00
Happyland với vốn đầu tư 2 tỷ USD được kỳ vọng là dự án du lịch nghỉ dưỡng số 1 Đông Nam Á nhưng từ khi được khởi công đến nay đã 6 năm trôi qua, dự án này không những vẫn ngổn ngang, dang dở mà còn "chìm trong biển nợ".

Nữ đại gia Bianfishco bỏ biệt thự về quê... trồng rau

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:29
Bà Diệu Hiền không còn sống trong ngôi biệt thự sang trọng ở Cần Thơ mà về Sóc Trăng tham gia trồng cây, dưỡng bệnh.

Nợ chồng nợ tại Bianfishco

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Tổ công tác nắm tình hình nợ của Công ty Bình An vừa cho biết, ngoài số nợ đã được thống kê trước đó khoảng 1.300 tỷ đồng, đến ngày 21/3 số nợ tại Bianfishco đã tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Nhiều đại gia Việt dính hồ sơ Paradise; 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba

Chủ nhật, 26/11/2017 | 12:45
Rò rỉ hồ sơ Paradise liên quan tới Việt Nam, Thanh tra Chính phủ vạch sai phạm nhiều “ông lớn” bất động sản, gần 500 khách hàng "sập bẫy" địa ốc Alibaba... là những tin kinh tế thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

Đôi cá leo dài 1,5m, nặng 107kg vừa xuất hiện tại Hà Nội có giá bao nhiêu?

Chủ nhật, 26/11/2017 | 11:13
Đôi cá leo với độ dài hơn 1,5m, cân nặng tới 107kg mỗi con có xuất xứ từ khu vực Biển Hồ (Campuchia) vừa được thương lái vận chuyển về Hà Nội theo đường hàng không.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 19/11: Jackpot 16 tỷ vẫn "vô duyên"

Chủ nhật, 19/11/2017 | 19:37
Kết quả quay số mở thưởng (QSMT) sản phẩm Mega 6/45 của công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ QSMT thứ 209 ngày 19/11 cho thấy, dãy số đem lại may mắn cho người chơi lần lượt là 14-20-30-33-41-43.

Yêu cầu tháo dỡ công trình “mọc chui” dưới gầm cao tốc nghìn tỷ

Chủ nhật, 19/11/2017 | 10:02
Việc tháo dỡ công trình trái phép này được yêu cầu gấp rút hoàn thành trong 3 ngày từ 17-19/11.

Nghịch lý “ăn gian” tiền tỷ chỉ bị phạt vài chục triệu đồng

Chủ nhật, 19/11/2017 | 07:28
Hành vi mua bán “chui” cổ phiếu đang có chiều hướng gia tăng trên thị trường chứng khoán, nên chăng có một chế tài đủ mạnh, không chỉ xử phạt hành chính mà cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự để từ đó ngăn chặn kế “bán chui lợi hơn bị phạt” của các nhà đầu tư.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.

3 trụ cột sẽ vực dậy thị trường bất động sản năm 2024

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:31
Nguồn vốn – Quỹ đất – Chính sách là 3 trụ cột tác động đến sự phục hồi của thị trường bất động sản trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Thanh Hóa: Một đơn vị sản xuất răng giả "ôm" khu đất vàng tiền tỷ

Thứ 4, 27/03/2024 | 09:52
Khu đất thương mại dịch vụ với diện tích hơn 3.600m2 tại Tp.Thanh Hóa vừa được tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng đấu giá hơn 19 tỷ đồng.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Giá vàng 27/3: Vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Giá vàng thế giới giảm 12 USD/ounce, còn 2.178 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC khá yên ắng và xoay quanh mức giá 80 triệu đồng/lượng.