Những "núi" rác thải đổ trộm tại Thủ đô

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 03/03/2023 | 10:35
0
Bãi rác tự phát khổng lồ ở 2 quận Tây Hồ và Hoàng Mai xuất hiện, chất cao dần như núi bốc mùi khó ngửi và “tra tấn” cuộc sống của người dân khu vực này
Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại khu vực đường Nguyễn Xiển – Xa La (phía sau chung cư Bea Sky) thuộc địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội bãi rác này rộng hàng trăm mét, cao khoảng 10 mét, chứa đầy rác thải xây dựng.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 2).

Theo nhiều người dân xung quanh khu vực này, từ đầu năm 2022, hàng đêm có rất nhiều xe chở rác về đây đổ.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 3).

Phần lớn ở đây đều là rác thải xây dựng, còn gọi là "trạc thải" - những thứ phế thải từ quá trình phá dỡ, thi công nhà cửa, công trình, dự án…

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 4).

Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 5).
Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 6).

"Mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Đặc biệt, khi rác bị đốt, gió thổi về phía chung cư ám vào đồ đạc trong nhà”, người dân xung quanh khu vực phản ánh.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 7).

Rác tự phát chất thành "núi". Được biết, đây không phải vị trí quy hoạch bãi rác, bãi rác tự phát này hình thành do tình trạng đổ trộm.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 8).

Bãi rác tự phát khổng lồ bốc mùi khó ngửi và “tra tấn” cuộc sống của người dân khu vực này mỗi ngày.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 9).

Ngoài ra, tại địa bàn phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Tp.Hà Nội) cũng tái diễn tình trạng lấn chiếm, đổ đất, phế thải lấn sông Hồng. 

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 10).

Theo đó, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo UBND phường Tứ Liên và các đơn vị trên địa quận kiên quyết xử lý vi phạm đổ trộm phế thải, tình trạng dựng lều, lán trái phép gây ảnh hưởng đến môi trường và trật tự đô thị.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 11).

Được biết, về kinh phí, các phường tự bỏ ra để khắc phục, không dùng ngân sách nhà nước.

Sự kiện - Những 'núi' rác thải đổ trộm tại Thủ đô (Hình 12).

“Tôi yêu cầu các phường xử lý tình trạng này, không quá một tháng phải làm xong. Sau khi làm xong, chúng tôi tiến hành đóng cọc bê tông, ngăn chặn xe vào”, lãnh đạo quận Tây Hồ thông tin.

Quán nhậu vắng khách vì nỗi lo nồng độ cồn

Thứ 3, 28/02/2023 | 18:45
Trong đợt cao điểm xử lý nống độ cồn, nhiều người lựa chọn những quán ăn không liên quan đến bia rượu, khiến nhiều quán nhậu, quán bia trở nên vắng khách.

Hà Nội tái diễn cảnh hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 3, 28/02/2023 | 07:00
Nhiều trung tâm đăng kiểm hoạt động cầm chừng do thiếu nhân sự dẫn đến tình cảnh ùn ứ kéo dài lại tái diễn.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.