Những phụ nữ Việt bạc mệnh nhất 2013

Những phụ nữ Việt bạc mệnh nhất 2013

Thứ 5, 26/12/2013 | 14:22
0
Chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có thể được coi là một trong những người phụ nữ Việt bạc mệnh nhất năm 2013.

Bị người yêu cũ chém chết ngay tại quán cơm

16h chiều 13/4, cô gái Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi) đến công an phường 22 (quận Bình Thạnh) để trình báo việc mình bị người yêu cũ liên tục đe dọa. Sau khi rời trụ sở công an khoảng vài chục mét, cô bị người yêu cũ cầm mã tấu chặn đường. Quá hoảng sợ, nạn nhân liền chạy vào quán cơm bình dân nằm sát đường Phú Mỹ - Ngô Tất Tố nhưng vẫn bị đuổi theo và chém gục chết tại chỗ.

Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường hung thủ bình tĩnh móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân thông báo. Sau đó, Khuyến (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) lên trang facebook thừa nhận tội ác và oán trách chị Hằng tại sao lạnh nhạt tình yêu.

Sáng 14/4, Khuyến đến trụ sở công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Khuyến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân được xác định là do có nhiều tật xấu, Khuyến bị người yêu cũ cự tuyệt tình cảm. Sau nhiều lần đe dọa người yêu để nối lại tình cảm không được, Khuyến quyết định làm liều.

Xã hội - Những phụ nữ Việt bạc mệnh nhất 2013

Cô gái bị người yêu chém chết.

Cái chết của chị Hằng từng gây xôn xao dư luận về sự dã man, máu lạnh của hung thủ, kẻ đã từng mặn nồng với nạn nhân. Đó cũng lời cảnh tỉnh cho không ít người. Chị Hằng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ và tiền đồ sự nghiệp đang rộng mở.

Chết thảm vì nghịch tử bất hiếu

Chiều ngày 31/7, người dân ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão (Hải Phòng) bàng hoàng nghe tiếng hét thất thanh. Khi mọi người mở tung cửa chạy đến thì cũng là lúc họ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, một người đàn bà nằm gục trên vũng máu ngay đường làng.

Danh tính nạn nhân được xác định ngay sau đó là bà Nguyễn Thị Xô (SN 1955). Nghiệt ngã thay, kẻ đã ra tay sát hại bà Xô lại chính là Phạm Văn Đoàn (SN 1977) - đứa con bà rứt ruột sinh thành.

Được biết, bà Xô vốn là người mẹ nghèo, có chồng hy sinh tại chiến trường khốc liệt. Những tháng ngày vất vả, cơ cực nhất, người mẹ ấy vẫn không để Đoàn động tay, động chân vào một việc gì. Bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu vật chất, bà một mực dành hết cho con. Vậy mà khi trưởng thành, Đoàn lại “báo hiếu” mẹ mình bằng một nhát dao oan nghiệt.

Đoàn học hành dở dang, không nghề nghiệp mưu sinh. Nhàn rỗi quá Đoàn sinh hư, rồi nghiện ngập và thường xuyên phá phách tài sản. Cuối cùng, trong túng quẫn đứa con bất hiếu đang tâm giết cả mẹ đẻ.

Vụ án khép lại khi nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ đã bị bắt và chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật. Thế nhưng, người mẹ tần tảo sớm hôm lo con cho rồi bị chính người con giết hại khiến người ta không thể không thấy nhức nhối.

Nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Cơ quan điều tra xác định vào ngày 19/10, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, chị Huyền có biểu hiện co giật. Mặc dù đã được ông Tường cấp cứu nhưng chị Huyền không qua khỏi.

Xã hội - Những phụ nữ Việt bạc mệnh nhất 2013 (Hình 2).

Nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có thể được coi là một trong những người phụ nữ Việt bạc mệnh nhất năm 2013.

Sau đó, ông Tường và Khánh đã đưa thi thể bệnh nhân đến Bệnh viện Bưu điện định gửi vào nhà xác nhưng do đông người, không đưa vào được nên đã mang thi thể nạn nhân đi phi tang bằng cách ném xuống sông Hồng?

Đến nay phần thi thể của chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy mặc dù gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng đã dùng mọi biện pháp, cố gắng và nỗ lực.

Vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường được coi là một trong những vụ án chấn động nhất năm 2013 và chị Lê Thị Thanh Huyền cũng có thể được coi là một trong những người phụ nữ bạc mệnh nhất năm 2013.

Chu Du (Tổng hợp)

Vụ Cát Tường: Thuê máy múc đào sâu 30m tìm xác chị Huyền

Thứ 4, 25/12/2013 | 14:57
Theo đại diện gia đình chị Huyền cho biết một hai ngày tới sẽ lên Việt Trì, tỉnh Phú Thọ loại thuê máy múc có thể đào sâu 30 m để chuẩn bị công tác khai quật tìm xác nạn nhân ở các điểm khả nghi.

Vụ Cát Tường: Chị Huyền bị chôn trên bờ sông Hồng?

Thứ 4, 25/12/2013 | 14:56
Vài ngày trước, “cậu” Liên, một “nhà ngoại cảm” nổi đình nổi đám, tại một cuộc họp đã cho biết có thể tìm được xác chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường.

Điều động bác sĩ Cát Tường chích thuốc độc tử tù?

Thứ 3, 24/12/2013 | 16:33
Trong khi nhiều y – bác sĩ run tay, thậm chí là từ chối thẳng thừng khi được yêu cầu tiêm thuốc độc cho tử tù vì cho rằng trái với đạo đức nghề nghiệp thì không ít bác sĩ lại “dễ dàng” làm chết bệnh nhân chỉ bằng những mũi tiêm tử thần.

Vụ Cát Tường: Tìm xác chị Huyền trong bãi lò gạch cũ

Thứ 7, 21/12/2013 | 08:59
“Hôm nay chúng tôi đã nhờ tiến sĩ Bằng dùng máy bức xạ từ tìm kiếm xác cháu Huyền ở những chỗ người dân nghi vấn, như bãi bồi Tự Nhiên, ở trong bãi lò gạch cũ ở quê Tường...”, ông Phạm Đức Quang kể lại.

Vụ Cát Tường: Máy bắt tín hiệu có xác dưới cống thoát nước

Chủ nhật, 22/12/2013 | 13:26
“Dò tìm ở đầm ven đê cách cầu Thăng Long 7 km, máy bắt tín hiệu có cốt người ở dưới đầm và ở dưới cống ven sông. Điều đặc biệt là một số người dân địa phương cho biết trước đó có một chiếc xe máy vô chủ nằm cạnh cống nhưng sau không thấy ai đến nhận”, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho hay.

Vụ Cát Tường: 'Chứng cứ đến đâu xử lý đến đó'

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:54
Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo Công an Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang. Trong trường hợp không tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền thì 'án đến đâu, xử lý đến đó'.

Vụ Cát Tường: Thuê máy múc đào sâu 30m tìm xác chị Huyền

Thứ 4, 25/12/2013 | 14:57
Theo đại diện gia đình chị Huyền cho biết một hai ngày tới sẽ lên Việt Trì, tỉnh Phú Thọ loại thuê máy múc có thể đào sâu 30 m để chuẩn bị công tác khai quật tìm xác nạn nhân ở các điểm khả nghi.

Vụ Cát Tường: Chị Huyền bị chôn trên bờ sông Hồng?

Thứ 4, 25/12/2013 | 14:56
Vài ngày trước, “cậu” Liên, một “nhà ngoại cảm” nổi đình nổi đám, tại một cuộc họp đã cho biết có thể tìm được xác chị Huyền, nạn nhân vụ Cát Tường.

Điều động bác sĩ Cát Tường chích thuốc độc tử tù?

Thứ 3, 24/12/2013 | 16:33
Trong khi nhiều y – bác sĩ run tay, thậm chí là từ chối thẳng thừng khi được yêu cầu tiêm thuốc độc cho tử tù vì cho rằng trái với đạo đức nghề nghiệp thì không ít bác sĩ lại “dễ dàng” làm chết bệnh nhân chỉ bằng những mũi tiêm tử thần.

Vụ Cát Tường: Tìm xác chị Huyền trong bãi lò gạch cũ

Thứ 7, 21/12/2013 | 08:59
“Hôm nay chúng tôi đã nhờ tiến sĩ Bằng dùng máy bức xạ từ tìm kiếm xác cháu Huyền ở những chỗ người dân nghi vấn, như bãi bồi Tự Nhiên, ở trong bãi lò gạch cũ ở quê Tường...”, ông Phạm Đức Quang kể lại.

Vụ Cát Tường: Máy bắt tín hiệu có xác dưới cống thoát nước

Chủ nhật, 22/12/2013 | 13:26
“Dò tìm ở đầm ven đê cách cầu Thăng Long 7 km, máy bắt tín hiệu có cốt người ở dưới đầm và ở dưới cống ven sông. Điều đặc biệt là một số người dân địa phương cho biết trước đó có một chiếc xe máy vô chủ nằm cạnh cống nhưng sau không thấy ai đến nhận”, tiến sĩ Vũ Văn Bằng cho hay.

Vụ Cát Tường: 'Chứng cứ đến đâu xử lý đến đó'

Thứ 3, 17/12/2013 | 14:54
Bộ Công an cho biết, đã chỉ đạo Công an Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp trong tìm kiếm xác bệnh nhân bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang. Trong trường hợp không tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền thì 'án đến đâu, xử lý đến đó'.