Những 'thành tích' đáng quên của Vinashin

Những 'thành tích' đáng quên của Vinashin

Thứ 2, 04/11/2013 | 19:45
0
Vụ án kinh tế của Tập đoàn Vinashine đã gây ra lỗ hổng kinh tế lớn nhất Việt Nam hiện nay bởi sự thất thoát hàng chục nghìn tỷ VNĐ dẫn đến những hậu quả thiệt hại nặng nề cho đất nước.

Đầu năm 2007, Phạm Thanh Bình khi đó là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Vinashin được Công ty Maersk Broker (Singapore) môi giới mua tàu Cartour của Italia ( tên Việt là hoa Sen).  Tàu Hoa Sen là tàu chở xe và hành khách, trọng tải 7.550 DWT, cao 7 tầng và có sức chứa 500 ôtô 4 chỗ, 70 xe tải, 160 xe container 40 feet cùng gần 640 hành khách. Đây là tàu cũ được sản xuất năm 2001và  mua về Việt Nam năm 2007 với giá 60 triệu đô tương đương  gần 1300 tỷ đồng theo tỷ giá thởi điểm đó nhằm chuyên chở hàng hóa, du lịch trên tuyến Bắc- Nam. Phạm Thanh Bình đã giao cho Trần Văn Liêm - giám đốc Công ty vận tải Viễn Dương Vinashin thực hiện mua tàu.

Bất động sản - Những 'thành tích' đáng quên của VinashinTàu Hoa Sen Vinashin

Tàu Hoa Sen kể từ khi đưa về nước hoạt động (cuối tháng 12/2007) chỉ chạy được 39 chuyến đã phải dừng hoạt động vì kinh doanh không có hiệu quả. Tàu bị thủng vỏ ở đáy phải sửa chữa với chi phí hết hơn 340.000 USD.  Dự án này đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho nhà nước số tiền hơn 469,5 tỷ đồng.  Theo giám định,  hậu quả dự án này đã gây thiệt hại cho Vinashin nói riêng và ngân sách nói chung gần 470 tỷ đồng, trong đó riêng tiền lãi vay và chi phí vay vốn đã lên tới hơn 464 tỷ.

Tiếp theo đó, Công ty Vận tải viễn dương Vinashine (VNSlines) là công ty con của Vinashin đầu tư hơn 200 triệu USD (khoảng 3.136 tỷ đồng) để mua về 6 con tàu có tuổi đời từ 22 đến 26 năm. Gần như tất cả các con tàu này đều không chạy được, hỏng hóc.

Bên cạnh đó, dự án đóng tàu Lash Sông Gianh cũng gặp phải vấn đề tương tự, khi mà chỉ chạy được 1 chuyến duy nhất, chở than từ tỉnh Quảng Ninh vào Sài Gòn rồi “ im bặt”. Trong đó, doanh thu từ chuyến hàng này chưa được 1,8 tỷ VNĐ thì tiền bỏ ra để chi phí và nhân công đã mất gần 4 tỷ đồng. Tệ hại hơn, thời gian hoàn thành chuyến hàng duy nhất này cũng đạt mức kỷ lục là gần 2 tháng. Vậy mà từ đó đến giờ, con tàu Lash này nằm “ đắp chiếu” tại cảng Nhà Bè - Sài Gòn.

Tiếp tục là dự án nhà máy điện Diesel với tổng mức đầu tư gần 36 triệu USD. Mặc cho trong hợp đồng quy định rõ ràng các thiết bị, máy móc phải được mua sắm có xuất xứ từ châu Âu, nhưng Ban Quản trị Vinashin vẫn mua về những thiết bị đã qua sử dụng nên kém chất lượng. Trong đó, tệ hại nhất là mua thiết bị chính từ nhà máy điện Diesel cũ ở Trung Quốc. Nên sau hơn 2 năm vận hành ( từ 2007 đến 2009), nhà máy cái Lân đã thua lỗ hơn 62 tỷ đồng, dẫn đến tổng các khoản nợ không có khả năng thanh toán lên đến 27,58 triệu USD và 107,5 tỷ đồng.

Hệ lụy từ những tổn thất nặng nề trên, ngày 1/11/2011 Vinashin đã chính thức bị Công ty Elliot VIN ( Hà Lan) khởi kiện lên tòa án tại Anh, liên quan đến khoản nợ 600 triệu USD vay bằng trái phiếu. 60 triệu USD từ khoản vay này đã đến hạn trả nợ từ tháng 12/2010 nhưng Vinashin và các công ty con không có khả năng thanh toán.

“Vinashin đã là thảm họa. Nhưng nguồn gốc thảm họa là Vinacho, và bên cạnh là Vinachia. Đấy là sự thỏa hiệp ngầm, thỏa hiệp đen để bòn rút tài sản của nhà nước” - ĐBQH Dương Trung Quốc trao đổi giờ giải lao phiên họp QH ngày 31/10.Trong gần 6 năm hoạt động trên lĩnh vực tàu biển, Vinashin không những không đóng góp cho lợi ích kinh tế đất nước mà trái lại làm kinh tế Việt Nam đi xuống trầm trọng. 

Hà Châu (Seatimes)

Vinashin đổi tên sau thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng

Thứ 5, 31/10/2013 | 14:34
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã "thay tên đổi họ" thành Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.

'Không có chuyện chuyển nợ từ Vinashin sang Chính phủ'

Thứ 5, 24/10/2013 | 16:44
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy với báo chí bên lề phiên thảo luận của các đoàn đại biểu Quốc hội sáng nay (24/10) về vấn đề kinh tế xã hội.

Thu hồi được 1.000 tỷ thiệt hại từ vụ Vinashin hay không?

Chủ nhật, 20/10/2013 | 08:03
Đại diện bộ Tư pháp cho rằng con số 38 tỉ mà nhà nước bồi thường cho dân vì những quyết định sai vẫn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

Mới có 2 công ty đòi bồi thường vụ Vinashin

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:03
Mới có 2/6 doanh nghiệp đệ đơn yêu cầu thi hành án vụ Cố ý làm trái ở Vinashin - lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm qua (17/10).

Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:41
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 QH Khóa XIII (khai mạc vào sáng 21/10) trình UBTVQH sáng qua (14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Phó Thủ tướng mới.

Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Thứ 6, 11/10/2013 | 07:21
Ông Nguyễn Ngọc Sự - chủ tịch HĐTV Vinashin cho biết, trong tổng số nợ 4 tỷ USD, thì khoản nợ 600 triệu là then chốt, tháo gỡ được khoản này thì các khoản khác sẽ được thông qua.

Vinashin đổi tên sau thua lỗ hàng chục nghìn tỷ đồng

Thứ 5, 31/10/2013 | 14:34
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã "thay tên đổi họ" thành Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải.

'Không có chuyện chuyển nợ từ Vinashin sang Chính phủ'

Thứ 5, 24/10/2013 | 16:44
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định như vậy với báo chí bên lề phiên thảo luận của các đoàn đại biểu Quốc hội sáng nay (24/10) về vấn đề kinh tế xã hội.

Thu hồi được 1.000 tỷ thiệt hại từ vụ Vinashin hay không?

Chủ nhật, 20/10/2013 | 08:03
Đại diện bộ Tư pháp cho rằng con số 38 tỉ mà nhà nước bồi thường cho dân vì những quyết định sai vẫn chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

Mới có 2 công ty đòi bồi thường vụ Vinashin

Thứ 6, 18/10/2013 | 14:03
Mới có 2/6 doanh nghiệp đệ đơn yêu cầu thi hành án vụ Cố ý làm trái ở Vinashin - lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm qua (17/10).

Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:41
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 QH Khóa XIII (khai mạc vào sáng 21/10) trình UBTVQH sáng qua (14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Phó Thủ tướng mới.

Vinashin phát hành trái phiếu quốc tế tái cơ cấu 600 triệu USD tiền nợ

Thứ 6, 11/10/2013 | 07:21
Ông Nguyễn Ngọc Sự - chủ tịch HĐTV Vinashin cho biết, trong tổng số nợ 4 tỷ USD, thì khoản nợ 600 triệu là then chốt, tháo gỡ được khoản này thì các khoản khác sẽ được thông qua.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.