Những thị trưởng gốc Việt nổi danh nơi xứ người

Những thị trưởng gốc Việt nổi danh nơi xứ người

Thứ 2, 11/03/2013 | 07:52
0
Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định được tài năng, trí tuệ và vị trí của mình khi được bầu làm người lãnh đạo nơi 'đất khách'.
Tiêu điểm - Những thị trưởng gốc Việt nổi danh nơi xứ người

Ông Tạ Đức Trí

Ông Tạ Đức Trí sinh năm 1973, là thị trưởng thành phố Westminster, California (Mỹ). Ông trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu làm thị trưởng một thành phố tại Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2012. Trước đó, ông là một nhà leo núi và biên tập viên tạp chí về móng tay, được bầu vào hội đồng thành phố cách đây 6 năm. Ông có niềm đam mê về triết học và những bậc thầy như Plato đã thôi thúc ông trở thành một công dân tốt trước khi mơ ước về vai trò lãnh đạo dân chúng.

Ông Trí sinh ra tại Sài Gòn. Ông cùng gia đình định cư tại Mỹ năm 1992 khi ông 19 tuổi. Năm 2006, ông ứng cử vào hội đồng thành phố Westminster vào năm 2006 và đắc cử với 5.929 phiếu.

Tiêu điểm - Những thị trưởng gốc Việt nổi danh nơi xứ người (Hình 2).

Ông Nguyễn Minh Sang

Ông Nguyễn Minh Sang là thị trưởng của thành phố Richmond năm 31 tuổi và cũng là người châu Á đầu tiên trở thành thị trưởng ở Australia.

Nguyễn Minh Sang sinh ra ở Long Xuyên nhưng từ nhỏ sống và học tập ở Sài Gòn. Ông sang Australia định cư năm 17 tuổi cùng với gia đình một người cậu. Tốt nghiệp trung học, ông theo học về kỹ sư điện tại trường Swinburne và công nghệ thông tin tại Đại học RMIT.

Một trong những điều luôn ám ảnh cậu thanh niên Sang những ngày đầu tiên là cộng đồng người Việt. Chứng kiến những nhóm sắc tộc, cộng đồng khác nhập cư vào Australia định hình một cách có tổ chức, Sang đã luôn tự thôi thúc phải làm gì đó tương tự. Đó là những quyền lợi như xin hỗ trợ của chính phủ về học tập, ngôn ngữ, hệ thống y tế, phúc lợi xã hội, trợ giúp việc làm... 

Năm 1988, ông được bầu vào hội đồng thành phố Richmond ở tuổi 28 và là thành viên nhỏ tuổi nhất tại đây. Năm 1991, ông trở thành thị trưởng Richmond và tại vị trong vòng một năm và làm ủy viên hội đồng thành phố cho tới năm 1993. Từ năm 1993, ông bắt đầu làm trợ lý cho Bộ trưởng Ngoại giao Gareth Evans và bắt đầu đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam.

Tiêu điểm - Những thị trưởng gốc Việt nổi danh nơi xứ người (Hình 3).

John Trần

John Trần sinh ra tại Sài Gòn trong một gia đình có 6 anh em. Ông cùng gia đình đến Mỹ năm 1979 và sinh sống tại Rosemead hơn 18 năm qua. Ông xuất thân từ nghề tư vấn địa ốc, thành công trong lĩnh vực đầu tư nhà cửa. Thành tích tham gia vào sinh hoạt chính trị của ông John Trần được giới chính trị địa phương đặc biệt chú ý.John Trần sinh ngày 20/11/1975 và là người Mỹ gốc châu Á đầu tiên trở thành thị trưởng một thành phố ở Mỹ.

Năm mới 28 tuổi, Jonh Trần đã đắc cử chức Ủy viên Giáo dục học khu Garvey thuộc địa hạt Los Angeles. Ba năm sau, ông được bầu làm Chủ tịch của Hội động Giáo dục của Học khu Garvey. Từ lĩnh vực giáo dục, ông bước vào hoạt động chính quyền địa phương. Cử tri tiếp tục tín nhiệm ông vào chức nghị viên thành phố Rosemead năm 2005. Tháng 3/2009, ông tái tranh cử nhưng thất bại khi chỉ kém đối thủ một phiếu.

Hải Anh (tổng hợp)

Thị trưởng gốc Việt đầu tiên ở Mỹ: Hãy ước mơ đến hơi thở cuối cùng

Thứ 3, 01/01/2013 | 09:51
Ông Tạ Đức Trí (Tri Ta), 39 tuổi, trở thành Thị trưởng gốc Việt đầu tiên tại thành phố Westminster, California (Mỹ) đánh dấu một bước tiến xa hơn nữa trong việc hội nhập chính trị của người Mỹ gốc Việt.

Thị trưởng Bangkok tái đắc cử với phiếu bầu kỷ lục

Thứ 2, 04/03/2013 | 13:17
Đương kim Thị trưởng thủ đô Bangkok của Thái Lan, ông Sukhumbhand Paribatra thuộc đảng Dân chủ đối lập đã tái đắc cử với số phiếu bầu cao kỷ lục trong cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố này ngày 3/3.

Những lùm xùm tình ái quanh nữ ứng viên thị trưởng Paris

Thứ 2, 04/03/2013 | 07:34
Nổi tiếng xinh đẹp, có tài ngoại giao và đầy tham vọng, nữ chính trị gia Rachida Dati được đánh giá là thừa khả năng để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.