Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt

Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt

Thứ 4, 16/01/2013 | 09:39
0
Một số "đại gia" Việt đang bỏ cả công sức lẫn tiền của để săn lùng cho bằng được những thứ mà họ tin là mang lại sự may mắn.

Họ là những người lắm tiền nhiều của nhưng cũng rất mê tín. Trong lĩnh vực kinh doanh thì tính cách này càng thể hiện rõ vì các "đại gia" cho rằng, những vật này mang lại nhiều thuận lợi trong làm ăn.

Chi hàng chục ngàn đô "săn" tượng nhà mồ

Hơn 2 tháng nay, hàng loạt "đại gia" kinh doanh tại TP.HCM truyền tai nhau rằng, các thầy phong thủy "cao tay" tuyên bố nếu trong phòng làm việc có đặt tượng nhà mồ Tây Nguyên thì sẽ "cầu được, ước thấy".

Trong lúc kinh tế khó khăn, làm ăn trì trệ, nhiều "đại gia" đã không ngần ngại chi số tiền lớn để "thỉnh" về một tượng nhà mồ theo lời phán của thầy phong thủy. Họ mang về đặt cẩn thận trên bàn để cầu may cho công việc kinh doanh...

Bà N.T.T.H. (giám đốc một công ty truyền thông tại quận Tân Bình, TP.HCM) vừa mua 2 tượng nhà mồ Tây Nguyên cho biết, hiện đã chi hơn 8.000 USD để sở hữu cặp tượng nhà mồ cổ có niên đại gần 100 năm mua từ Lâm Đồng để cầu may mắn cho công việc kinh doanh.

Bất động sản - Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt
Tượng nhà mồ Tây Nguyên hiện đang thu hút lượng lớn khách hàng.

Theo bà H., tượng nhà mồ Tây Nguyên được người dân tộc xem là "người" trấn giữ giữa cõi dương và cõi âm cho người chết. Vì vậy, tượng có giá trị tâm linh vô cùng lớn, có thể giúp người sở hữu được may mắn. Chính vì lý do này, nhiều "đại gia" cho rằng, việc sở hữu càng nhiều tượng nhà mồ càng làm cho gia vận hưng thịnh.

Cùng quan điểm với bà H., "đại gia" T.T.A. (54 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM), vừa bỏ ra 12.000 USD để mua 4 tượng nhà mồ đặt trong nhà và nơi làm việc để công việc được hưng thịnh.

Ông A. tiết lộ: "Năm nay, nền kinh tế bất ổn, công việc của tôi không được như ý. Tuy nhiên, kể từ khi có cặp tượng nhà mồ Tây Nguyên ở nơi làm việc, công việc của tôi may mắn hẳn. Thời gian gần đây, tôi nhận được hàng loạt hợp đồng trị giá cả chục tỷ đồng. Tượng nhà mồ bí ẩn của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên mang lại cho tôi sự may mắn đến lạ kỳ. Từ đó công việc cũng thành công hơn, tiền bạc thì cứ thế ùn ùn vào".

Trước mối lợi kinh doanh "cực nóng" từ các tượng nhà mồ, các đầu nậu kinh doanh đồ cổ tại TP.HCM đang ngày đêm đổ xô đi "lùng" mua tượng tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kom Tum... để bán lại cho các "đại gia".

Chi tiền triệu chỉ để ăn... môi cá

Nhiều người giàu có trong giới làm ăn tin rằng, ăn cá anh vũ sẽ gặp may mắn, thuận lợi vì vậy họ sẵn sàng chi vài ba chục triệu để mua cá anh vũ. Thậm chí có những đại gia chi tiền triệu chỉ để ăn môi cá. Nhiều "đại gia" từ TP.HCM, Hà Nội hay các tỉnh thành khác đã tìm về vùng Bạch Hạc, TP Việt Trì (Phú Thọ) - vùng sinh sống chủ yếu của các anh vũ tìm cho được một con cá anh vũ để thưởng thức. Có chủ quán đã hét giá 20 triệu đồng một con cá nặng gần 3kg nhưng một "đại gia" vẫn đồng ý mua ngay vì muốn thưởng thức cho ngày đẹp trời.

Bất động sản - Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt (Hình 2).
Cận cảnh sụn môi cá anh vũ

Có những "đại gia" chịu bỏ tiền triệu ra để thưởng thức cái khối sụn môi như cái mõm lợn của loài cá này. Sụn rất giòn, thơm ngon mà nhiều người cho rằng còn có thể chữa bệnh. Đây là cũng một trong những lời đồn thổi về loài cá này khiến đại gia càng đổ xô đi tìm bằng được cá anh vũ thưởng thức.

Chủ một công ty chuyên cung cấp cá anh vũ ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội cho biết, loài cá này chỉ sống ở nơi nước trong, trong những hang đá sâu và khi nước lạnh mới mò ra tìm mồi, vì vậy, việc bắt được một con anh vũ là cả một kỳ công.

Chủ quán này cũng cho biết, mỗi tháng công ty xuất ra thị trường khoảng 400 đến 500 con, chủ yếu là cung cấp cho các nhà hàng sang trọng, bán vào Sài Gòn, và xuất khẩu ra nước ngoài. Cá này hầu như toàn các quan sếp ăn để tìm đến sự may mắn nên lượng tiêu thụ rất ổn định.

Săn điện thoại hàng trăm triệu hợp... mệnh

Một số "đại gia" đang săn lùng những chiếc điện thoại độc lạ với giá trên trời để thỏa mãn niềm tin với số mệnh của mình.

Một đại gia N ở quận 2, TP.HCM giấu tên cho biết, anh đã chi ra gần 300 triệu để gắn 888 viên kim cương lên chiếc Vertu Signature S vì theo thầy phán như vậy mới "phát lộc đong đầy". Cũng theo quan niệm đó, một dân chơi ở Hà Nội đã không tiếc công đặt chiếc BlackBerry mạ vàng, dát kim cương từ hãng ContinentalMobiles của Anh để hợp với mệnh phong thuỷ của mình, tốt cho việc làm ăn.

Bất động sản - Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt (Hình 3).
Nhiều đại gia sẵn sàng chi cả trăm triệu để sắm chiếc điện thoại hợp mệnh.

Còn anh Thanh Hải, kiến trúc sư một tập đoàn nước ngoài thì đã thay đổi toàn bộ hệ thống loa trong phòng giải trí tại gia của mình. Lý do của anh đơn giản là các dòng loa cũ toàn vuông với nhọn, rất không tốt về phong thủy nên phải thay. Kết quả là để rinh bộ loa kiểu dáng tròn, cong và amply mới về tiêu tốn của anh một khoản chênh lệch gần 50 triệu đồng, mà theo anh thì: "Thôi thì để mua hai chữ bình an, thế vẫn rẻ chán".

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Hà Phúc, một chuyên gia nghiên cứu phong thuỷ lâu năm tại Hà Thành thì "theo phong thủy là tốt nhưng chưa phải là tất cả". Phong thuỷ là bao hàm rất nhiều yếu tố, căn cơ từ chủ quan tới khách quan, vì vậy để áp nó vào một tình huống với niềm tin mù quáng thì đôi khi sẽ dẫn tới những tình huống dở khóc dở cười.

Dư luận vẫn chưa quên bà chủ của Công ty thủy sản Bianfishco (Cần Thơ) bà Phạm Thị Diệu Hiền. Bà Diệu Hiền là người rất mê phong thủy và sẵn sàng chi bạo tay để sắm sang nhiều đồ độc với hy vọng công việc kinh doanh vượng phát.

Bất động sản - Những thú vui 'rải tiền' của đại gia Việt (Hình 4).
Đôi sư tử đá trước cổng nhà nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền.

Trước cửa nhà, nữ đại gia đặt đôi sư tử đá với ý nghĩa tạo uy phong, chống sát khí và mang lại may mắn cho gia chủ. Trong nhà, bà Diệu Hiền còn chưng cá chép hóa long, tứ mã,bắp cải phong thủy... Các chuyên gia phong thủy nhận định tất cả những đồ này đều hàm ý mang lại may mắn, sự gia tăng về tiền tài và thăng quan tiến chức.

Tuy nhiên, dường như chừng đó chưa đủ để mang lại may mắn cho nữ chủ nhân. Bằng chứng là trước ngày cưới con trai ít ngày, nông dân đã giăng băng rôn đòi nợ ngay trước cổng nhà bà Diệu Hiền. Từ đây món nợ khổng lồ của công ty Bianfishco được phanh phui.

Với niềm tin những vật dụng trên mang lại sự may mắn, nhiều đại gia đã mạnh tay trong chi tiêu mua sắm. Tuy nhiên, sự thực có như những mong muốn của họ hay chỉ là niềm tin thái quá vào những lời đồn thổi, đó là điều mà chỉ thời gian mới trả lời được.

Theo Kiến thức

Choáng với thú chơi golf của các "tiểu đại gia"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
Nhắc đến môn thể thao chơi golf ở Việt Nam nhiều người không khỏi bất ngờ khi hiện nay nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng bỏ khoản tiền không nhỏ cho con em theo học. Họ lý giải cho thú tiêu tiền “khủng” này là để giúp cho con em họ rèn luyện sự bền bỉ và tính kiên nhẫn!.

Đại gia Việt cũng lắm thú chơi ngông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
– Khi đã “nâng đời” lên tầm đại gia thì những “hộ nhà giàu” đất Việt cũng sẵn sàng chi tiền không thương xót cho những thú chơi ngông giống như các bậc đế vương.

Thú chơi đại gia, xe đạp giá 200 triệu đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
– Nghe qua tưởng chừng không thể tin được khi xe đạp có giá gần bằng một chiếc ôtô. Tuy nhiên, nhiều đại gia đã bỏ ra số tiền 200 triệu đồng để sở hữu một chiếc xe đạp.
Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.