Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2)

Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2)

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:22
0
Mấy năm qua, dư luận đã phải bàng hoàng và phẫn nộ trước không ít vụ bạo hành trẻ em tàn độc và dã man của những người bảo mẫu đội lốt quỷ dữ, của cha dượng, mẹ kế và thậm chí là cả những người cha mẹ ruột... Nhiều người tự hỏi tại sao các đối tượng lại có thể nỡ ra tay tàn độc với những đứa trẻ non nớt không có một sức phản kháng như vậy?

Bé gái 6 tuổi bị bố đẻ và dì ghẻ hành hạ

Mới 6 tuổi, lứa tuổi mà những đứa trẻ vui chơi, được gia đình yêu thương thì bé Nguyễn Minh T. đã phải trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình, gánh chịu những nỗi đau đòn roi dã man của bố đẻ và người dì ghẻ vô lương tâm. Nhìn những vết thương hằn sâu đã đóng vẩy trên người, trên cổ cháu có thể thấy được cháu đã phải hứng chịu nỗi đau quá lớn về mặt thể xác và tâm hồn trong suốt thời gian dài. Cũng nhờ có đơn tố cáo của ông Nguyễn Doãn Tròn - ông nội T. vào ngày 30/10/2013 mà vụ việc đau lòng này mới được phát giác. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

>>Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (1)

 Pháp luật - Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2)

Cháu Nguyễn Minh T. và những vết thương hằn sau đã đóng vẩy

Cậu ruột đánh đập, chích thuốc cháu 3 tuổi để ép đi ăn xin

Vào những ngày đầu tháng 11/2013 vừa qua, dư luận đau lòng khi chứng kiến hình ảnh bé Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) với những vết thương bầm tím, những vết bỏng trên khắp cơ thể. Cháu Đức đã bị chính cậu của mình đánh đập, chích thuốc vào chân để ép đi ăn xin.

Pháp luật - Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2) (Hình 2).

Đôi chân trần nhiều vết bỏng, trên khắp người là những vết thương, tím bầm... cháu Đức đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi đau

 Bé gái 5 tuổi thường xuyên bị cha đánh đập

"Ba ơi, ba đừng đánh con nữa..." .." Ba ơi, con đau lắm..", tiếng khóc đầy sợ hãi của bé gái 5 tuổi - Nguyễn Thùy Dương khiến những người chứng kiến đau xót và phẫn uất. Bé Dương (Đồng Nai) đã phải hứng chịu biết bao trận đánh tàn ác từ người cha thú tính. Người cha luôn dùng cây đánh vào tay, chân, lưng, đầu do bé không chịu ăn cơm, thậm chí còn tàn nhẫn nắm tóc đập mạnh đầu bé vào tường; đánh con bằng cây sắt... Vụ việc đã bị phát giác vào 18/8/2013.

 Pháp luật - Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2) (Hình 3).

Chẳng ai có thể tin được đây là hình ảnh của một bé gái mới chỉ 5 tuổi...

 Bé 1 tuổi bị gãy cả 2 chân tại nhà trẻ

Vào những ngày tháng 10/2013 vừa qua, dư luận vô cùng bức xúc trước vụ cháu bé Đặng Bảo Long (sinh ngày 9/10/2012) bị gãy cả 2 chân tại 1 điểm giữ trẻ - ở nhà bà Đinh Phương Loan (đường A Ninh, tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà). Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 Pháp luật - Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2) (Hình 4).

Bé Long mới 12 tháng tuổi - cái tuổi còn đang lẫm chậm tập đi thì đã phải chịu nỗi đau quá lớn này.

Cô giáo mầm non đánh học sinh

Đầu năm 2012, chị Đào Thị Đan (SN 1985, tạm trú tại tổ 8, ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM) phản ánh sự việc con chị là cháu Đặng Trần Thiên Phúc bị cô giáo ở trường mầm non Mai Anh tát vào má và gây tổn thương nặng ở bộ phận sinh dục.

Sau khi đón con về chị Đan phát hiện những vết tát trên má và đầu dương vật của cháu bé bị chảy máu. Kết quả sau khi khám ở bệnh viện Nhi Đồng cho biết cháu bé bị tổn thương phần mềm ở mặt và dương vật. Chị Đan đã đưa kết quả này cho cô hiệu trưởng và yêu cầu nhà trường phải giải thích thỏa đáng nếu không sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Mặt cháu bé bị tát sưng phồng.

Pháp luật - Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2) (Hình 5).

Sau khi báo chí đăng tải những thông tin trên, sáng 18/1, trao đổi với PV, chị Đan cho biết: "Hiệu trưởng nhà trường là cô Nguyệt và cô Mai đã đến nhà nói chuyện và xin lỗi gia đình. Theo đó cô Mai đã nhận là người đã tát vào mặt cháu Phúc. Tuy nhiên vết thương tại vùng dương vật của cháu bé vẫn chưa được làm rõ và phía nhà trường không nhận gây lên vết thương này?"

Cô giáo mầm non làm bé ngã xuống sàn nhà tắm gây tử vong

Sự việc xảy ra vào tháng 11/2009, bé trai Nguyễn Hà Việt Anh (gần 15 tháng tuổi) được gia đình đưa đến gửi tại trường mầm non, cô Hoa là người trực tiếp nhận và trông bé.

Do mới nhập học được vài ngày, xa cha mẹ, chưa quen môi trường tập thể nên bé khóc, đi vòng vòng, không ngồi yên. Sau khi ăn hai bữa, bé đi vệ sinh, Hoa đưa bé vào cởi quần, xối nước, lau khô rồi bế bé ra ngoài lấy quần mặc. Ngay sau đó, bé có biểu hiện co giật rồi hôn mê, được chuyển đến bệnh viện.

Pháp luật - Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (2) (Hình 6).

Sau 5 ngày, bé chết do chấn thương sọ não. Ban đầu, cô giáo Hoa không thừa nhận đã bất cẩn trong việc trông nom, chăm sóc dẫn đến cái chết của bé. Hoa một mực cho rằng bé có thể đã bị té từ nhà. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định pháp y: Nạn nhân bị nứt sọ, tụ máu ngoài màng cứng, tổn thương là tổn thương trực tiếp, không có khoảng tĩnh, sau chấn thương bị hôn mê ngay, từ đó loại trừ khả năng bé bị té trước đó, cơ quan chức năng kết luận Hoa đã bất cẩn làm bé té ngã xuống sàn nhà tắm gây tử vong.
Theo Trí thức trẻ/ Báo Đất Việt/ Edaily.vn

Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (1)

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:01
Dư luận không khỏi phẫn uất, bàng hoàng trước những cảnh hành hạ vô cùng dã man của những người được coi là cha mẹ, bảo mẫu của những em bé này.

Chồng bảo mẫu đạp chết bé 1 tuổi bị nghi giao cấu với trẻ em

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:44
Liên quan đến vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết bé 18 tháng tuổi, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển lên Công an TP.HCM. Đồng thời, Công an Q.Thủ Đức cũng đang làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em” của Phan Thanh Sơn (chồng Nhờ).

Không thể tử hình 'bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi

Thứ 3, 19/11/2013 | 10:11
"Dù rằng hành động đánh một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi dẫn đến tử vong của Hồ Ngọc Nhờ là quá dã man, nhưng không thể tử hình với thị được. " - luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Cty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết.

Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:10
Càng đau xót cho những cháu bé vô tội, người dân càng căm phẫn trước những hành vi tàn độc của các bảo mẫu.

Vụ bảo mẫu đạp bé 18 tháng tuổi chết thê thảm: Những câu hỏi 'mẹ đâu?' cứ vang vọng

Thứ 2, 18/11/2013 | 19:48
Vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi) hành hạ dã man khiến cháu bé Đ.N.Long (18 tháng tuổi), con của chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An), tử vong không chỉ khiến gia đình chị Huyền tan nát mà còn là nỗi đau chung của những người liên quan.

'Bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi khóc nức nở trong trại

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:17
Sáng 18-11, PV đã được Công an quận Thủ Đức đồng ý cho vào trại giam để gặp "bảo mẫu" đạp chết em bé 1 tuổi.

Chú chó 'tố' bảo mẫu hành hung em bé

Thứ 2, 16/09/2013 | 10:57
Chú chó bắt đầu thể hiện sự hung hăng bất cứ khi nào người giữ trẻ, Alexis Khan 22 tuổi đến gần với cậu con trai 7 tháng tuổi.

Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc gây bức xúc dư luận (1)

Thứ 3, 19/11/2013 | 15:01
Dư luận không khỏi phẫn uất, bàng hoàng trước những cảnh hành hạ vô cùng dã man của những người được coi là cha mẹ, bảo mẫu của những em bé này.

Chồng bảo mẫu đạp chết bé 1 tuổi bị nghi giao cấu với trẻ em

Thứ 3, 19/11/2013 | 13:44
Liên quan đến vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh chết bé 18 tháng tuổi, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển lên Công an TP.HCM. Đồng thời, Công an Q.Thủ Đức cũng đang làm rõ hành vi “giao cấu với trẻ em” của Phan Thanh Sơn (chồng Nhờ).

Không thể tử hình 'bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi

Thứ 3, 19/11/2013 | 10:11
"Dù rằng hành động đánh một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi dẫn đến tử vong của Hồ Ngọc Nhờ là quá dã man, nhưng không thể tử hình với thị được. " - luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Cty luật hợp danh Hồng Bách và cộng sự - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết.

Nhận diện những ác quỷ đội lốt bảo mẫu

Thứ 3, 19/11/2013 | 09:10
Càng đau xót cho những cháu bé vô tội, người dân càng căm phẫn trước những hành vi tàn độc của các bảo mẫu.

Vụ bảo mẫu đạp bé 18 tháng tuổi chết thê thảm: Những câu hỏi 'mẹ đâu?' cứ vang vọng

Thứ 2, 18/11/2013 | 19:48
Vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi) hành hạ dã man khiến cháu bé Đ.N.Long (18 tháng tuổi), con của chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An), tử vong không chỉ khiến gia đình chị Huyền tan nát mà còn là nỗi đau chung của những người liên quan.

'Bảo mẫu' đạp chết bé 1 tuổi khóc nức nở trong trại

Thứ 2, 18/11/2013 | 16:17
Sáng 18-11, PV đã được Công an quận Thủ Đức đồng ý cho vào trại giam để gặp "bảo mẫu" đạp chết em bé 1 tuổi.

Chú chó 'tố' bảo mẫu hành hung em bé

Thứ 2, 16/09/2013 | 10:57
Chú chó bắt đầu thể hiện sự hung hăng bất cứ khi nào người giữ trẻ, Alexis Khan 22 tuổi đến gần với cậu con trai 7 tháng tuổi.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.