Những vụ cướp kim cương kinh điển

Những vụ cướp kim cương kinh điển

Chủ nhật, 24/02/2013 | 21:18
0
Đầu tuần này, những tên cướp có vũ trang đóng giả cảnh sát đã đánh cướp số kim cương trị giá hàng chục triệu đô la tại một sân bay ở Bỉ mà không cần phải bắn một phát đạn nào, trong một phi vụ khiến giới quan sát phải thầm thốt lên hai chữ "hoàn hảo".

Thế nhưng thế giới vẫn còn nhiều phi vụ "ăn" kim cương còn lớn và "kinh điển" hơn thế.

Pháp luật - Những vụ cướp kim cương kinh điển
An ninh Bỉ đã bao vây sân bay nơi diễn ra vụ cướp kim cương mới nhất

Phi vụ chuyên nghiệp

Trong vụ cướp mới nhất ở Bỉ, 8 tên cướp đi trên hai chiếc xe đã lao vào sân bay ở Brussels và trờ tới một chiếc xe tải chở kim cương.

Từ trên xe, bọn cướp nhảy xuống, khống chế lực lượng bảo vệ và lấy đi 120 lô kim cương thô. Toàn bộ phi vụ chỉ mất có đúng 3 phút trước khi lũ cướp lên xe và phóng đi mất dạng qua một lỗ hổng ở rào an ninh sân bay mà chúng đã dùng kìm cắt sắt tạo ra và từ đó đi vào sân bay.

"Phi vụ được chuẩn bị kỹ lưỡng và ra tay hết sức chuyên nghiệp" - công tố viên Bỉ Van Wymersch nói với tờ Wall Street Journal - "Toàn bộ phi vụ mất có vài phút".

Các đối tượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành động của chúng. Chúng mặc cảnh phục và gắn phù hiệu của cảnh sát sân bay lên xe. Chúng lái một chiếc xe tải Mercedes và một chiếc sedan hiệu Audi màu đen. Cả hai chiếc xe này đều giống với các mẫu xe được cảnh sát Bỉ sử dụng và được trang bị đèn hiệu của lực lượng cảnh sát.

Số kim cương đang trên đường từ vùng Antwerp của Bỉ tới Thụy Sĩ. Antwerp là điểm trung chuyển của kim cương thô trên thế giới, với 8/10 số kim cương thô chảy qua đây. Một nguồn tin của WSJ ước tính số kim cương bị cướp có giá khoảng 350 triệu USD, dù một phát ngôn viên của Trung tâm Kim cương Antwerp nói rằng số kim cương chỉ có giá 50 triệu USD.

Tuy nhiên hãng tin VRT của Bỉ cũng ước lượng số kim cương có giá tới 350 triệu Euro hay 467 triệu USD.

Những pha "ăn hàng" kinh điển

Nếu thông tin ước lượng là chính xác, vụ cướp kim cương này có thể rơi vào nhóm lớn nhất từ trước tới nay. Trước đó, thế giới từng chứng kiến cả thảy 6 vụ trộm ,cướp kim cương lớn gây chấn động.

Năm 2003, một nhóm trộm Italia với biệt danh "Ngôi trường ở Turin" đã đột nhập vào một hầm ngầm chứa kim cương ở Trung tâm Kim cương Antwerp, Bỉ, khi đó đã được bảo vệ bằng máy dò nhiệt hồng ngoại, những hệ thống khóa cực kỳ phức tạp và an ninh lên tới 10 lớp.

Dù hầm được canh phòng kỹ như vậy, băng cướp vẫn thành công trong việc cướp phá 123/160 ngăn chứa kim cương mà không kích hoạt bất kỳ tiếng chuông báo động nào, hoặc để lại bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng dùng vũ lực để phá khóa. Tới tận hôm sau, lực lượng bảo vệ hầm chứa mới biết về vụ trộm. Tổng cộng bọn cướp đã biến mất cùng số kim cương trị giá hơn 100 triệu USD.

Pháp luật - Những vụ cướp kim cương kinh điển (Hình 2).
Khung cảnh bên trong hầm ngầm của Trung tâm Kim cương Antwerp sau vụ cướp hồi năm 2003

5 năm sau đó, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại cửa hàng kim hoàn Harry Winston ở Paris. Bốn gã đàn ông đeo tóc giả và mặc quần áo phụ nữ đã tiến vào cửa hàng kim hoàn Harry Winston ở Paris vào năm 2008 và cướp sạch sẽ số nữ trang, đá quý bên trong có giá tới 102 triệu USD.

Nhà chức trách Pháp tin rằng đây là một phi vụ có sự giúp đỡ của tay trong bởi những tên cướp đã gọi các nhân viên ở cửa hàng bằng tên của họ và biết rõ các hòm chứa bí mật để ở nơi nào. Tuy nhiên tới nay người ta vẫn chưa tóm được lũ cướp.

Năm 2005, một vụ cướp kim cương táo tợn không kém cũng xảy ra ở Amsterdam, Hà Lan. Đó là khi một số tên cướp đã đánh cắp một chiếc xe của một hãng hàng không Hà Lan rồi lái nó đâm thẳng vào một chiếc xe tải chở đầy kim cương ở khu vực chứa hàng hóa.

Tiếp đó hai gã đàn ông đã khống chế tài xế chiếc xe chứa kim cương, cướp lấy xe rồi tẩu thoát cùng số đá quý trị giá 77 triệu USD.

Đủ chiêu trò cướp kim cương

Những vụ cướp kim cương đáng chú ý khác còn có vụ tấn công một tiệm kim hoàn đặt tại khách sạn Carlton ở Cannes, Pháp vào năm 1999. Năm đó, ba gã đàn ông đeo mặt nạ đã xông vào cửa hàng kim hoàn ở khách sạn kể trên và nổ súng loạn xạ rồi tẩu thoát cùng số nữ trang, kim cương trị giá 60 triệu USD. Nhà chức trách Pháp sau đó phát hiện ra rằng bọn cướp chỉ bắn đạn "giấy" - loại đạn không có đầu đạn.

Tháng 3/2007, một người đàn ông tự gọi mình là Carlos Hector Flomenbaum đã lừa phỉnh các nhân viên của ngân hàng ABM Amro ở Bỉ rằng mình là khách hàng của ngân hàng, một chuyên gia buôn kim cương uy tín. Tài ăn nói và các bằng chứng đưa ra khiến ông này được trao quyền tiếp cận với kho chứa của ngân hàng.

Chỉ sau đó, ngân hàng mới biết vị khách đáng kính này đã chôm và tẩu thoát cùng 120,000 carat kim cương, trị giá 28 triệu USD.

Cũng trong năm 2007, nhóm cướp với biệt danh "Pink Panthers" nẫng mất chiếc dây chuyền Comtesse de Vendome khỏi cửa hàng kim hoàn Le Supre-Diamant Couture ở Tokyo. Chiếc dây chuyền này, được nạm 116 viên kim cương, có giá ước tính từ 24-31 triệu USD. Vụ cướp đã được xem là lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản khi đó.

Tường Linh (PLVN)

Vụ cướp táo tợn và cuộc đấu súng nghẹt thở

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Sau một thời gian làm mưa làm gió ở Quảng Trị, năm 1976, Toọng cùng 2 đệ tử ruột nhảy xe đò ra TP Vinh (khi đó thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh) tìm đất mới làm ăn. Tại đây, Toọng đã thu phục thêm nhiều đàn em, lập thành băng cướp do y cầm đầu tiếp tục gây án.

Kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp đường lúc nửa đêm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Ngày 16/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thanh Trì điều tra, bắt một đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.