Xã hội phát triển, không chỉ có nữ giới có nhu cầu làm đẹp mà nam giới cũng đổ xô đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngoại hình. Chính sự thay đổi diện mạo từ “vịt hóa thiên nga” của những người nổi tiếng trong làng giải trí hay mạng xã hội đã tạo nên những làn sóng tranh cãi trong cư dân mạng.
Đầu tiên là “hiện tượng dao kéo” Đức Phúc, quán quân The Voice 2015 đã công khai việc mình chỉnh sửa toàn bộ gương mặt vào tối 29/7, trong clip đàn hát ca khúc Ánh nắng của anh trên facebook.
Và chỉ trong một khoảnh khắc ấy, cộng đồng mạng đã xôn xao chia sẻ và bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng. Những cụm từ cảm thán: "Đức Phúc đây à?", “Trời ơi không nghe giọng hát thì không nhận ra luôn”, “Phẫu thuật thành công quá!”... đủ để thấy những người hâm mộ giọng ca này bất ngờ đến nhường nào.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người không ủng hộ việc Đức Phúc “đập mặt đi xây lại”. Bởi, nhiều người họ yêu Đức Phúc ở giọng hát chứ không phải ngoại hình. Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra, Đức Phúc đã lựa chọn đúng hay đây đang là một ví dụ phản ánh một thế giới showbiz đang ngày càng trọng hình thức?
Trước Đức Phúc, đã có không ít những ca sĩ nam trong làng giải trí Việt cũng thực hiện dao kéo như nam ca sĩ Hoàng Tôn. Năm 2016, những hình ảnh nam ca sĩ Hoàng Tôn phẫu thuật thẩm mỹ cũng từng khiến dư luận sửng sốt.
Thế nhưng, gương mặt sau phẫu thuật của Hoàng Tôn làm nhiều người thất vọng. Cũng trong tháng 11/2016, Hoàng Tôn đã phải đăng tải chuyện hậu phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân trên mạng xã hội facebook, đồng thời anh cũng “cầu cứu” cộng đồng mạng giới thiệu giúp cho cơ sở uy tín để làm lại khuôn mặt bị lỗi.
Một nhân vật được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều thời gian gần đây là nhân vật Tùng Sơn. Cuối năm 2016, mạng xã hội Việt dậy sóng vì nhân vật này thường được gọi là "công chúa thủy tề". Với lượng theo dõi "khủng" trên trang cá nhân, Tùng Sơn chăm chỉ chia sẻ những hình ảnh giả gái với lối trang điểm, ăn mặc lòe loẹt hoặc những clip tâm sự, ca hát để gây chú ý.
Sau thời gian bị “ném đá” trên mạng xã hội, Tùng Sơn đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo ưa nhìn hơn. Vào tháng 6/2017, việc Tùng Sơn quyết định công khai việc mình phẫu thuật thẩm mỹ cũng lại một lần nữa nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
“Phẫu thuật thẩm mỹ giờ tràn lan quá, đã có không biết bao nhiêu vụ việc đau lòng từ việc làm đẹp nhân tạo rồi. Dù sao tôi vẫn thích đẹp tự nhiên hơn” là chia sẻ không đồng tình việc làm đẹp nhân tạo của bạn Lăng Khoa.
Chị Lê Nga chia sẻ: “Tôi không đồng tình với việc làm đẹp quá đà, còn làm đẹp để nổi tiếng tôi nghĩ các bạn đang suy nghĩ một cách sai lầm”.
Bạn Nguyễn Hoàng Anh cũng bày tỏ quan điểm: “Cá nhân tôi không đồng tình việc phẫu thuật thẩm mỹ, bởi lẽ các cụ xưa có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, chỉ cần vẻ đẹp tâm hồn bên trong là ổn chứ ngoại hình không quan trọng”.
Không đồng tình với những ý kiến trên, một số cư dân mạng khác cũng đưa ra quan điểm ủng hộ việc làm đẹp nhân tạo.
Bạn Huyền Lê cho hay: “Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều người nói không tốt, nhưng tôi cũng có một người bạn vì ngoại hình xấu xí họ đã phải sống trong nỗi cô đơn, không có ai muốn chơi cùng. Tôi thấy Đức Phúc, Tùng Sơn phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là sai, và nếu có điều kiện, chọn cơ sở uy tín thì không vấn đề gì cả”.
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo Đời sống & Pháp luật và báo điện tử Người Đưa Tin. |
Thanh Lam