Những vụ va chạm chết người của tàu cá Trung Quốc

Những vụ va chạm chết người của tàu cá Trung Quốc

Thứ 6, 10/05/2013 | 13:22
0
Nhằm bá chiếm Biển Đông và quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Bắc Kinh khuyến khích ngư dân đẩy mạnh khai thác tại vùng biển xa và không ngại đụng độ với ngư dân các nước. Và hệ quả tất yếu là nhiều vụ va chạm diễn ra, cướp đi sinh mạng của không ít người.

Ngày 16/10/2012, một ngư dân Trung Quốc họ Zhang, 44 tuổi, đã bị cảnh sát biển Hàn Quốc bắn chết ở biển Hoàng Hải. Theo nguồn tin Hàn Quốc, ông này cùng một nhóm thủy thủ đánh bắt cá trái phép trên biển Hoàng Hải và bị lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắn đạn cao su dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã đưa ra lời phản đối và lên án mạnh mẽ Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu Seoul điều tra về vụ việc một cách nghiêm túc.

Tiêu điểm - Những vụ va chạm chết người của tàu cá Trung Quốc
Ngư dân Trung Quốc dùng dao và gậy sắt chống trả lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.

Tranh chấp bãi đá cạn Scarborough/Hoàng Nham giữa Trung Quốc với Philippines thời gian qua cũng khiến quan hệ song phương trở nên vô cùng căng thẳng. Ngày 26/4/2012, một tàu nghi là của Trung Quốc đã đâm vào một tàu cá Philippines ở phía bắc bãi cạn tranh chấp Scarborough thuộc Biển Đông, khiến một ngư dân Philippines thiệt mạng và 4 người mất tích.

Giám đốc điều hành Benito Ramos của Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) cho rằng, có thể tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu cá AXL John và không làm gì để giúp đỡ các ngư dân Philippines.

Tiêu điểm - Những vụ va chạm chết người của tàu cá Trung Quốc (Hình 2).
Một trong những ngư dân được cứu, Herman Balmores, ở bệnh viện.

Là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, góp phần làm căng thẳng tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này tăng cao.Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin của cơ quan chức năng và báo chí cho hay, một ngư dân Đài Loan bị bắn lúc 10h sáng 9/5 tại địa điểm cách cực Nam của hòn đảo này 180 hải lý.

Vụ việc xảy ra sau khi một tàu có vũ trang của Philippines được cho là đã nổ súng vào tàu của ngư dân. Người thiệt mạng là ông Hung Shih-cheng, 65 tuổi, bị bắn khi đang ở trong chiếc tàu có số hiệu và cờ của Đài Loan.

Tiêu điểm - Những vụ va chạm chết người của tàu cá Trung Quốc (Hình 3).
Con tàu cá bị bắn ở vùng nước tranh chấp sáng nay.

Dù không nói ra, nhưng trong một số trường hợp, cộng đồng quốc tế ngầm hiểu, chính quyền Bắc Kinh đã “hậu thuẫn” cho những hành động ngày càng hung hăng, không chỉ của lực lượng vũ trang, mà thậm chí là cả những ngư dân nước này để hiện thực hóa tham vọng biển khơi. Nếu không tính toán và cân nhắc kỹ, chắc chắn các vụ việc tương tự sẽ tiếp tục xảy ra nhiều hơn thời gian tới, và người dân vô tội sẽ là những “con tốt” để Bắc Kinh thực hiện nước cờ của mình.

Theo Infonet

Quân đội Philippines bắn chết 1 ngư dân Đài Loan

Thứ 6, 10/05/2013 | 09:59
Theo Tân Hoa xã, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Ngư nghiệp Đài Loan Tsay Tzu-yaw cho biết sáng 9/5, một ngư dân của hòn đảo này đã bị bắn chết khi tàu của quân đội Philippines nổ súng vào tàu cá Đài Loan.

Trung Quốc ám chỉ tàu chiến bảo vệ đội tàu cá 'đổ' xuống Trường Sa

Thứ 4, 08/05/2013 | 10:19
Một quan chức tỉnh Hải Nam ngày 7/5 ám chỉ đội 30 tàu cá vừa được Trung Quốc cho “đổ bộ” trái phép xuống Trường Sa được các tàu chiến hộ tống và bảo vệ.

Đội tàu cá Trung Quốc ào ra Trường Sa trái phép

Thứ 2, 06/05/2013 | 16:02
Mạng Tin tức Trung Quốc đưa tin, đội tàu đánh cá Đam Châu (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) gồm 32 chiếc sáng nay xuất phát từ cảng cá Bạch Mã Tỉnh bắt đầu tiến ra ngư trường Trường Sa của Việt Nam để đánh bắt hải sản trái phép.

Tàu cá đi trước - Tàu chiến theo sau

Thứ 7, 20/04/2013 | 10:55
Nếu Bắc Kinh nhân cơ hội cộng đồng quốc tế tập trung tháo gỡ nút thắt trên bán đảo Triều Tiên, để âm thầm thôn tính Biển Đông thì các nước nhỏ yếu trong khu vực này khó có thể lật ngược thế cờ.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.