Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
0
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

80% chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Cánh diều”

Theo thống kê của sở GD&ĐT, toàn tỉnh có 44% trường lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, 40% các trường chọn bộ sách “Cánh diều”, 11% các trường chọn bộ sách “Chân trời sáng tạo”, 2% chọn bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”, 3% các trường chọn bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”.

Ông Trần Ngọc Thông, Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Lê Đình Chinh (TP.Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết: “Chúng tôi cho giáo viên tiếp cận với 5 bộ SGK lớp 1, ngay từ khoảng tháng Ba. Sau đó, chúng tôi thành lập Hội đồng lựa chọn SGK của trường, gồm các thành viên là Ban Giám hiệu nhà trường, Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy lớp 1.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, đánh giá, giáo viên các tổ chuyên môn bỏ phiếu kín lựa chọn SGK theo tiêu chí của tỉnh. Hiện, Hội đồng trường bỏ phiếu quyết định mỗi bộ sách sẽ lựa chọn ra 1 cuốn sách phù hợp với điều kiện dạy và học của trường".

Giáo dục - Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Học sinh trường Tiểu học – THCS Lê Đình Chinh trong giờ học. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, ông Thông cho biết thêm sẽ cử 3 giáo viên gồm: 1 giáo viên chủ nhiệm và 2 giáo bộ môn tiếng Anh và mỹ thuật đi tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho năm học 2020 – 2021.

Theo sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận có 148 hội đồng/148 cơ sở giáo dục với đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy lớp 1 tham dự.

Các Hội đồng thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng, của từng thành viên hội đồng, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch và thực hiện tốt quy trình lựa chọn SGK theo Thông tư 01.

Tập huấn cho hơn 500 giáo viên dạy SGK mới

Sở GD&ĐT  tỉnh Ninh Thuận thông tin, sau khi có kết quả lựa chọn SGK, Sở đã có phương án cung cấp SGK lớp 1 để đảm bảo nhà trường và học sinh có đủ SGK kịp thời cho năm học 2020 - 2021.

Dự kiến SGK cần trang bị là 58.356 sách các loại, sách cho giáo viên là 7.795 cuốn và sách bổ trợ là 56.230 cuốn. Kinh phí đã được phân bổ tại Quyết định 468 của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc sở GD&ĐT cho biết: "Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các trường đại học được bộ GD&ĐT phân công, để triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý giáo viên cốt cán". 

Trong tháng 6/2020, Sở sẽ phối hợp để tập huấn chương trình dạy học đại trà cho giáo viên dạy lớp 1. Đối với tập huấn sử dụng SGK, Sở cũng đang phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để tập huấn cho các bộ quản lý, giáo viên.

Dự kiến năm học 2020 – 2021 sẽ có 520 giáo viên dạy lớp 1. Tuy nhiên, khi tập huấn sẽ có hơn 700 giáo viên, để dự phòng khi các giáo viên chính có công việc đột xuất hoặc nghỉ bệnh, thai sản. Việc tập huấn sẽ hoàn thành trước ngày 30/7.

Ngoài ra, ông Nguyễn Anh Linh thông tin thêm, năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh dự kiến số trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 12.751 học sinh/472 lớp. Trong đó, diện chính sách ước tính khoảng 2.500 học sinh (công lập 12.651 học sinh/468 lớp, ngoài công lập 100 học sinh/4 lớp).

Trước đó, để các trường triển khai khoa học, đúng quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, sở GD&ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 383, phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức hội thảo giới thiệu 39 SGK lớp 1 cho gần 350 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tiểu học, tổ chức triển khai Thông tư 01 và ban hành công văn, tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn các cơ sở giáo dục, các phòng GD&ĐT lựa chọn SGK lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

Thứ 4, 10/06/2020 | 14:03
Bộ GD&ĐT vừa có yêu cầu các sở GD&ĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15/8.

Làm SGK Chương trình GDPT: “Nếu có tiêu cực chắc tôi sẽ nghỉ làm luôn”

Thứ 4, 18/12/2019 | 15:56
Là một trong những người tham gia vào thị trường SGK cho chương trình GDPT mới, ông Ngô Trần Ái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) kỳ vọng đây sẽ là một cuộc cạnh tranh lành mạnh, công bằng, hướng tới sự phát triển của nền giáo dục.

TP.HCM: Lựa chọn sách giảng dạy, giáo viên phải đọc hết 32 đầu SGK lớp 1

Thứ 6, 29/11/2019 | 22:15
Để giúp ban giám hiệu lựa chọn bộ sách giảng dạy trong năm 2020, toàn bộ giáo viên TP.HCM sẽ phải đọc hết 32 đầu sách lớp 1.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.